UN Women phối hợp hỗ trợ phụ nữ Lào Cai phục hồi sinh kế
Theo đó, mỗi phụ nữ đại diện cho một hộ gia đình sẽ nhận được khoản hỗ trợ trị giá 6,5 triệu đồng để tái đầu tư vào các hoạt động sản xuất và khởi động lại nguồn sinh kế đã bị gián đoạn do bão.
![]() |
| Phụ nữ Lào Cai được nhận hỗ trợ tiền mặt từ UN Women. |
Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ phục hồi cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 Yagi năm 2024 tại tỉnh Lào Cai", do Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) và Chính phủ New Zealand tài trợ. UN Women phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai và chính quyền địa phương triển khai dự án này nhằm hỗ trợ phụ nữ dễ bị tổn thương phục hồi sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới trong bối cảnh hậu thiên tai.
Dự án hướng đến nhóm phụ nữ thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, bị mất sinh kế hoặc suy giảm thu nhập đáng kể (trên 70%) do ảnh hưởng của bão Yagi; phụ nữ dân tộc thiểu số; phụ nữ đơn thân làm chủ hộ, người khuyết tật hoặc có bệnh mãn tính, đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi; các hộ gia đình có người cao tuổi không còn khả năng lao động; và phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới. Các hộ hưởng lợi chủ yếu tập trung tại các xã Dền Thàng, Trung Lèng Hồ, Mường Vi và Mường Hum thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Theo bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, thiên tai không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn để lại hậu quả sâu sắc đối với đời sống và sinh kế của nhiều gia đình. Khoản hỗ trợ tiền mặt lần này không chỉ mang ý nghĩa cứu trợ khẩn cấp mà còn là nguồn động viên thiết thực để phụ nữ Lào Cai có thêm cơ hội phục hồi, tái thiết cuộc sống và phát triển bền vững.
Song song với việc trao tiền mặt, chương trình còn lồng ghép các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực giới và tổ chức tập huấn phục hồi sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu. Những nội dung này giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng để chủ động phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ bạo lực trong bối cảnh dễ bị tổn thương sau thiên tai.
![]() |
| Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực giới và tập huấn phục hồi sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu. |
Dự án thể hiện cam kết lâu dài của UN Women trong việc đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những nhóm yếu thế, trong tiến trình phục hồi sau thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc đặt phụ nữ vào vị trí trung tâm của các sáng kiến hỗ trợ không chỉ góp phần đảm bảo an sinh mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển công bằng, toàn diện và bền vững.
| Chương trình Tài chính Vi mô từ World Vision đang trở thành cầu nối giúp người dân nghèo Việt Nam xây dựng sinh kế bền vững, cải thiện cuộc sống. Từ những khoản vay nhỏ, nhiều gia đình đã thoát khỏi cảnh bấp bênh, vững bước trên con đường phát triển kinh tế. |
| Hơn 10.000 người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn ở Ninh Thuận và Cà Mau, đã được tiếp cận tốt hơn với nguồn nước sạch và cải thiện sinh kế nhờ dự án “Nước là sự sống”. |
Tin bài liên quan
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Việt Nam khẳng định phụ nữ cần được thúc đẩy vai trò trong kinh tế số và trí tuệ nhân tạo tại LHQ
CARE hỗ trợ người dân canh tác bền vững, tăng thu nhập
Các tin bài khác
Bữa ăn học đường vùng cao: Giữ an toàn thực phẩm từ căn bếp bán trú
WHO ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống tác hại thuốc lá
Khởi động Happy Vietnam 2026 với chủ đề "Hạnh phúc từ những điều giản dị"
Luật An ninh mạng 2025: 'Lá chắn' trước nguy cơ Deepfake và lừa đảo AI
Đọc nhiều
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025






