Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn các nhà khoa học Nga
| Theo Thủ tướng, trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách nhà ở xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhu cầu nhà ở của công nhân lao động vẫn rất cấp bách. |
| Chiều 4/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tiếp xã giao những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN, ASEAN+3 đang dự Hội nghị hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21) diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ 3-5/8. |
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga do Giám đốc, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga Sidelnikov Nikolai Ivanovich làm Trưởng đoàn đang có chuyến công tác tại Việt Nam (Ảnh: VGP/Nhật Bắc). |
Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga là dịp để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu đạt được trong thời gian qua; nhận diện những khó khăn, thách thức; đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và những kết quả tích cực của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga đạt được những năm qua trong công tác giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người Anh hùng Giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Danh nhân Văn hóa kiệt xuất.
Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Người, phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị.
![]() |
| Giám đốc, Viện sĩ Sidelnikov Nikolai Ivanovich khẳng định các nhà khoa học, các chuyên gia y tế của Liên bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả, hợp tác chặt chẽ với Ban Quản lý Lăng trong việc giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh với trách nhiệm cao nhất (Ảnh VGP/Nhật Bắc). |
Hơn 50 năm qua, nhất là trong 30 năm liên tục hợp tác về y tế, được sự giúp đỡ, bồi dưỡng, đào tạo trực tiếp của các nhà khoa học y tế của Liên bang Nga, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, bác sĩ của Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng và từng bước đảm nhiệm, làm chủ vững chắc kỹ thuật pha chế, sử dụng thuốc an toàn, bảo đảm thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho mỗi người dân Việt Nam.
Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới phía Liên bang Nga và các nhà khoa học Liên bang Nga đã phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ, tư vấn với Chính phủ Việt Nam, trực tiếp là Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng đề nghị và Giám đốc, Viện sĩ Sidelnikov Nikolai Ivanovich đồng tình khẳng định các nhà khoa học, các chuyên gia y tế của Liên bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả, hợp tác chặt chẽ với Ban Quản lý Lăng trong việc giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh với trách nhiệm cao nhất, góp phần không ngừng tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống, lâu đời giữa hai đất nước, hai dân tộc, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà khoa học Liên bang Nga (Ảnh: VGP/Nhật Bắc). |
Thủ tướng cho biết Việt Nam là nước nhiệt đới, có tiềm năng rất lớn về các loại dược liệu; đề nghị Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga mở rộng hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các cơ sở nghiên cứu của Việt Nam về dược liệu, tinh dầu và các lĩnh vực nghiên cứu khác mà Viện có thế mạnh, thúc đẩy các cơ chế hợp tác chặt chẽ nhưng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp tình hình, hai bên cùng có lợi, góp phần giúp Việt Nam phát triển ngành công nghiệp dược liệu và dược phẩm, nâng cao năng lực y tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Giám đốc, Viện sĩ Sidelnikov Nikolai Ivanovich nhất trí cao với đề xuất này của Thủ tướng, cho rằng đây là hướng hợp tác rất triển vọng và sẽ trao đổi cụ thể với các cơ quan của Việt Nam để triển khai trong thời gian tới.
Tin bài liên quan
Việt Nam - Nga hướng tới mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Việt Nam - Nga thúc đẩy hợp tác về biển
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






