TS. Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines: Người dân Philippines, Việt Nam trân quý lẫn nhau vì có nhiều điểm tương đồng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhân Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Philippines (12/7/1976 - 12/7/2021), Tạp chí Thời Đại đã có cuộc trò chuyện với TS. Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Philippines về quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
aa
Việt Nam-Philippines tăng cường quan hệ hàng hải, hợp tác an ninh lương thực Việt Nam-Philippines tăng cường quan hệ hàng hải, hợp tác an ninh lương thực
Chiều ngày 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Philippines và nhấn mạnh Việt Nam cam kết bảo đảm cung cấp gạo ổn định, lâu dài cho Philippines.
Cứu 4 người Philippines, một ngư dân Quảng Ngãi được tặng bằng khen Cứu 4 người Philippines, một ngư dân Quảng Ngãi được tặng bằng khen
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định khen thưởng đột xuất và tặng bằng khen ông Nguyễn Thanh Nhạc, thuyền trưởng, chủ tàu cá QNg 97217, ở thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi đã cứu 4 người nước ngoài trôi dạt trên biển.

- Xin ông chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam - Philippines thời gian qua?

Ngày 12/7/1976, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở đường cho việc phát triển quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa. Đến nay, hai nước đã có hơn 30 hiệp định, thỏa thuận, bản ghi nhớ giữa chính phủ, các bộ, ngành hai nước. Đặc biệt, văn bản đối tác chiến lược ký cuối năm 2015 đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Trước đó, Philippines mới chỉ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ và Nhật Bản. Quan hệ đối tác chiến lược đã giúp hai nước phát triển khá nhanh về nhiều mặt, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại. Năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều chưa tới 3 tỷ USD, đến nay đã tăng lên hơn 5 tỷ USD, trong đó Việt Nam luôn thặng dư thương mại.

Về đầu tư trực tiếp, Philippines tiếp tục duy trì các dự án với tổng giá trị hơn 300 triệu USD vào Việt Nam. Gần đây, một số công ty Philippines và Việt Nam đang có kế hoạch đầu tư khá lớn vào thị trường của nhau.

Trước đại dịch Covid-19, số người Philippines làm việc tại Việt Nam tăng khá nhanh, thời điểm cao nhất khoảng 7.000 người. Số lao động kỹ thuật Việt Nam làm việc ở Philippines cũng tăng lên nhanh chóng; sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam ở Philippines tăng nhanh, đỉnh cao lên khoảng 2.000 người. Du lịch cũng phát triển rất mạnh. Tuy nhiên, dịch covid-19 đã có những tác động nghiêm trọng tới du lịch, du học và lao động giữa hai nước....

TS. Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines: Người dân Philippines, Việt Nam trân quý lẫn nhau vì có nhiều điểm tương đồng
TS. Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Philippines trong lần thăm thành phố cổ Ilocose Sur. (Áo trắng giữa)

- Ông đánh giá như thế nào về triển vọng hợp tác ở một số lĩnh vực chính giữa của hai nước?

Triển vọng hợp tác giữa các nước trên thế giới, trong đó có hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, tùy thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có yếu tố về kiểm soát dịch Covid-19 như thế nào. Như các bạn biết, dịch Covid -19 ở Philippines rất nghiêm trọng, tính đến nay gần 1,5 triệu người mắc bệnh và hơn 25.000 người tử vong, trung bình hiện tại khoảng 5 đến 6 nghìn ca nhiễm mới/ngày.

Tại Việt Nam, tình hình dịch Covid-19 cũng phức tạp. Trước mắt, thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển bình thường nhưng du lịch, du học, lao động .... tiếp tục khó khăn. Về trung và dài hạn, triển vọng quan hệ nhiều mặt giữa hai nước rất khả quan, có thể phát triển nhanh vì cả hai bên có chung lợi ích trước mắt cũng như lâu dài để phát triển quan hệ. Năm 2022, Philippines sẽ bầu tử Tổng thống, Thượng viện và Hạ viện. Dù kết quả bầu cử như thế nào chăng nữa thì Philippines vẫn tiếp tục là bạn bè tốt, hàng xóm tốt và quan hệ nhiều mặt giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh.

-Từng làm Đại sứ ở Philippines, ông cảm nhận như thế nào về tình cảm của người dân Philippines về Việt Nam?

Khi được phân công làm Đại sứ tại Philippines tôi cũng hơi lo, một phần do một số bạn bè tôi nói Philippines “dư thừa” bão lụt nhưng thiếu an ninh và ổn định ..... Nhưng sang Philippines được một thời gian tôi thấy thích sống ở đây và rất có cảm tình với người dân. Đúng là bão lụt thì nhiều, vấn đề an ninh ở một vài khu vực nhỏ chưa tốt nhưng về tổng thể không có vấn đề gì đáng quan ngại. Người Philippines rất vui vẻ và cởi mở, nhìn cuộc đời một cách lạc quan. Chính điều này đã giúp họ vượt qua những trận bão kinh hoàng và những trận lụt khủng khiếp. Người Philippines hay hát, hát hay và yêu thích nhiều loại hình văn nghệ khác.

Nếu bạn gặp người Philippines thì dù họ là quan chức cấp cao, cán bộ hay nhân viên, chủ doanh nghiệp hay người lao động bình thường đều thích hát và hát rất hay với giọng ấm và khá cao. Người Philippines rất trân trọng và quý mến người Việt Nam. Một trong nhiều lý do phải kể đến việc cả hai dân tộc trước đây đều là thuộc địa, đã anh dũng đấu tranh và giành độc lập. Văn hóa của hai nước có nhiều điểm tương đồng. Cả hai nước đều là thành viên ASEAN, đều mong muốn mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác vì lợi ích của chính mình và đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác của khu vực và thế giới.

TS. Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines: Người dân Philippines, Việt Nam trân quý lẫn nhau vì có nhiều điểm tương đồng
Đại sứ Vũ Xuân Trường (thứ hai từ trái sang) làm việc với Đại sứ Philippines tại Hà Nội năm 2017.

Thêm vào đó, kinh tế và văn hóa hai nước có nhiều điểm bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh lẫn nhau. Đơn cử như học sinh, sinh viên Việt Nam có thể sang Philippines học vì lợi thế tiếng Anh, hệ thống giáo dục khá tốt, cộng thêm học phí và sinh hoạt phí thấp. Các trường ở Việt Nam có thể thuê giáo viên Philippines, đặc biệt giáo viên tiếng Anh với chất lượng tốt và chi phí thấp. Các nhà hàng, khách sạn, nơi vui chơi, giải trí của Việt Nam có thể thuê các ban nhạc Philippines vừa đam mê hát và hát hay, vừa chơi nhạc giỏi với chi phí không cao. Việt Nam hàng năm xuất khẩu một khối lượng lớn gạo sang Philippines. Chúng tôi thường nói vui: một bên cung cấp "cái ăn", một bên cung cấp tiếng hát, thế thì có gì hay bằng.

-Trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines đã triển khai những hoạt động gì? Kết quả những hoạt động này như thế nào?

Tôi cho rằng đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Philippines là một lĩnh rộng lớn, Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines đóng vai trò làm chất xúc tác, đoàn kết những người Việt Nam mong muốn phát triển tình hữu nghị và hợp tác với nhân dân Philippines.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines (Hội) ra đời cuối năm 2014 nhưng đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Chúng tôi cho rằng việc truyền thông để nhân dân hai nước hiểu biết lẫn nhau là cơ sở và tiền đề để phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc. Vì lẽ đó, Hội rất chú trọng công tác tuyên truyền đối ngoại, lãnh đạo Hội thường viết báo, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt nhân các ngày lễ lớn của hai nước.

Thêm vào đó, chúng tôi đã tổ chức các cuộc hội thảo, nói chuyện với sinh viên hai nước về tình hình Philippines cũng như Việt Nam. Hội đã ra trang facebook của Hội, trước mắt chưa có nhiều thông tin nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm phong phú và sâu sắc thêm.

Đáp ứng nguyện vọng của nhiều người mong muốn dựng tượng anh hùng dân tộc, có công dựng nước, Hội chúng tôi đã vận động và hợp tác với một số cơ quan, tổ chức, dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người anh hùng dân tộc Jose Rizal tại Đại học Thái Nguyên. Từ đó đến nay, nhiều tổ chức và cá nhân đã đến đặt vòng hoa, tưởng nhớ danh nhân vĩ đại, đã có công dựng nước của Việt Nam và Philippines. Trước đó, tại Philippines, Đại học Quốc gia Laguna đã dựng tượng Bác Hồ và Rizal ở Trường chính và 4 chi nhánh của trường.

Những việc cụ thể Hội chúng tôi làm còn rất nhiều như: tổ chức các buổi mít tinh kỷ niệm năm tròn thiết lập quan hệ ngoại giao, quốc khánh hai nước, hợp tác với Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Manila và một số tổ chức, cơ quan khác nhằm mở rộng quan hệ văn hóa, kinh tế giữa người dân hai nước .....

Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động của Hội vẫn còn một số hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau.

TS. Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines: Người dân Philippines, Việt Nam trân quý lẫn nhau vì có nhiều điểm tương đồng
TS. Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines (bên phải) trong lễ khánh thành tượng Hồ Chí Minh và Jose Rizal tại Đại học Thái Nguyên năm 2019.

- Trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines sẽ triển khai những hoạt động gì để tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước?.

Cuối năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức Đại hội, bầu Ban Chấp hành mới và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm và vận động những người trẻ hoặc tương đối trẻ có trình độ và nhiệt huyết tham gia Ban Chấp hành khóa tới.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội trong giai đoạn trước mắt tiếp tục tập trung vào 3 mảng việc lớn. Cụ thể là: tăng cường công tác truyền thông nhằm củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Duy trì hợp tác với các cá nhân, tổ chức và cơ quan, đặc biệt với Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội, Đại sứ quán ta tại Manila với một số trường Đại học trong đó có Đại học Thái Nguyên, với một số bộ, ngành như Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương .... thúc đẩy một số chương trình cụ thể trong đó có một số việc hợp tác với Hội Hữu nghị Philippines – Việt Nam.

Cuối cùng là củng cố và phát triển Hội. Công việc có khá nhiều nhưng có tiến hành được nhiều hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có việc kiểm soát dịch Covid-19 ở nước ta cũng như ở Philippines.

Hội Hữu nghị Thụy Sỹ - Việt Nam, người Việt tại Thụy Sỹ ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Hội Hữu nghị Thụy Sỹ - Việt Nam, người Việt tại Thụy Sỹ ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19
Mới đây, hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ phát động, Hội Hữu nghị Thụy Sỹ - Việt Nam, Hội người Việt tại Thụy Sỹ, một số doanh nghiệp Thụy Sỹ và Việt Nam tại Zurich đã tham gia đóng góp cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam với tổng số tiền 32.500 CHF (tương đương khoảng 850 triệu VNĐ).
Cuba coi trọng và cảm ơn tình đoàn kết, sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam Cuba coi trọng và cảm ơn tình đoàn kết, sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam
Sáng 7/5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba Bruno Rodriguez Parrilla để trao đổi về phương hướng, biện pháp tiếp tục tăng cường mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy giữa Việt Nam và Cuba.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...