12.000 hộ dân ở Đắk Lắk sẽ được hưởng lợi từ dự án do UNDP tài trợ
Thông tin tại buổi làm việc, dự án có tổng kinh phí 9,8 triệu USD từ Quỹ ứng phó Tổn thất và Thiệt hại (FRLD) triển khai trong giai đoạn 2027 - 2031. Đây là quỹ được hình thành sau các vòng đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu nhằm hỗ trợ những quốc gia chịu tác động nặng nề của thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan.
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Kim Bảo/daklak.gov.vn) |
Dự án lựa chọn hai địa bàn đại diện cho hành lang “từ núi đến biển” của Đắk Lắk sau sáp nhập, gồm xã Krông Năng khu vực thường xuyên chịu hạn hán và phường Phú Yên thường xuyên gặp với các rủi ro về ngập lụt, xâm nhập mặn và xói lở bờ.
Dự kiến khoảng 10.000 hộ dân dễ bị tổn thương sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ các gói hỗ trợ phục hồi sinh kế, 2.000 hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm tham số trước các rủi ro khí hậu.
Điểm mới của dự án là áp dụng cơ chế kích hoạt giải ngân dựa trên dữ liệu khí tượng thủy văn, ảnh vệ tinh, trí tuệ nhân tạo và các ngưỡng rủi ro được thiết lập trước. Khi các chỉ số thời tiết vượt ngưỡng xác định, nguồn hỗ trợ sẽ được kích hoạt nhanh thay vì phải chờ hoàn tất quy trình thống kê, đánh giá thiệt hại như hiện nay.
Cũng theo đề xuất, khoảng 77% nguồn vốn của hợp phần phục hồi sinh kế sẽ được chuyển trực tiếp đến người dân thông qua cơ chế quản lý tài chính độc lập của UNDP, không qua ngân sách địa phương, nhằm bảo đảm minh bạch và rút ngắn thời gian hỗ trợ sau thiên tai.
Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra mô hình quản lý rủi ro thiên tai minh bạch, tự động và hướng trực tiếp đến cộng đồng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các cam kết quốc tế và chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam.
Tại buổi làm việc, các bên đã thảo luận chi tiết các nội dung trọng tâm bao gồm: Cơ chế quản trị và đồng chủ trì Ban chỉ đạo dự án (PSC), quy trình quản lý ủy thác tài chính, vai trò của địa phương trong việc xác minh người thụ hưởng, quy hoạch không gian cho tái định cư tự nguyện và thí điểm bảo hiểm tham số. Các thông tin kỹ thuật về hệ thống cảnh báo dựa trên ngưỡng kích hoạt và khung định lượng tổn thất phi kinh tế...
Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao cách tiếp cận của dự án khi kết hợp giữa hệ thống cảnh báo sớm, cơ sở dữ liệu rủi ro và cơ chế hỗ trợ tài chính linh hoạt.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhận định, biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ trong tương lai mà đã hiện hữu, gây ra những tổn thất lớn đối với người dân và nền kinh tế địa phương. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống dữ liệu, dự báo sớm và cơ chế hỗ trợ kịp thời sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả hơn.
“Nếu được Quỹ FRLD phê duyệt, đây sẽ là một trong những dự án đầu tiên của Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính quốc tế dành riêng cho lĩnh vực tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu, đồng thời tạo cơ sở để nhân rộng các mô hình hỗ trợ dựa trên rủi ro khí hậu tại các địa phương dễ bị tổn thương trong thời gian tới", ông Nguyễn Thiên Văn nói.
Tin bài liên quan
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
Đắk Lắk: Khởi công xây dựng 3 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo ở xã Buôn Đôn
Các tin bài khác
9.950 phạm nhân được đặc xá từ ngày 01/6/2026
Tập huấn và diễn tập ứng phó đa thiên tai cho 500 người tại tỉnh Gia Lai
Trao yêu thương cho trẻ em yếu thế nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
GNI xây dựng thư viện đa chức năng định hướng nghề nghiệp cho học sinh tại Tuyên Quang
Đọc nhiều
YEDT 2026: Kết nối giảng đường với thực tiễn chuyển đổi số doanh nghiệp
Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết Thiếu nhi 1/6
Trao yêu thương cho trẻ em yếu thế nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
Shangri-La 2026: Chuyên gia quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết Thiếu nhi 1/6
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





