Robot, AI và thuốc sáng chế: “Bộ ba mới khác” trong xuất khẩu của Trung Quốc

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Từ đầu năm 2026, danh sách mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc xuất hiện những cái tên mới. Nếu như hai năm trước, ô tô điện, pin lithium và pin năng lượng mặt trời được xem là "bộ ba" quan trọng để Trung Quốc xuất khẩu, thì trong nửa đầu năm 2026, robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuốc sáng chế được xem là động lực tăng trưởng mới và trở thành "tấm danh thiếp" của ngoại thương Trung Quốc.
aa
Thiết kế tạo lợi thế, hàng hóa World Cup của Nghĩa Ô (Trung Quốc) bùng nổ đơn hàng AI công nghệ Trung Quốc tỏa sáng tại World Cup 2026

AI: Phá vỡ giới hạn, bén rễ vào chuỗi công nghiệp

Theo dữ liệu từ OpenRouter, nền tảng tổng hợp các mô hình AI toàn cầu, trong tuần thứ ba của tháng 7, lượng sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn của Trung Quốc đạt 36.110 tỷ token (đơn vị từ vựng), tăng hơn 30% so với tuần trước. Đây cũng là tuần thứ 12 liên tiếp các mô hình AI của Trung Quốc dẫn đầu thế giới về lượng sử dụng.

Robot, AI và thuốc sáng chế: “Bộ ba mới khác” trong xuất khẩu của Trung Quốc
Ngày 4/5/2025, tại Hàng Châu, người dân đang trải nghiệm mô hình DeepSeek. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tuy nhiên, những con số này vẫn chưa phản ánh đầy đủ thực tế. Xuất khẩu AI không chỉ dừng ở việc bán phần mềm, mà còn bao gồm phát triển thuật toán, cung cấp và triển khai các mô hình AI, cũng như xây dựng các tác nhân AI (AI Agent). Vì vậy, các phương pháp thống kê thương mại truyền thống khó có thể đo lường đầy đủ giá trị của lĩnh vực này. Minh chứng rõ nét hơn chính là việc các sản phẩm và dịch vụ AI của Trung Quốc đã có đơn hàng từ 141 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giữa sa mạc ở Trung Đông, một trung tâm điện toán AI hiện đại đang dần hình thành. Hệ thống làm mát bằng chất lỏng vận hành trung tâm này được cung cấp bởi công nghệ của Trung Quốc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi từ một trung tâm năng lượng truyền thống thành trung tâm kinh tế số của khu vực.

Robot xuất khẩu ồ ạt sang nước ngoài

Trên dây chuyền sản xuất, robot chỉ mất khoảng 5 giây để siết chặt một con ốc vít, với tốc độ và độ chính xác vượt xa những công nhân lành nghề giàu kinh nghiệm. Trên các tuyến đường dây truyền tải điện, robot cũng đang thay thế con người thực hiện việc sửa chữa các chốt định vị trên cao – công việc vốn đòi hỏi công nhân phải leo lên những cột điện cao hàng chục mét và đối mặt với nhiều rủi ro.

Robot, AI và thuốc sáng chế: “Bộ ba mới khác” trong xuất khẩu của Trung Quốc
Những robot giúp việc xuất hiện tại Đại hội Robot bảo mẫu tại Bắc Kinh ngày 29/7/2025. (Ảnh: CMG)

Tại khu trưng bày triển lãm, chỉ cần bạn ngồi trên ghế sofa và nói: “Tôi khát”, robot sẽ ngay lập tức hiểu yêu cầu, tự động lập lộ trình tối ưu rồi mang nước đến tận tay.

Tại một hiệu thuốc thông minh, ba robot thuộc các thương hiệu khác nhau có thể dùng chung một “bộ não” AI để phối hợp phân loại thuốc. Trong tương lai, các hiệu thuốc không người trực, hoạt động 24/7, sẽ dần xuất hiện tại các khu dân cư. Chỉ trong vài chục giây, hệ thống có thể lựa chọn, chuẩn bị và giao thuốc đến tay người dùng.

Gian trưng bày vẫn như cũ, nhưng robot đã không còn biểu diễn nhào lộn hay tập Thái Cực Quyền. Thay vào đó, chúng trực tiếp thực hiện những công việc thực tiễn như siết ốc vít, sửa chữa đường dây điện, mang nước hay phân loại thuốc.

Nếu như năm 2025, câu hỏi được nhiều người đặt ra là “Robot có thực sự di chuyển được không?”, thì đến năm nay, mối quan tâm đã chuyển sang “Robot khắc phục được những hạn chế nào?” và “Làm thế nào để sản xuất robot với quy mô lớn?”. Sự thay đổi này phản ánh bước chuyển từ giai đoạn trình diễn công nghệ sang giai đoạn ứng dụng và thương mại hóa.

Các số liệu cũng cho thấy xu hướng này đang gia tăng. Trong nửa đầu năm 2026, Trung Quốc xuất khẩu robot lau dọn và robot sinh học thông minh với tổng giá trị 18,09 tỷ nhân dân tệ. Trong cùng thời gian, xuất khẩu robot công nghiệp đạt 6,29 tỷ nhân dân tệ, tăng 18,6% so với cùng kỳ và đã vươn tới 141 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đáng chú ý, xuất khẩu robot phẫu thuật đạt 480 triệu nhân dân tệ, tăng 4,3 lần; số lượng thị trường xuất khẩu cũng mở rộng từ 23 lên 49. Những con số này cho thấy robot Trung Quốc đang chuyển dần từ các sản phẩm trình diễn công nghệ sang những giải pháp được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống.

Thuốc sáng chế: Mặt hàng tiềm năng mới

Robot, AI và thuốc sáng chế: “Bộ ba mới khác” trong xuất khẩu của Trung Quốc
Một phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển thuốc tại Trung Quốc. (Ảnh: CMG)

Tương tự như robot đang từng bước được ứng dụng trên toàn cầu, các loại thuốc sáng chế của Trung Quốc cũng đang góp phần định hình lại cục diện cạnh tranh trong ngành dược phẩm thế giới.

Trong nửa đầu năm nay, Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc phê duyệt 38 loại thuốc sáng chế nhóm 1. Trong số đó, 11 loại là thuốc sáng chế đầu tiên trên thế giới với đích mới và cơ chế mới, toàn bộ là do các công ty dược phẩm Trung Quốc tự phát triển.

Điểm đáng chú ý khác là tốc độ gia tăng của các thương vụ cấp phép thuốc sáng chế cho nước ngoài. Trong nửa đầu năm nay, tổng giá trị các thỏa thuận này đạt khoảng 110 tỷ USD, tương đương 80% tổng giá trị của cả năm 2025.

Các loại thuốc được cấp phép trải rộng trên 10 lĩnh vực điều trị, bao gồm ung thư, rối loạn chuyển hóa, miễn dịch và thần kinh... Đối tác nhận chuyển giao đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường dược phẩm hàng đầu thế giới.

Cách đây vài chục năm, những mặt hàng xuất khẩu tiêu biểu của Trung Quốc chủ yếu là “bộ ba cũ” gồm trang phục, đồ nội thất và đồ điện gia dụng. Đến hiện tại, bức tranh xuất khẩu của quốc gia này đã thay đổi đáng kể. Những sản phẩm Trung Quốc đưa ra thế giới không chỉ là hàng hóa, mà còn là các giải pháp công nghệ giải quyết những thách thức thực tiễn và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người.

Diễn đàn đổi mới truyền thông Toàn cầu lần thứ 5 diễn ra tại Trùng Khánh Diễn đàn đổi mới truyền thông Toàn cầu lần thứ 5 diễn ra tại Trùng Khánh
Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập – Theo dấu con đường Trường Chinh tại Phúc Kiến Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập – Theo dấu con đường Trường Chinh tại Phúc Kiến

Đài CMG
Nguồn:

Tin bài khác

Phim “Thư tình gửi Ngoại” gây xúc động với khán giả Việt Nam

Phim “Thư tình gửi Ngoại” gây xúc động với khán giả Việt Nam

Không có các chiến dịch quảng bá rầm rộ hay ngôi sao tên tuổi nhưng chỉ ít ngày sau khi công chiếu tại Việt Nam, bộ phim điện ảnh Trung Quốc “Thư tình gửi Ngoại” (Dear You) đang tạo hiệu ứng lan toả, thu hút ngày càng nhiều khán giả đến rạp nhờ nội dung sâu sắc, cảm động.
Vì sao Trung Quốc say mê “trồng trọt” trong không gian?

Vì sao Trung Quốc say mê “trồng trọt” trong không gian?

Từ rau xanh trong không gian đến lúa trong không gian, vì sao người Trung Quốc kiên trì theo đuổi việc "trồng trọt" ngoài vũ trụ? Theo các chuyên gia, điều này không chỉ xuất phát từ nhu cầu khám phá không gian, mà còn phản ánh bản sắc văn minh của dân tộc Trung Hoa.
CMG tổ chức hoạt động giao lưu nhân văn kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Ai Cập tại Cairo

CMG tổ chức hoạt động giao lưu nhân văn kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Ai Cập tại Cairo

Nhân dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập, ngày 1/9 theo giờ địa phương, hoạt động giao lưu nhân văn kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Ai Cập do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Bộ Thông tin Ai Cập phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Cairo.
Trung Quốc khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tại Gyirong, Tây Tạng

Trung Quốc khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tại Gyirong, Tây Tạng

Sáng 26/8, thiên tai lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở phía Nepal đã gây thương vong nghiêm trọng và khiến nhiều người mất tích tại khu vực cửa khẩu Gyirong, huyện Gyirong, thành phố Shigatse, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...