Tưởng nhớ nhà khoa học Nga gắn bó suốt đời với Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 16/6, các nhà Việt Nam học hàng đầu, các đồng nghiệp và người thân đã bày tỏ lòng tưởng nhớ nhà báo, nhà Việt Nam học, Tiến sỹ khoa học lịch sử, nhà nghiên cứu hàng đầu của Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Nga Evgeny Kobelev tại buổi lễ tưởng nhớ ngày ông mất. Tham tán, Trưởng phòng Chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng đoàn đại biểu Đại sứ quán đã đến dự.
aa
Vợ chồng ngư dân nghèo cưu mang người bạn Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn các nhà khoa học Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tại buổi lễ, Tham tán Nguyễn Thị Thanh Thủy nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn nhớ đến ông Kobelev như một người bạn thân thiết và trung thành với Việt Nam, một trong những nhà Việt Nam học đầu tiên tại Liên Xô, người đã gắn bó cả cuộc đời với Việt Nam và có đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp chung của hai nước.

Tiến sỹ Vladimir Mazyrin - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại - cho rằng sự chuyên nghiệp, giản dị và trung thực, cùng với tài năng và lòng tận tụy công việc đã khiến ông Kobelev được mọi người kính trọng. Ông sẽ luôn là người thầy, người đồng nghiệp quý mến đối với toàn thể cán bộ của Trung tâm cũng như toàn thể giới nghiên cứu về Việt Nam tại Nga.

Tưởng nhớ nhà khoa học Nga gắn bó suốt đời với Việt Nam
Những hình ảnh về Tiến sĩ Khoa học lịch sử Evgeny Kobelev. (Ảnh: TTXVN phát)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Tatyana Gorchakova - con gái của ông Kobelev - cho biết cha của bà đã lưạ chọn Việt Nam làm ngành học và dành cả cuộc đời cho đất nước mà ông yêu mến chân thành. Ông để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm, nổi bật nhất là những cuốn sách viết về Hồ Chủ tịch như “Đồng chí Hồ Chí Minh”, “Người Nga nói về Hồ Chí Minh”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga”... Những tác phẩm này được giới nghiên cứu đánh giá rất cao về thông tin tư liệu và đặc biệt là về ngôn ngữ chuẩn xác và vô cùng hấp dẫn. Với bà Tatyana, di sản lớn nhất từ người cha của mình là tinh thần cống hiến cho công việc, hay như cách ông thường nói: Hoặc không làm, còn nếu đã làm thì phải làm với 100% nỗ lực.

Một người thân thiết lâu năm với ông Kobelev là ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy hợp tác Việt - Nga “Truyền thống và Hữu nghị”, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga. Ông Quốc Hùng vẫn còn nhớ như in lần trò chuyện cuối cùng với người bạn lớn đáng kính và cả những nuối tiếc về bao dự định không kịp thực hiện với ông Kobelev trong việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và tăng cường hợp tác giữa hai nước. Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, những công trình nghiên cứu về Việt Nam của ông Kobelev là nguồn tư liệu quý cho giới nghiên cứu và là những "viên gạch" chắc bền xây nên tình cảm hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.

Dòng tưởng niệm một con người đáng trọng được đồng nghiệp hậu bối, những người thân và bạn bè lần lượt góp thêm, để cuối cùng có được hình ảnh toàn diện về ông – một người bạn thuỷ chung, người tiền bối nhiệt tình, nhà nghiên cứu am hiểu, nhà ngoại giao tài giỏi, nhà báo và tác giả lớn, người bạn chân thành yêu quý Việt Nam hết mực và cũng được mọi người Việt Nam yêu quý.

Là tên tuổi lớn cuối cùng trong thế hệ Việt Nam học đầu tiên, ông Evgeny Vasilievich Kobelev sinh năm 1938 tại thành phố Ulyanovsk thuộc Liên Xô (nay thuộc Nga). Ông là nhà báo, nhà Việt Nam học, chuyên gia nghiên cứu về Hồ Chí Minh nổi tiếng hàng đầu tại Nga. Ông gắn bó cả cuộc đời với Việt Nam trên nhiều cương vị công tác, từ khi còn là sinh viên nghiên cứu tiếng Việt đến khi là phóng viên của TASS tại Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt, rồi phụ trách quan hệ với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Việt Nam tại các hội nghị quốc tế quan trọng trong những năm tháng chiến tranh.

Sau khi hòa bình lập lại ở Việt Nam, ông đã nỗ lực rất nhiều cho sự nghiệp củng cố tình hữu nghị Nga - Việt trên cương vị Phó Chủ tịch đầu tiên của Hội hữu nghị Nga - Việt giai đoạn 2008 - 2018. Ông cũng là người sáng lập và trực tiếp tham gia thành lập Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN vào năm 2008, nay đã trở thành cơ sở hàng đầu ở Nga trong nghiên cứu tổng thể về Việt Nam và Đông Nam Á.

Việt Nam đánh giá cao những đóng góp to lớn của ông Kobelev trong phát triển quan hệ Nga - Việt và đã trao tặng ông huân chương Hữu nghị, huy chương kỷ niệm vì những thành tựu và đóng góp cho sự phát triển khoa học xã hội, cũng như vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

Theo Báo Tin tức và Dân tộc

https://baotintuc.vn/the-gioi/tuong-nho-nha-khoa-hoc-nga-gan-bo-suot-doi-voi-viet-nam-20250617091115414.htm

Giao lưu trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học, Nga ngữ học Việt Nam và Liên bang Nga Giao lưu trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học, Nga ngữ học Việt Nam và Liên bang Nga
Gherman Titov: dành trọn cuộc đời vun đắp tình hữu nghị Việt - Nga Gherman Titov: dành trọn cuộc đời vun đắp tình hữu nghị Việt - Nga
Theo Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm
Cách luyện Speaking IELTS hiệu quả

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...