Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác đối ngoại nhân dân. Không chỉ là người đặt nền móng cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, Người còn là người khai mở và phát triển hệ thống tư tưởng đối ngoại nhân dân mang giá trị chiến lược, nhân văn và thời đại sâu sắc. Đến nay, những tư tưởng ấy vẫn là nền tảng lý luận quan trọng, là kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đồng thời là cơ sở để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
aa
Cần Thơ hướng tới trở thành trung tâm logistics và đổi mới sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đối ngoại nhân dân – sức mạnh từ lòng dân và tình hữu nghị quốc tế

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay New Delhi trong chuyến thăm hữu nghị Ấn Độ, ngày 4/2/1958. (Ảnh tư liệu)

Đối ngoại nhân dân của Việt Nam có nguồn gốc từ những năm đầu thế kỷ XX, gắn liền với hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ khi hoạt động tại Pháp, Người đã nhận thức sâu sắc vai trò của dư luận và nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó, Người từng bước xây dựng mặt trận đoàn kết quốc tế rộng lớn, vận động sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền đối ngoại toàn diện Việt Nam, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tạo thành sức mạnh tổng hợp trong công tác đối ngoại. Đối ngoại nhân dân không chỉ là cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc mà còn là phương thức hiệu quả để tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, tranh thủ sự đồng thuận quốc tế và huy động các nguồn lực phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Người luôn đề cao phương châm “thêm bạn, bớt thù”, lấy chân thành, thiện chí và nhân nghĩa làm nền tảng trong quan hệ quốc tế. Tư tưởng ấy được thể hiện xuyên suốt trong các hoạt động ngoại giao của Người với tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Đối ngoại nhân dân vì thế trở thành một kênh đặc biệt quan trọng để kết nối trái tim với trái tim, nhân dân với nhân dân, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân

Một trong những nội dung nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh là luôn coi trọng vai trò và sức mạnh của nhân dân trong công tác đối ngoại. Theo Người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, đồng thời là lực lượng tạo nên sức mạnh bền vững cho các mối quan hệ quốc tế. Chính vì vậy, đối ngoại nhân dân có lợi thế riêng mà các kênh đối ngoại khác khó có thể thay thế, đó là khả năng tác động bằng tình cảm, sự chân thành và lòng tin.

Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh việc kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Người chủ trương đoàn kết nhân dân trong nước gắn liền với đoàn kết nhân dân thế giới, coi đây là điều kiện quan trọng để tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng “bốn phương vô sản đều là anh em” hay phương châm “làm cho nước mình ít kẻ thù hơn hết và nhiều bạn đồng minh hơn hết” vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay.

Người cũng khẳng định sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Mỗi kênh đối ngoại có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một nội dung quan trọng khác là phải huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động đối ngoại. Theo Hồ Chí Minh, công tác đối ngoại nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của các tổ chức chuyên trách mà cần có sự tham gia của toàn xã hội, từ các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, giới trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân cho đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt, Người luôn đề cao tính linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Các hình thức giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao, khoa học kỹ thuật, hoạt động nhân đạo hay vận động viện trợ quốc tế đều là những phương thức hiệu quả để tăng cường hiểu biết và xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với bạn bè quốc tế. (Ảnh tư liệu)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ

Là tổ chức nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

Những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Từ việc tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, tiếp nhận các đoàn khách quốc tế, đến việc vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tất cả đều hướng tới mục tiêu tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thực hiện tư tưởng “thêm bạn, bớt thù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã tích cực duy trì và phát triển quan hệ với các hội hữu nghị song phương, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, mạng lưới bạn bè quốc tế của thành phố ngày càng được mở rộng, góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, thân thiện, nghĩa tình và hội nhập.

Đặc biệt, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với vai trò cầu nối tin cậy giữa các tổ chức quốc tế và các đơn vị thụ hưởng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã góp phần triển khai nhiều chương trình, dự án thiết thực trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và hỗ trợ người yếu thế. Những kết quả này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân Cần Thơ với bạn bè quốc tế.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Đại biểu chụp hình lưu niệm nhân Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026. (Ảnh: HT)

Phát huy sức mạnh tổng hợp và đổi mới hoạt động trong thời kỳ hội nhập

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về việc kết hợp sức mạnh của các kênh đối ngoại, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ luôn chú trọng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Song song đó, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của các hội hữu nghị, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, tình nguyện viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế. Đây chính là lực lượng quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Trước yêu cầu của thời đại số và hội nhập quốc tế sâu rộng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cũng đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trên môi trường số, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành phố Cần Thơ đến bạn bè quốc tế.

Các hoạt động giao lưu nhân dân được tổ chức theo hướng gần gũi, thiết thực, lấy người dân làm trung tâm. Thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hợp tác thanh niên, hoạt động nhân đạo và các chương trình hữu nghị quốc tế, tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Cần Thơ với nhân dân các nước ngày càng được củng cố và phát triển.

Tiếp tục lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại nhân dân

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những giá trị trong tư tưởng đối ngoại nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn mang tính thời sự sâu sắc. Đó là tư tưởng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; là phương châm lấy dân làm gốc; là nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa lợi ích dân tộc với trách nhiệm quốc tế.

Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, việc tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu về chính trị, tư tưởng mà còn là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới. Phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hội nhập, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại nhân dân; chủ động tham gia các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao khoa học công nghệ; mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế; tăng cường vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động đối ngoại; đồng thời góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Cần Thơ với vai trò là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết số 59-NQ/TW xác định nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và đóng góp tích cực vào sự nghiệp đối ngoại nhân dân của đất nước.

Cần Thơ phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” Cần Thơ phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”
Ngày 5/6, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, đồng thời triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.
Hà Nội - Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, mở rộng không gian phát triển liên vùng Hà Nội - Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, mở rộng không gian phát triển liên vùng
Chiều 8/6, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai địa phương. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế bổ trợ lẫn nhau, góp phần tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Cần Thơ mở rộng dư địa hợp tác với doanh nghiệp Singapore, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững Cần Thơ mở rộng dư địa hợp tác với doanh nghiệp Singapore, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững
Ngày 9/6, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Singapore đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại địa phương. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore đang phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới giữa Cần Thơ và cộng đồng doanh nghiệp Singapore.
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...