Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
07:00 | 30/08/2020 GMT+7

UAV “Thợ săn” Okhotnik của Nga sẽ chuyển hóa thành tiêm kích đánh chặn tầm xa

aa
UAV tấn công tàng hình Okhotnik của Nga sẽ hoán cải từ máy bay ném bom thành tiêm kích đánh chặn tầm xa.
Tàu ngầm của Hải quan Nga nổi gần bờ biển Mỹ Tàu ngầm của Hải quan Nga nổi gần bờ biển Mỹ
Nga tập trận gần Alaska, Mỹ nôn nóng Nga tập trận gần Alaska, Mỹ nôn nóng

Nguyên mẫu đầu tiên của máy bay đánh chặn không người lái tầm xa Okhotnik đã xuất hiện trong kho vũ khí của Nga. Hiện tại không quốc gia nào khác trên thế giới có phương tiện tác chiến như vậy, theo TASS dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga bên lề Army Games 2020 cho biết.

uav tho san okhotnik se chuyen hoa thanh tiem kich danh chan tam xa
UAV “Thợ săn” Okhotnik sẽ chuyển hóa thành tiêm kích đánh chặn tầm xa

Một máy bay chiến đấu không người lái hạng nặng Sukhoi S-70 Okhotnik sau chuyến bay chung đầu tiên với máy bay chiến đấu Sukhoi Su-57. Ảnh: TASS

Điều này đã trở nên khả thi sau khi một số thử nghiệm thực hiện thành công. Giờ đây giới chuyên môn biết chắc rằng chiếc UAV Okhotnik (Sukhoi S-70 Okhotnik/S-70B Hunter) có thể được hoán cải để “tấn công các mục tiêu trên không trước khi chúng tiếp cận vùng nhận dạng phòng không”.

Nhờ các công nghệ tàng hình và tên lửa hàng không tầm xa được sử dụng trong UAV Okhotnik hạng nặng của Nga, một máy bay không người lái như vậy có thể trở thành mối đe dọa rất lớn đối với toàn bộ nhóm tác chiến của kẻ thù.

Chuyến bay chung đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái hạng nặng Sukhoi S-70 Okhotnik và máy bay chiến đấu Sukhoi Su-57. Nguồn: LA MAGRA

UAV Okhotnik, một dự án của Phòng thiết kế Sukhoi, đã bay lần đầu tiên vào tháng 8/2019. Sau đó, vào tháng 9/2019, nó bay cùng với Su-57, máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga.

Máy bay không người lái tấn công Okhotnik của Nga có thể được liên kết hoạt động với radar chỉ thị từ một nguồn bên ngoài, thông qua đó nhắm mục tiêu vào đối phương bằng vũ khí ở khoảng cách rất xa.

Okhotnik không chỉ có thể nhắm mục tiêu vào các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đang tiếp cận mà còn cả máy bay tiếp dầu và máy bay cảnh báo sớm hỗ trợ phía sau. Nó thậm chí có thể không chiến với máy bay có người lái của đối phương, cũng như giao tranh với các hệ thống không người lái khác.

Ngoài việc đánh chặn các phương tiện chiến đấu của đối thủ, nó cũng có thể được sử dụng để khai hỏa, buộc kẻ địch phải lộ diện hoặc khiến kẻ thù phải tiêu hao những vũ khí giá trị cao cần thiết cho các trận chiến sau đó.

Nga mô tả Okhotnik là một máy bay chiến đấu không người lái tàng hình (UCAV), có khả năng vượt qua hàng rào phòng thủ hoặc tiếp cận phương tiện tác chiến của đối phương mà ít bị phát hiện hơn.

Thiết kế của các nguyên mẫu Okhotnik đã được sử dụng trong các thử nghiệm gần đây chưa tỏ rõ sức mạnh của nó. Tuy nhiên, thiết kế cuối cùng có thể sẽ khác.

Tháng 8 năm ngoái, phòng nghiên cứu Sukhoi đã tiết lộ một thiết kế tàng hình tại một sự kiện bên ngoài Moscow, cho thấy rằng Nga dự định sẽ cải tiến hơn nữa loại máy bay này để đạt được khả năng tàng hình như dự kiến.

Về cách thức hoạt động, TASS nói rằng Okhotnik sẽ được điều phối bởi cả trạm mặt đất và máy bay chiến đấu có người lái.

Samuel Bendett, cố vấn của CNA và là thành viên cấp cao của Trung tâm nghiên cứu an ninh mới của Mỹ, nói với Insider rằng Okhotnik “sẽ có vai trò tương tự như Skyborg”, một dự án của Không quân Hoa Kỳ nhằm phát triển các UCAV tự động điều khiển bằng AI chi phí thấp để bay cùng với máy bay chiến đấu có người lái.

Nguồn tin của TASS nói rằng nền tảng do AI điều khiển sẽ “hoàn toàn tự chủ” và có khả năng “độc lập tìm kiếm một số loại mục tiêu, báo cáo và tấn công”.

Không rõ máy bay không người lái chiến đấu Okhotnik hiện có khả năng “tự hành động” ở mức độ nào, nhưng rất có khả năng nó là một phương tiện hoàn toàn tự hành.

Quân đội Mỹ hiện cũng đang theo đuổi các dự án nghiên cứu về chiến tranh không người lái.

Tuần trước, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Nâng cao Quốc phòng (DARPA) đã đưa một thuật toán AI chống lại một phi công F-16 được đào tạo bài bản của Không quân Hoa Kỳ trong một tình huống “không chiến được mô phỏng”.

AI đã đạt được một chiến thắng hoàn hảo, một chiến thắng mà một cựu huấn luyện viên TOPGUN của Hải quân Hoa Kỳ cho biết là một “bước tiến quan trọng hướng tới một ngày cung cấp một máy bay không người lái có thể thực hiện không chiến”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết có thể máy bay không người lái chiến đấu Okhotnik có thể được bàn giao vào năm 2024.

Mỹ đưa tập đoàn Tam Hiệp, công ty dầu khí Sinochem của Trung Quốc vào tầm ngắm Mỹ đưa tập đoàn Tam Hiệp, công ty dầu khí Sinochem của Trung Quốc vào tầm ngắm

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác định thêm 11 công ty khác thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung ...

Xuất hiện ảnh về một tàu ngầm mới bí ẩn ở Triều Tiên Xuất hiện ảnh về một tàu ngầm mới bí ẩn ở Triều Tiên

Một tàu ngầm mới bí ẩn vừa được nhìn thấy trong một ảnh vệ tinh về xưởng tàu Sinpo South Shipyard của CHDCND Triều Tiên ...

Cận cảnh thời khắc Nga phục kích Cận cảnh thời khắc Nga phục kích "tóm sống" binh sĩ lực lượng tên lửa vì nghi tuồn bí mật cho Ukraine

Trong một thông báo, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết nghi phạm bị cáo buộc chuyển giao các bí mật quốc gia ...

Lục Kiếm
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng Ninh tăng cường kết nối đầu tư, du lịch với vùng Ural của Nga

Quảng Ninh tăng cường kết nối đầu tư, du lịch với vùng Ural của Nga

Ngày 7/7, tại thành phố Yekaterinburg (Liên bang Nga), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, thu hút đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội và chính quyền địa phương của vùng Ural tham dự. Sự kiện mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai địa phương.
Thủ tướng Lê Minh Hưng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga

Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18/6/2026 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga

Ngày 17/6, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN - Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Nga), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia (Rosatom) A. Likhachev.

Các tin bài khác

Những người lính đặc biệt trong một ngôi trường đặc biệt

Những người lính đặc biệt trong một ngôi trường đặc biệt

Thời trẻ, chắc cũng nhiều người thuộc thế hệ 7X, 8X đã một vài lần mạo hiểm trêu chó nhà hàng xóm rồi nhỉ! Thế nhưng "dám chơi" với những chú chó "hung dữ' như ở trong clip dưới đây thì chắc phải là những người có tinh thần thép.
Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Đó là chia sẻ của chị Lưu Hiếu - một người rất tích cực với hoạt động vì quyền của người khuyết tật, người đi đầu dẫn dắt trong cộng đồng những người mắc chứng bại não và là CEO của doanh nghiệp xã hội “Chạm vào xanh”.
Huế - thành phố đặc biệt của cô giáo Nhật Yoko Hamagiri

Huế - thành phố đặc biệt của cô giáo Nhật Yoko Hamagiri

Huế - thành phố đặc biệt của Yoko Hamagiri là phóng sự ghi lại những trải nghiệm của cộng sự tiếng Nhật - cô giáo Hamagiri tại Huế.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.

Đọc nhiều

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nửa thế kỷ sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines không ngừng mở rộng hợp tác, đồng thời bồi đắp sự gắn bó từ những kết nối giữa nhân dân hai nước. Trong hành trình đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Đó là nội dung được trao đổi tại buổi làm việc giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam Lê Hoàng Minh diễn ra ngày 10/7 tại Hà Nội.
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 9/7/2026, tại Thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm cập nhật tình hình hợp tác kinh tế song phương, trao đổi về cơ hội thị trường, đồng thời thảo luận các khó khăn, thách thức và định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động