Từ ngày 7/5: Sân chơi của người lao động - "Giờ thứ 9+" tiếp tục lên sóng VTV
![]() |
| Buổi ghi hình chương trình tổ chức với công đoàn Vĩnh Phúc sáng 13/4. |
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình “Giờ thứ 9+” năm 2023 sẽ trở lại với diện mạo là sân chơi bùng nổ niềm vui, tiếng cười, năng lượng tích cực của hàng trăm công nhân, lao động đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng chiến thắng.
Mục đích của chương trình nhằm giới thiệu hình ảnh người công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năng động, sáng tạo, nhiều khát vọng, làm việc giỏi và có lối sống đẹp.
| Đối tượng tham gia chương trình “Giờ thứ 9+” là đoàn viên công đoàn, công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. |
Thông qua chương trình, công nhân lao động có cơ hội nói lên tâm tư, nguyện vọng về việc làm, đời sống; thể hiện tài năng cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật và trách nhiệm công dân với xã hội.
Được biết, Ban tổ chức xác định chủ đề của chương trình "Giờ thứ 9 +" năm 2023 xuất phát từ những câu chuyện, mong muốn của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động luôn muốn có cơ hội để hoàn thành những ước mơ và có cuộc sống tốt hơn.
Về nội dung, bên cạnh những thử thách để làm nổi bật những phẩm chất và kiến thức thiết thực với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Việt Nam, chương trình còn có phần chơi “Thử thách không khó” hay “Cơ hội siêu to” mang tới kiến thức hữu ích về chế độ, chính sách lao động, về cuộc sống; những trò chơi đậm chất giải trí giúp thư giãn, vui vẻ, sôi động nhưng được lồng ghép thêm các thử thách để người chơi có cơ hội bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp: khỏe - khôn - khéo.
![]() |
Lịch ghi và phát sóng đợt 2 Chương trình "Giờ thứ 9+", năm 2023. |
Ngoài ra, "Giờ thứ 9+" còn có những phút giây lắng đọng với nhiều câu chuyện, chia sẻ của các công đoàn viên ở khắp mọi miền Tổ quốc.
Theo bà Vũ Thanh Hường, đại diện êkíp sản xuất chương trình, chương trình được kết cấu dưới dạng gameshow hấp dẫn, ban giám khảo gồm các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực về chính sách pháp luật và công đoàn, những người có thành tích, tay nghề cao trong ngành nghề và các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Hồng Vân, NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Chí Trung…
| Sau khi kết thúc các đợt ghi hình tại miền Bắc, Giờ thứ 9+ sẽ đến với miền Nam. Thông qua hình thức của một gameshow, Giờ thứ 9+ khuyến khích các đoàn viên, công nhân, viên chức lao động thể hiện tài năng của bản thân, nâng cao tinh thần học hỏi, sáng tạo để chinh phục những thử thách trong chương trình nói riêng, trong lao động sản xuất, công tác và cuộc sống nói chung. |
| Tổ chức tuần lễ bán hàng giảm giá cho người lao động, các chương trình du lịch, nghỉ mát, các hoạt động "kết nối trái tim"... là một số nội dung sẽ được các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện trong Tháng Công nhân năm 2023. |
| Trung bình mỗi tháng, một công nhân đội cấp nước Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đi bộ khoảng 60 cây số. Tính chung cả đội có năm người sẽ đi bộ 300 cây số để kiểm tra, vệ sinh đập đầu mối và hệ thống dẫn nước từ đập đầu mối về nhà máy. Ngoài ra, họ còn đảm đương sản xuất, cấp nước phục vụ hơn 1.000 khách hàng và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị-xã hội trên địa bàn huyện vùng biên xa xôi. Việc vất vả, lương không cao, chế độ vùng đặc thù không được hưởng, thế nhưng, mỗi ngày họ vẫn miệt mài với công việc được giao... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cải thiện sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên, phụ nữ tại Việt Nam
Dự án “Tôi vui gieo”: Hỗ trợ 13.600 nông hộ sản xuất quy mô nhỏ
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với vấn đề đảm bảo quyền con người ở Việt Nam
Hội nghị tập huấn cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ tại Đà Nẵng
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







