Ông bố tự trói tay mình để không nổi giận khi dạy con học bài
Dạy con học bài, đặc biệt với trẻ tiểu học, luôn là công việc thử thách sự kiên nhẫn của các bố mẹ. Nhiều phụ huynh than phiền con học trước quên sau, không tập trung và thường xuyên lơ đãng. Đó là những lý do khiến cha mẹ khó có thể giữ được bình tĩnh khi kèm con học. Nếu được hỏi đã từng nổi giận lần nào khi dạy con học hay chưa, câu trả lời chắc chắn là có.
Vậy nên mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh bố tự trói tay mình khi kèm con học bài khiến nhiều người thấy thú vị.
![]() |
| Bức ảnh bố tự trói tay mình khi kèm con học bài gây bão mạng xã hội. |
Theo Sina, ông bố này tên Wu, ở Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) và có con trai đang học lớp 4 ở một trường công lập. Cảm thấy khó có thể kiềm chế cơn giận mỗi khi hướng dẫn con làm bài tập, anh Wu đã nghĩ ra cách độc đáo này. Phương pháp được anh Wu áp dụng từ tháng 3/2019.
Anh Wu cho biết trước đó cả hai vợ chồng đều rất căng thẳng trong việc tìm ra phương pháp dạy hiệu quả với con. Điểm số của con trai anh từ lớp 1 đến lớp 3 khá tốt, nhưng lên lớp 4 thì tệ đi nhiều. Cũng từ đó anh trở nên cáu kỉnh, thường xuyên quát mắng và mỗi khi con trả lời sai chỉ muốn gõ vào đầu, đánh vào mông con. "Không còn cách nào khác, tôi đành tự trói mình để kiềm chế cơn giận", anh Wu nói.
Vợ chồng anh Wu cũng nghĩ ra nhiều cách thưởng phạt để khích lệ, tạo động lực cho con học hành. Ví dụ thưởng 3.000 đồng nếu con dậy sớm nửa tiếng, 15.000 đồng nếu đạt điểm 10 trong các kỳ thi, nhân đôi số tiền thưởng nếu là bài thi cuối kỳ; trừ 30.000 đồng nếu bài kiềm tra bị điểm kém, trừ nặng hơn nếu là bài thi giữa kỳ, nặng hơn nữa nếu thi cuối kỳ.
Song, tất cả các phương pháp đều không mang lại hiệu quả. “Tất cả các phương pháp đã được sử dụng nhưng thằng bé không thay đổi nhiều. Tôi dần mất sự kiên nhẫn. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ rằng hành động nổi nóng của mình vô tình làm con tổn thương. Không những thế, con học cũng không hiệu quả", anh Wu giãi bày.
Bức ảnh được anh Wu gửi tới những người bạn với nội dung: "Đây là cách giúp tôi kiên nhẫn ngồi hướng dẫn con làm bài tập về nhà". Bức ảnh sau đó được lan truyền với tốc độ chóng mặt, vừa gây cười vừa gợi nhiều suy nghĩ cho các bậc phụ huynh. Anh Wu cho biết bản thân không đánh giá cách làm này đúng hay sai mà chỉ muốn chia sẻ quan điểm cá nhân tới các bố mẹ khác.
"Mỗi khi tức giận và muốn gõ vào đầu con một cái, sợi dây giúp tôi kiềm chế lại. Nhưng thành thật mà nói, tôi không quá lo lắng về tương lai của con, nếu nó không gây ảnh hưởng đến xã hội", ông bố nói.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Khánh thành “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” xã Quảng Trực (Lâm Đồng)
Đồng Tháp khen thưởng phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




