Video: Robot lái máy bay điêu luyện, phi công sắp hết thời?
Trung tâm nghiên cứu cải tiến và hàng không vũ trụ DZYNE Technologies của Không quân Mỹ (USAF) vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Chương trình chuyển đổi không người lái (ROBOpilot). Chuyến bay kéo dài 2 giờ, được thực hiện trên một chiếc máy bay đời cũ Cessna.
Tiến sĩ Alok Das, chuyên gia cấp cao của DZYNE Technologies, chia sẻ: "Hãy tưởng tượng một máy bay đời cũ như Cessna hoặc Piper có thể chuyển hóa thành một máy bay không người lái, bay tự động mà không cần phải thay đổi vĩnh viễn cấu trúc của chiếc máy bay".
Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn thông cáo báo chí của DZYNE Technologies, cho biết, cơ chế vận hành của phi công robot "ROBOpilot" bao gồm nhận lệnh từ máy tính sử dụng các bộ phận cảm biến giống hệ thống GPS để "đánh giá tình huống và thu thập thông tin".
![]() |
| Cánh tay ROBOpilot gắn trong buồng lái chiếc Cessna 206. Ảnh: Sputnik. |
"Hệ thống ROBOpilot gắn trong buồng lái có khả năng cầm hệ thống kiểm soát bay, nhấn phanh, điều khiển tay ga, kích hoạt các công tắc và đọc thông số trên bảng điều khiển, thực hiện mọi động tác như một phi công thực thụ sẽ làm", nhóm nghiên cứu kết luận.
Một đoạn video ghi lại chuyến bay thử nghiệm cũng chứng minh điều này. Trong đoạn video, có thể thấy rõ cánh tay robot điều khiển máy bay điêu luyện, từ cất cánh, tăng tốc, đổi hướng đến hạ cánh.
Ông Douglas Birkey, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu không gian Mitchell, cho biết ý tưởng biến phi cơ cũ thành máy bay không người lái đã nhen nhóm từ rất lâu. Theo ông Birkey, sáng kiến này cực kỳ hữu dụng khi các máy bay cũ có thể không còn đảm bảo an toàn cho phi công.
Được biết, trong số những máy bay có thể được trang bị công nghệ ROBOpilot, dự kiến có cả mẫu chiến đấu cơ F-16 đời cũ.
Trong đoạn video được Sputnik đăng tải, chiếc tiêm kích Su-57 của Nga đã khiến người xem phải trầm trồ thán phục khi liên tục ... |
"Siêu tiêm kích" Su-57 của Nga bung dù hãm tốc khi còn cách mặt đất gần 10 mét, sau đó hạ cánh an toàn. Nhiều ... |
Sáng 26/8, khi đang huấn luyện, máy bay phản lực C-101 của Không quân Tây Ban Nha đã đâm thẳng xuống biển. Một phi công ... |
Vừa qua, quân đội Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava từ tàu ngầm hạt nhân. RSM-56 Bulava có thể ... |
Đoạn video được đăng tải trên truyền hình cho thấy hệ thống phòng không Nga đủ khả năng huỷ diệt hoàn toàn các mục tiêu ... |
Đang điều khiển xe tải qua chỗ đông người, tài xế bị đột quỵ khiến xe chao đảo, mất kiểm soát. Rất may, phụ xe ... |
Tin bài liên quan
Robot, AI và thuốc sáng chế: “Bộ ba mới khác” trong xuất khẩu của Trung Quốc
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc giải bài toán lao động bằng robot hình người
Các tin bài khác
Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới người dân Venezuela
100 bức ảnh về đất nước, con người Việt Nam và Thái Lan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




