Vì sao không nên để ông bà chăm cháu quá nhiều: Trẻ khó bảo, kỹ năng xã hội kém
![]() |
| Vì sao không nên để ông bà chăm cháu quá nhiều? (Ảnh minh họa: LiveAbout) |
Không có gì tuyệt vời hơn khi có ông bà giúp đỡ trong việc chăm con cái. Bạn có thể đi làm về muộn, tham gia tiệc công ty hoặc đi xử lý công việc mà không cần quá lo lắng con ở nhà có gặp vấn đề gì. Cảm giác yên tâm là lợi ích lớn nhất mà các bố mẹ có được khi nhờ ông bà chăm cháu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, nếu để ông bà chăm cháu quá nhiều, bố mẹ không gần gũi với con trẻ, sẽ gây ra những vấn đề ảnh hưởng tới quá trình phát triển của trẻ. Vì thế, nếu gia đình chung sống cùng ông bà, đừng phó mặc hoàn toàn con cái cho ông bà.
1. Trẻ không vâng lời
Ông bà thường có xu hướng chiều chuộng các cháu. Có thể dễ dàng nhận thấy những ông bà rất nghiêm khắc với con mình, nhưng khi đối diện với các cháu, lại cư xử rất mềm mỏng và sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi của cháu. Thậm chí có những ông bà thường xuyên làm ngược lại ý bố mẹ. Nếu điều này xảy ra thường xuyên, trẻ sẽ trở nên khó bảo vì quen được chiều chuộng, bảo bọc quá mức.
2. Trẻ nghĩ xấu về bố mẹ
Nếu ông bà cho phép cháu được làm mọi điều cháu thích, nhưng sau đó bố mẹ can thiệp, thì trong mắt trẻ, bố mẹ sớm trở thành những "người xấu xa". Trẻ sẽ dần rời xa bố mẹ, mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái cũng thiếu sự gắn kết. Bản thân bố mẹ cũng cảm thấy ghen tỵ khi con mình dành nhiều tình yêu, sự quan tâm và "về phe" của ông bà. Hơn nữa, trong giáo dục trẻ, sự nhất quán trong quan điểm nuôi dạy giữa bố mẹ - ông bà rất quan trọng. Thế hệ ông bà và thế hệ bố mẹ lại có những xung đột nhất định về việc nuôi dạy con. Vì thế nếu để trẻ ở gần ông bà quá nhiều, sẽ không tốt cho trẻ.
3. Trẻ ít vận động
Ở nhiều với ông bà, điều hiển nhiên là trẻ sẽ ít được tham gia các hoạt động thể chất. Ngoại trừ những ông bà còn ở độ tuổi sung sức, đa phần sẽ không cho trẻ chạy nhảy, chơi thể thao, hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Vì thế, bố mẹ sẽ mệt mỏi nhiều hơn khi trẻ quay về với bố mẹ, và đòi vận động để giải tỏa năng lượng.
4. Trẻ có thể ăn quá nhiều
Ông bà thường thích cháu ăn nhiều vì lầm tưởng ăn nhiều là khỏe mạnh. Hơn nữa, ông bà cũng có xu hướng chiều theo ý thích của cháu, nên sẽ cho phép cháu ăn các món không tốt cho sức khỏe như kẹo bánh, bim bim, đồ chiên rán, thức ăn nhanh.
5. Kỹ năng xã hội kém
Khi trẻ dành phần lớn thời gian với ông bà, chúng sẽ không lý do và cũng không còn thời gian để kết bạn với những đứa trẻ khác. Trẻ có xu hướng thích ở cạnh những người cho chúng cảm giác thoải mái, trong mối quan hệ đó đã đủ mà không cần phải kết thêm bạn. Việc ít giao tiếp với những bạn bè khác có thể khiến trẻ phát triển kỹ năng xã hội kém. Trong khi đó, những đứa trẻ đi học mẫu giáo hoặc mẫu giáo, ít có khả năng gặp vấn đề về hành vi vì chúng phát triển các kỹ năng xã hội tốt hơn.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5
Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ
Đọc nhiều
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Thường trực Ban Bí thư: Việt Nam luôn quan tâm phát triển quan hệ với Campuchia
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





