UNDP Việt Nam ra mắt giải pháp số hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân bom mìn
| Ngày 12/6, Liên minh Hội Sinh viên, Thanh niên tại châu Âu vừa phát động Chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam - InnoCity 2021, nhằm tìm kiếm các giải pháp và sáng kiến áp dụng khoa học - công nghệ để góp phần phát triển các thành phố tại Việt Nam. |
| Ngày 27/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Mông Cổ và Hội người Việt Nam tại Mông Cổ tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật Mông Cổ cho người Việt Nam tại nước này. |
Tham dự buổi lễ có: bà Caitlin Wiesen Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam; ông Cho Han-Deog Giám đốc quốc gia Văn phòng KOICA tại Việt Nam; bà Phạm Thị Hải Hà, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện các Sở, Trung tâm Bảo trợ xã hội, cơ quan, ban, ngành mạng lưới tổ chức của người khuyết tật; các tổ chức trong nước và quốc tế làm việc trong lĩnh vực hành động và hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân bom mìn.
![]() |
Chương trình là một trong những hoạt động trọng tâm của “Dự án Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác Khắc phục Hậu quả Bom mìn sau Chiến tranh” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn quốc KOICA UNDP Việt Nam và Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam - VNMAC phối hợp thực hiện, với sự hỗ trợ từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tại buổi lễ, UNDP Việt Nam ra mắt phần mềm ứng dụng đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn và chương trình học trực tuyến về quản lý trường hợp người người khuyết tật và nạn nhân bom mìn.
Phần mềm ứng dụng đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn là hệ thống giúp người khuyết tật thuận tiện trong việc tiếp cận kê khai thông tin, xác định mức độ khuyết tật; hỗ trợ cho nhân viên, cộng tác viên xã hội giải quyết chế độ, chính sách, trợ giúp xã hội cho người khuyết tật nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời trong quản lý. Bên cạnh đó phần mềm giúp cho Cục Bảo trợ xã hội, Trung tâm công tác xã hội/Bảo trợ xã hội, Phòng Lao động xây dựng dữ liệu thông tin về người khuyết tật nhằm phục vụ cho các hoạt động trợ giúp chính sách.
Lợi ích của phần mềm, với cấp quản lý: Giúp đổi mới công tác quản lý và hỗ trợ người khuyết tật; Kiểm soát thông tin đối tượng tập trung và thống nhất; Rút ngắn thời gian quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất; Thông tin kịp thời, chính xác, hỗ trợ ra quyết định và hoạch định chính sách. Đối với người hưởng lợi: chủ động đăng ký thông tin và nhu cầu; nhận trợ giúp kịp thời; Thông tin đăng ký trên hệ thống được bảo mật.
Tại buổi lễ, UNDP cũng hướng dẫn người dùng có thể tải, sử dụng ứng dụng "Kê khai thông tin người khuyết tật" trên điện thoại, hỗ trợ trên cả hệ thống điều hành IOS và Android.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Caitlin Wiesen Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam cho biết: Theo khảo sát quốc gia về người khuyết tật năm 2016, 7% dân số tương đương với hơn 6 triệu người Việt Nam là người khuyết tật. Đây là một trong những nhóm người dễ tổn thương nhất trong xã hội và đang bị ảnh hưởng hơn bởi tác động của COVID-19. Đánh giá nhanh của UNDP thấy 20% số người này không có giấy chứng nhận khuyết tật làm hạn chế khả năng tiếp cận của họ với các hỗ trợ cần có. Cơ sở dữ liệu số mà UNDP sẽ giúp cho cuộc sống của những người khuyết tật dễ dàng hơn. Chương trình này đã thí điểm thành công ở 9 tỉnh, đặc biệt là Quảng Bình và Bình Định. Đã có 90.000 người khuyết tật đăng ký phần mềm. Hiện nay phần mềm này đã sẵn sàng để sử dụng trên toàn Việt Nam. Nhờ vào phần mềm người khuyết tật sẽ ít phải đi lại hơn đến các trung tâm hành chính. Để có thể hỗ trợ việc sử dụng nền tảng trực tuyến này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UNDP và KOICA cũng xây dựng công cụ đào tạo trực tuyến cho nhân viên công tác xã hội có thể hỗ trợ cho người khuyết tật.
![]() |
| Bà Caitlin Wiesen Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ. |
"Dự án phù hợp với cách tiếp cận của Liên hợp quốc để đảm bảo nỗ lực của chúng tôi có tính chất bao trùm và đem lại lợi ích cho càng nhiều người khuyết tật, trong hỗ trợ thực hiện Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật (CRPD) mà Việt Nam trở thành thành viên năm 2015", bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh.
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu hậu quả nặng nề của bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh. Ước tính, số bom mìn còn sót sau chiến tranh lại là khoảng 800.000 tấn, tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm khoảng 6,13 triệu ha chiếm 18,82% tổng diện tích quốc gia. Số bom mìn chưa nổ hiện còn rải rác tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó tập trung nhiều tại các tỉnh miền Trung. Việt Nam có khoảng 64 triệu người khuyết tật, trong đó hàng nghìn người là nạn nhân bom mìn và chất độc hóa học. Từ năm 1975 đến nay bom mìn tồn sót đã làm hơn 40.000 người chết và 60.000 người bị thương. Trong đó đa số là người lao động chính của gia đình và có cả trẻ em.
| Vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn nhân dân Á - Âu lần thứ 13 (AEPF 13), đã diễn ra phiên thảo luận trực tuyến với chủ đề: "Hòa bình và An ninh ở châu Á và châu Âu: Thực trạng và những việc cần làm". |
| Ngày 29/4, tại thủ đô Moscow, Hội hữu nghị Nga - Việt đã tổ chức kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam (30/04/1975-30/04/2021) và 76 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô, nay là Liên bang Nga (09/05/1945-09/05/2021). |
| Chiều 29/4, Hội Người Việt Nam tại tỉnh Oudomsay đã trao 600 thùng mỳ và 55.000 khẩu trang y tế trị giá 70 triệu kíp (7.500 USD) cùng 65 triệu kíp tiền mặt cho Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomsay - ông Bounkhong Lachiemphong nhằm chung tay với chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại Lào trong những ngày qua. |
Tin bài liên quan
12.000 hộ dân ở Đắk Lắk sẽ được hưởng lợi từ dự án do UNDP tài trợ
UNDP cam kết đồng hành với người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Gia Lai
Thúc đẩy thực thi Công ước chống tra tấn qua giới thiệu Nguyên tắc Méndez trong điều tra, thu thập thông tin
Các tin bài khác
Quảng Trị hướng tới trở thành tỉnh an toàn về bom mìn vào năm 2035
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Đặc xá phải gắn với tái hòa nhập cộng đồng
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh





