Cách uốn nắn hành vi mà không gây tổn thương trẻ
![]() |
| Nuôi dạy con luôn là công việc vất vả nhất thế giới. Nhiều bố mẹ thừa nhận rằng thật khó để dạy con về những giá trị cuộc sống, sửa hành vi sai của con mà không làm tổn thương chúng. Tiến sĩ Daniel Amen - nhà tâm lý học trẻ em người Mỹ từng 5 lần nhận danh hiệu tác giả có sách bán chạy nhất của New York Times nhận xét phần lớn cha mẹ đều mắc sai lầm khi trách mắng con quá nặng nề hoặc sợ nói nặng lời với con. Tiến sĩ Amen cho rằng để có cách nuôi dạy con tích cực và hiệu quả, bố mẹ phải trở thành người vừa nghiêm khắc, vừa yêu thương con. |
![]() |
| Theo TS Amen, khi bố mẹ muốn nghiêm khắc trước các hành vi chưa tốt của con, nhưng thể hiện thái độ đó thông qua tình yêu, sự tử tế, quan tâm, trẻ sẽ dần học cách điều chỉnh. Ông gọi đó là phương pháp sandwich với các lớp khen ngợi - tỏ ý kiến - hỏi phản hồi từ trẻ - thể hiện tình yêu. |
![]() |
| Hãy bắt đầu từ khen ngợi trước khi định phê phán con điều gì. Bố mẹ có thể làm dịu căng thẳng bằng việc nhắc đến những ưu điểm của con, những thành tích con đã đạt được. Mấy câu kiểu “con là đứa bé ngoan” thường không có tác dụng gì. Thay vào đó, nếu muốn đề cập đến hành vi chưa tốt của con và mong con sửa chúng, cha mẹ có thể khen ngợi những lần con làm tốt. |
![]() |
| Sau khi biết chắc con đang lắng nghẹ bạn, hãy nói đến các vấn đề trẻ gây ra hoặc hành vi chưa tốt của trẻ. Một lần nữa, cách nói, các bình luận và nhận xét cần cụ thể. Những câu kiểu: “mẹ không thích con làm vậy”, “đừng bao giờ làm vậy nữa” không có tác dụng giải thích cho trẻ hiểu, hơn nữa còn khiến trẻ rời khỏi cuộc nói chuyện với bố mẹ. Cha mẹ cũng không nên la mắng, ngăn cấm hành vi trẻ mà nên cùng trẻ tìm cách giải quyết bằng cách trao đổi ngang hàng. |
![]() |
| Sau khi nói xong phần chính, phụ huynh nên hỏi ý kiến phản hồi từ con. Việc lắng nghe xem trẻ tiếp nhận nội dung cuộc trò chuyện cũng rất quan trọng. Cha mẹ có thể hỏi xem con có hiểu, đồng ý hay phản đối, muốn bổ sung gì không. Cha mẹ cần giữ bình tĩnh, tông giọng bình thường, biết lắng nghe và không ngắt lời con. |
![]() |
| Mỗi lần phụ huynh uốn nắn hành vi có thể khiến trẻ cảm thấy chúng làm bố mẹ thất vọng, không yêu chúng nữa. Một số trẻ sẽ thấy tội lỗi hoặc bắt đầu cư xử tệ hơn để cho người lớn thấy thái độ phản đối. Vì vậy, TS Amen khuyên cha mẹ đừng quên bày tỏ tình yêu với con cái để chúng hiểu dù thế nào, chúng luôn được yêu thương. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Khánh thành “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” xã Quảng Trực (Lâm Đồng)
Đồng Tháp khen thưởng phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam









