Việt Nam đã hiện thực hóa nhiều mục tiêu về bình đẳng giới
Tham dự Diễn đàn có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Trưởng Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị thế giới về Phụ nữ lần thứ tư tại Bắc Kinh năm 1995; bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
![]() |
| Các đại biểu chia sẻ tại Diễn đàn truyền thông liên thế hệ "Phụ nữ và Bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới". (Ảnh: UN Women Việt Nam) |
Cách đây 30 năm, vào năm 1995, Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh được thông qua tại Hội nghị thế giới lần thứ 4 về Phụ nữ diễn ra tại Bắc Kinh với sự tham gia của 189 quốc gia nhằm cam kết thực hiện các mối quan tâm và quyền lợi của phụ nữ toàn thế giới vào cuối thế kỷ 20.
Với việc thông qua 12 lĩnh vực trọng tâm cần cải thiện nhằm đạt được sự bình đẳng, từ xóa bỏ nghèo đói, nâng cao quyền giáo dục đến chống bạo lực và cải thiện quyền cho phụ nữ, Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh không chỉ đưa ra mục tiêu rõ ràng, còn cung cấp một kế hoạch hành động cụ thể nhằm đạt được bình đẳng giới, cải thiện quyền của phụ nữ trên toàn thế giới.
"30 năm qua, Việt Nam đã quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu của Cương lĩnh hành động Bắc Kinh. Toàn bộ 12 lĩnh vực trong Cương lĩnh đều được Việt Nam triển khai nghiêm túc và đã có những kết quả tích cực, nổi bật là các nội dung "Phụ nữ và đói nghèo", "Phụ nữ và sức khỏe", "Phụ nữ và kinh tế", "Phụ nữ và môi trường", "trẻ em gái", Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc Diễn đàn.
![]() |
| Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: UN Women Việt Nam) |
Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận về vai trò của phụ nữ trong thúc đẩy bình đẳng giới qua các thời kỳ; bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới của đất nước; vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy bình đẳng giới... Nhiều đề xuất, kiến nghị thiết thực, có giá trị đã được đưa ra để phát huy hơn nữa vai trò, tiềm năng, thế mạnh, tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên và xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
| Hiện nay, tỷ lệ nữ đại biểu trong Quốc hội luôn cao ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương (30,26%). Phụ nữ Việt Nam chiếm 46,8% lực lượng lao động cả nước; lao động nữ tham gia lực lượng lao động là 62,4%; phụ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 28,2%; chiếm 14,4% lực lượng Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình, cao hơn mức trung bình của Liên hợp quốc là 10,2% và hiện nay cả nước đang triển khai mạnh mẽ phổ cập tri thức số, trong đó có cho phụ nữ và trẻ em gái. |
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam khuyến nghị: Sự lãnh đạo của phụ nữ là điều cần thiết cho hòa bình và phát triển bền vững. Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ phụ nữ trong Quốc hội cao nhất ở châu Á-Thái Bình Dương (30,26%). Tuy nhiên, đại diện của phụ nữ vẫn chưa đạt mục tiêu 35% và vẫn ở mức thấp trong lãnh đạo đảng và hành chính công.
Bên cạnh đó, đầu tư nhiều hơn vào phụ nữ, trẻ em gái để thu hẹp khoảng cách giới trong kỹ năng số là tối quan trọng không chỉ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và chuyển đổi sự phân biệt nghề nghiệp, còn gặt hái những lợi ích từ nền kinh tế số đang phát triển.
Với chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới trong Nghị quyết số 57-NQ/TW, Việt Nam phải đầu tư vào đào tạo kỹ năng số cho phụ nữ, trẻ em gái, đặc biệt là ở các vùng nông thôn...
![]() |
| Bà Caroline Nyamayemombe - Trưởng Đại diện UN Women Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: UN Women) |
Theo bà Caroline Nyamayemombe - Trưởng Đại diện UN Women Việt Nam: Việt Nam đang ở trong một kỷ nguyên mới - sự trỗi dậy của quốc gia. Diễn đàn này truyền cảm hứng cho hành động để đạt được bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới này.
Diễn đàn liên thế hệ này là lời nhắc nhở rằng cần tập hợp các thế hệ người dân Việt Nam - cả nam và nữ - những đối tác bình đẳng trong việc phá bỏ rào cản, định hình một tương lai không có sự phân biệt đối xử và bạo lực. Quan trọng nhất là phải đưa những người trẻ tuổi, đặc biệt là phụ nữ trẻ vào vị trí lãnh đạo ngày nay.
Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu cũng tham quan không gian trưng bày với chủ đề “Phụ nữ và bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới” với những hình ảnh, ấn phẩm truyền thông về một số thành quả và những vấn đề đặt ra trong thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay.
Thành tựu quan trọng nhất của Việt Nam là hệ thống luật pháp bình đẳng giớiQua 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, thành tựu quan trọng nhất của Việt Nam là xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách liên quan tới bình đẳng giới, như Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân & Gia đình... Cùng với đó, quy định việc bắt buộc phải lồng ghép giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó có những quy định cụ thể như: Tài sản lớn trong gia đình đều phải có tên của cả vợ và chồng. Quy định này là kết quả rất lớn trong xây dựng pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Qua đó góp phần thay đổi toàn diện tâm lý, suy nghĩ về phụ nữ chỉ là người phụ thuộc chồng và không có quyền lợi gì. Hành lang pháp lý trao quyền toàn diện hơn cho phụ nữ. Việc lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được quy định rõ. Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Trưởng Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị phụ nữ thế giới Lần thứ 4 tại Bắc Kinh năm 1995 |
Cộng đồng quốc tế đánh giá cao thành tựu Việt Nam trong thực hiện bình đẳng giớiViệt Nam đã xây dựng được hệ thống luật pháp hoàn chỉnh để thực hiện Cương lĩnh này; qua đó bảo đảm cho sự tham gia của phụ nữ vào chính trị, vị trí lãnh đạo. Đặc biệt, bạn bè quốc tế rất khâm phục phụ nữ Việt Nam bởi sự sáng tạo, hiệu quả trong lao động, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đồng thời đánh giá cao việc Việt Nam tham gia các cam kết quốc tế, trong đó có mục tiêu về bình đẳng giới, phát triển bền vững. Hiện nay, trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, cần nâng cao nhận thức, trình độ của phụ nữ để tận dụng tối đa sự phát triển của khoa học công nghệ, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực tới nền tảng gia đình. Đồng thời xóa bỏ khoảng cách, rào cản về công nghệ giữa khu vực đồng bằng với miền núi, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, để không làm rộng hơn khoảng cách về công nghệ. Đặc biệt là tăng cường đề kháng của phụ nữ với những tác động tiêu cực của khoa học, công nghệ, không để phụ nữ bị tụt hậu, làm gia tăng bất bình đẳng giới trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. Bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam |
Tin bài liên quan
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Phụ nữ Việt Nam hướng tới vai trò động lực phát triển trong giai đoạn mới
Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực luật pháp quốc tế tại Liên hợp quốc
Các tin bài khác
Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027
Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em, học sinh trước năm học mới
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để xoa dịu nỗi đau da cam
Tuyên Quang tìm kiếm thông tin về 1.093 liệt sĩ chưa được quy tập
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






