Nâng cao sự hiện diện của tiếng Việt trong hệ sinh thái AI toàn cầu
Chương trình năm nay tập trung vào Dự án ViGen, một sáng kiến hợp tác giữa NIC, Meta và tổ chức AI for Vietnam, hướng tới việc tạo lập bộ dữ liệu tiếng Việt quy mô lớn, phục vụ đào tạo và đánh giá các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Trong đó, NIC đóng vai trò là đơn vị chủ quản, điều phối, bảo đảm dự án phù hợp với các mục tiêu quốc gia của Việt Nam.
Với sự tham gia của các đối tác chiến lược như NVIDIA, Viettel và Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, ViGen đặt mục tiêu không chỉ mở rộng phạm vi sử dụng tiếng Việt trong AI mà còn đảm bảo tính chính xác, phản ánh đúng ngữ cảnh, văn hóa và cách diễn đạt của người Việt. Dự án ViGen được kỳ vọng sẽ nâng cao sự hiện diện của tiếng Việt trong hệ sinh thái AI toàn cầu, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số phát triển bền vững.
![]() |
| Lễ khởi động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo 2025. |
Theo ông Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập & CEO của AI for Vietnam, dự án này phù hợp với Sáng kiến Dữ liệu Mở và Tin cậy (OTDI) của Liên minh AI toàn cầu, góp phần khắc phục tình trạng tiếng Việt chưa được đại diện mạnh mẽ trong lĩnh vực AI quốc tế. ViGen sẽ xây dựng các bộ dữ liệu tiếng Việt nguồn mở với quy mô lớn và chất lượng cao để đào tạo và đánh giá khả năng của các mô hình AI, đảm bảo AI có thể xử lý và hiểu ngôn ngữ tiếng Việt một cách tự nhiên và toàn diện. Dự án ViGen cũng đóng góp vào việc đảm bảo sự phát triển của AI phù hợp với giá trị văn hoá và tiêu chuẩn đạo đức ở Việt Nam.
Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, nhấn mạnh rằng AI đang thay đổi thế giới, và nếu Việt Nam muốn tận dụng tối đa tiềm năng của AI, thì việc có một nguồn dữ liệu chính xác, quy mô lớn và phản ánh đúng văn hóa Việt Nam là điều kiện tiên quyết. Việc xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt mã nguồn mở đóng vai trò cốt lõi trong sự phát triển của AI tại Việt Nam. Dữ liệu này không chỉ giúp nâng cao chất lượng mô hình AI mà còn đảm bảo chúng có thể ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực quan trọng như hành chính công, giáo dục, y tế và pháp luật.
"Dự án ViGen phù hợp với Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Dự án ViGen đòi hỏi nỗ lực chung từ các nhà hoạch định chính sách, nhóm nghiên cứu, nhà nghiên cứu, nhà phát triển, chuyên gia và người dùng. Cùng nhau, chúng ta sẽ biến AI thành một công cụ mạnh mẽ cho mọi người Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành cường quốc AI toàn cầu…", ông Võ Xuân Hoài nói.
Tuy nhiên, một thách thức lớn hiện nay là làm thế nào để đảm bảo tính chính xác, bảo mật và tránh sai lệch thông tin trong quá trình xây dựng dữ liệu. Nhằm hỗ trợ dự án, Meta đã cam kết đóng góp các bộ dữ liệu mã nguồn mở từ chương trình AI và Dữ liệu vì Lợi ích Cộng đồng, bao gồm những thông tin chi tiết về di chuyển, kết nối xã hội và dữ liệu đào tạo từ bản đồ dân số có sự hỗ trợ của AI. Đây sẽ là nguồn tài nguyên quan trọng giúp phát triển AI Việt Nam theo hướng hiệu quả và bền vững.
GS. Yann LeCun, Phó chủ tịch, Kiến trúc sư trưởng về Trí tuệ nhân tạo của Tập đoàn Meta cho biết: "Dự án ViGen và Chương trình Thách thức Đổi mới Sáng tạo Việt Nam không chỉ nhằm thúc đẩy công nghệ, mà còn hướng tới xây dựng một tương lai AI toàn diện, tôn vinh và tích hợp di sản văn hóa và ngôn ngữ độc đáo của Việt Nam."
| Cũng tại chương trình, với trọng tâm nâng cao sự hiện diện của tiếng Việt trong phát triển AI thông qua các bộ dữ liệu mã nguồn mở, Meta và Deloitte cũng công bố cuốn cẩm nang dành cho khu vực công mang tên "Đổi mới sáng tạo trong khu vực công ở Châu Á - Thái Bình Dương với AI mã nguồn mở: Khai phá tiềm năng đột phá cùng Llama". Cẩm nang này cung cấp các phương pháp tối ưu trong việc ứng dụng AI mã nguồn mở và đánh giá các ứng dụng thực tiễn của mô hình Llama trong các lĩnh vực quan trọng của khu vực công, bao gồm: tương tác với người dân, quản lý hành chính công, tuân thủ chính sách, giáo dục, y tế, và an ninh công cộng. Đặc biệt, cẩm nang giới thiệu 2 ứng dụng thực tiễn của mô hình Llama tại Việt Nam: Bộ Khoa học và Công nghệ đã hợp tác cùng MISA để thử nghiệm một trợ lý ảo, giúp giảm 98% thời gian tra cứu thông tin cho cán bộ, qua đó tăng hiệu suất làm việc và tiết kiệm thời gian. Trong dự án với Bộ Tư pháp, Viettel đã tận dụng Llama để triển khai trợ lý pháp lý ảo, giúp rút ngắn thời gian nghiên cứu văn bản pháp luật khoảng 30%. |
| Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo 2025 đánh dấu năm triển khai thứ 3 của chương trình với mục tiêu thúc đẩy phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam. Từ năm 2022, mỗi năm chương trình thu hút hơn 750 giải pháp từ trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia. Nhân chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam năm 2023, Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam được Cổng thông tin Nhà Trắng, Hoa Kỳ đánh giá là điểm nhấn về hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. |
| Các trường tiểu học và trung học cơ sở ở Bắc Kinh sẽ đưa khóa học trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giảng dạy bắt đầu từ tháng 9, để nuôi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực đang phát triển này. |
| Ngày 14/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới” do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp với Aitomatic (Hoa Kỳ) tổ chức. |
Tin cùng chủ đề: Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Tin bài liên quan
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Hướng tới khuôn khổ pháp lý linh hoạt, đồng bộ và khả thi
Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
Thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với định hướng “Thủy sản xanh”
Các tin bài khác
Hà Nội sẽ hình thành trục không gian xanh gắn liền với văn hóa sáng tạo
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
EU ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong chống khai thác IUU
Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về nghề cá trước ngày 31/12/2025
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






