Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp - hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo
Thêm đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
Chuẩn bị trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (khai mạc đầu tháng 5 tới), Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi (phiên bản thứ 7) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp 43 vừa qua.
Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về thuế để khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, theo yêu cầu được nêu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó quy định chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho phát triển khoa học, công nghệ.
![]() |
| Phiên họp thứ 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. |
Nhằm luật hóa quy định của 2 nghị quyết này, Bộ Tài chính đã chỉnh lý Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung cho phép tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp đối với các khoản tài trợ cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dự thảo cũng bổ sung các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học công lập hoạt động không vì lợi nhuận vào đối tượng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Báo cáo giải trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đã rất nghiêm túc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW do Bộ trưởng làm Trưởng ban. Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cũng nêu rõ, theo quy định của pháp luật hiện hành, đã có rất nhiều ưu đãi liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ. Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đã có quy định bổ sung khoản chi khác trong các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Đồng thời, Dự thảo cũng giao Chính phủ quy định chi tiết về chi phí được trừ, mức chi bổ sung, phạm vi áp dụng đối với các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, đổi mới sáng tạo, đảm bảo có căn cứ pháp lý trong trường hợp cần thiết để áp dụng.
Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính - cơ quan chủ trì thẩm tra nhất trí với cơ quan soạn thảo về các nội dung điều chỉnh và những ý kiến nói trên. Đồng thời cho rằng, các nội dung ưu đãi thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp trong Nghị quyết số 193/2025/QH15 cần mang tính đột phá để khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào nghiên cứu phát triển.
Theo Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, hình thức ưu đãi dựa trên chi phí, đặc biệt là chính sách cho trừ bổ sung đối với chi phí nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp là một trong những chính sách đã được các nước áp dụng có hiệu quả trong thời gian gần đây, cần đưa vào áp dụng trên thực tế để khuyến khích các hoạt động nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp một cách thực chất.
Vì vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị bổ sung vào Dự thảo nội dung giao “Chính phủ quy định chi tiết về chi phí được trừ, mức chi được trừ bổ sung, phạm vi áp dụng đối với các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo” để tạo cơ sở pháp lý và vẫn linh hoạt cho Chính phủ trong nghiên cứu xây dựng chính sách, tổ chức thực hiện một cách phù hợp.
Cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các quy định
Nêu ý kiến thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tán thành với một số ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung chính sách ưu đãi dựa trên chi phí đã được quy định tại một số nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù của một số địa phương. Ông Trần Thanh Mẫn gợi ý, trường hợp có thể vận dụng, thì Chính phủ quy định chi tiết về chi phí được trừ, mức chi được bổ sung, phạm vi áp dụng đối với khoản chi cho hoạt động nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Thảo luận tại phiên họp, một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc bổ sung chính sách ưu đãi thuế dựa trên chi phí, cho phép doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ 150% số chi thực tế của doanh nghiệp cho hoạt động nghiên cứu và phát triển đã được quy định tại một số nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù của một số địa phương để góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.
![]() |
| Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. |
Theo ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đã thể hiện sự quan tâm thể chế hóa yêu cầu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhưng vẫn cần soát thêm. Bởi vì, trong khoa học, công nghệ, chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo không chỉ có nghiên cứu và phát triển, mà còn có hàng loạt hoạt động khác như thử nghiệm, ứng dụng, thiết kế, chuyển giao… Nếu luật chỉ đề cập một vài khâu, thì khi hướng dẫn thi hành luật khó có thể đầy đủ được.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt yêu cầu rất cao là phải thể chế hóa, sửa đổi các luật có liên quan ngay trong năm 2025. “Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tác động rất lớn đến ưu đãi, khuyến khích trong phát triển khoa học, công nghệ, cho nên cần tiếp tục rà soát để tiếp thu, hoàn chỉnh và có thể thể chế hóa ngay ở trong luật này các chính sách liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ”, ông Tùng nêu quan điểm.
Nêu rõ đây là luật rất khó, tác động tới cộng đồng doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ hơn, thể hiện sự minh bạch về thu nhập chịu thuế và các thu nhập khác. Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu và luật hóa các quy định trong Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội, mở rộng ưu đãi thuế đối với các hoạt động khoa học, công nghệ khác, như góp ý tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
| Những quy định trong Nghị quyết 57-NQ/TW nhằm cải cách cơ chế sử dụng nhân tài, đột phá về tư duy trong quản lý đầu tư ngân sách Nhà nước cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), cơ chế chấp nhận rủi ro… được kỳ vọng là điểm tựa thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số. |
| Ngày 14/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới” do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp với Aitomatic (Hoa Kỳ) tổ chức. |
Tin cùng chủ đề: Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Tin bài liên quan
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: Lấy kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo làm trục hoạt động năm 2026
SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam
Các tin bài khác
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ
Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột, phục vụ đắc lực các mục tiêu chiến lược của đối ngoại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Đọc nhiều
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Chương trình Gala mừng Xuân vang lên khúc nhạc cát tường
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất








