“Vì lợi ích quốc gia, dân tộc” trong đối ngoại nhân dân là gì?
![]() |
| Khách tham quan tìm hiểu hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ ở Hà Nội, ngày 23/11/2025. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Có mục tiêu cụ thể
Quan điểm về hội nhập quốc tế của Đảng tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị. Văn kiện quan trọng này xác định hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Trong đó, người dân và doanh nghiệp giữ vai trò là trung tâm, chủ thể và là động lực của quá trình hội nhập. Đối ngoại nhân dân (ĐNND) vì thế mang vai trò gắn kết trực tiếp với cuộc sống và sự phát triển của nhân dân. Mỗi chương trình hữu nghị phải được đánh giá bằng những đóng góp thực chất cho lợi ích của đất nước và cộng đồng. Cần bồi đắp lòng tin và sự hiểu biết quốc tế để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Sự đồng tình, ủng hộ và tin cậy của bạn bè quốc tế góp phần tạo môi trường thuận lợi để Việt Nam xử lý các thách thức và thúc đẩy hợp tác.
![]() |
| Khảo sát công trình nước sạch thuộc dự án của World Vision International tại Quảng Ngãi, năm 2025. (Ảnh: WVIV) |
Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng yêu cầu chuyển trọng tâm từ giao lưu đơn thuần sang chủ động triển khai các sáng kiến hợp tác cụ thể. Yêu cầu của giai đoạn mới là làm sâu sắc hơn nền tảng tình cảm hữu nghị bằng những giá trị thực tế. Tình cảm hữu nghị được bồi đắp qua nhiều thế hệ sẽ mở ra những không gian phát triển mới. ĐNND phải phục vụ trực tiếp cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh trong kỷ nguyên mới.
![]() |
| Ông Kawaji Takashi, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Hòa bình Hữu nghị Nhật - Việt (JVPF), trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đức Trọng) |
Hệ thống quan điểm phát triển mới yêu cầu sự đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động. ĐNND không thể tách rời các mục tiêu tăng trưởng xanh và chuyển đổi số của quốc gia. Chúng ta xây dựng sức mạnh mềm quốc gia thông qua sự chân thành và trách nhiệm toàn cầu. Mỗi người bạn hiểu và đồng hành với Việt Nam đều góp phần nâng cao uy tín đất nước. Bản sắc văn minh và những giá trị nhân văn của Việt Nam cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đây là nền tảng để mở rộng không gian hợp tác và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục là giai đoạn đổi mới mạnh mẽ toàn hệ thống để phát huy vai trò nòng cốt một cách thực chất, hiệu lực và hiệu quả trong công tác ĐNND.
Vai trò đó trước hết nằm ở khả năng tập hợp lực lượng, kết nối mạng lưới và thúc đẩy phối hợp trong toàn hệ thống.
Mỗi tổ chức thành viên, địa phương, ngành, giới và cộng đồng đều có mạng lưới, kinh nghiệm và thế mạnh riêng. Khi được kết nối trong một định hướng chung, những nguồn lực đó có thể bổ trợ cho nhau, mở rộng khả năng tiếp cận đối tác và tạo ra sức mạnh tổng hợp.
![]() |
| Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN năm 2026” tại Hà Nội, ngày 19/8/2026. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Thế mạnh riêng của ĐNND là khả năng kết nối trực tiếp giữa con người với con người. Quan hệ với các tổ chức nhân dân, tổ chức xã hội, học giả, trường đại học, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế có thể tạo nên những nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước.
Mục tiêu quan trọng được đặt ra là xây dựng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trở thành trung tâm kết nối nhân dân quốc tế có uy tín.
Uy tín ấy không chỉ được đo bằng số lượng đối tác hay quy mô mạng lưới, mà còn bằng sự tin cậy, khả năng duy trì quan hệ lâu dài và những giá trị cụ thể được tạo ra từ mỗi kết nối.
Một đối tác mới có thể mở ra một chương trình hợp tác. Một mạng lưới bạn bè có thể tạo thêm cơ hội trao đổi. Một mối quan hệ được vun đắp qua nhiều năm có thể trở thành nền tảng cho sự đồng hành trong những thời điểm quan trọng.
Theo nghĩa đó, mỗi kết nối nhân dân đều có thể góp phần làm dày thêm nền tảng xã hội của quan hệ đối ngoại và sức mạnh mềm của đất nước.
Chủ động hơn, thiết thực hơn
Quan điểm định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2026-2031 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là xây dựng nền ĐNND chủ động, hiện đại, chuyên nghiệp. Đây vừa là yêu cầu đối với toàn hệ thống, vừa là chuẩn mực của quá trình đổi mới.
Tính chủ động thể hiện ở khả năng nhận diện sớm cơ hội, thách thức, đề xuất sáng kiến hợp tác phù hợp với lợi ích của Việt Nam; chuyển từ tham gia sang đóng góp, từ duy trì quan hệ sang tạo thêm chiều sâu và giá trị cho quan hệ.
![]() |
| Hội hữu nghị Nhật - Việt tại thành phố Sakai (Nhật Bản) khảo sát xây dựng mô hình cảng cá thông minh tại cảng cá Tam Quan (Gia Lai), ngày 28/1/2026. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai) |
Hiện đại, chuyên nghiệp đòi hỏi hoạt động ĐNND theo kịp sự thay đổi của chủ thể, không gian và phương thức tương tác quốc tế; đồng thời bảo đảm sự thống nhất từ định hướng, tổ chức thực hiện đến đánh giá kết quả. Chất lượng đội ngũ, năng lực tham mưu, sự am hiểu đối tác và khả năng duy trì quan hệ lâu dài quyết định trực tiếp chiều sâu hoạt động.Nhưng đổi mới phương thức chỉ có ý nghĩa khi tạo ra hiệu quả thực chất.
Những yêu cầu đó được cô đọng trong phương châm nhiệm kỳ mới: “Chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực, hiệu quả”. Đó là sự chủ động nhưng không chủ quan; linh hoạt nhưng giữ vững nguyên tắc; đổi mới nhưng phải tạo ra giá trị cụ thể cho đất nước, địa phương và nhân dân.
![]() |
| Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài tại Cà Mau, ngày 9/7/2026. (Ảnh: Công Định) |
Hiệu quả có thể được nhìn thấy qua những chương trình hợp tác, nguồn lực được kết nối, sản phẩm nghiên cứu, hoạt động hỗ trợ địa phương hay cơ hội dành cho người dân. Cũng có những giá trị cần thời gian dài hơn để nhận thấy, như lòng tin, thiện cảm, sự hiểu biết và mạng lưới bạn bè quốc tế.
Đây là những giá trị khó đo đếm ngay bằng con số nhưng lại tạo nên sức bền của quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.
Hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới kế thừa bước chuyển đã hình thành trong giai đoạn 2019-2026: từ “giao lưu hữu nghị” sang “kiến tạo phát triển”; từ “tiếp nhận viện trợ” sang “chủ động kết nối, kiến tạo hợp tác phát triển”.
Trong bước chuyển ấy, tình hữu nghị vẫn là nền tảng. Nhưng trên nền tảng ấy, những kết nối cần được chuyển hóa thành hợp tác cụ thể, thiết thực và lâu dài.
Đích đến cuối cùng chính là lợi ích của đất nước và nhân dân.
Tin bài khác
Tư duy mới trong không gian mới
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân









