Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ tổ chức nhằm tôn vinh chặng đường nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn mới.
Tham dự có ông Meynardo Los Banos Montealegre, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam; bà Shirley Nuevo, Quyền Tổng Lãnh sự Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh; bà Lê Thị Phụng, nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng đông đảo đại biểu, giảng viên, sinh viên và các tổ chức hữu nghị.
![]() |
| Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bên trái), tặng quà lưu niệm cho bà Shirley Nuevo - Quyền Tổng Lãnh sự Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh tại buổi họp mặt. (Ảnh: HV) |
Nửa thế kỷ vun đắp niềm tin
Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ - nhấn mạnh, chương trình là dịp để nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác và tin cậy giữa Việt Nam và Philippines, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.
![]() |
| Bà Mã Thị Tươi – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố (bên trái) và ông Trần Văn Chính - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam (thứ 2, từ phải sang) thành phố tặng quà và hoa tri ân cho ông Meynardo Los Banos Montealegre – Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam và bà Lê Thị Phụng – Nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Philippines tại TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: HV) |
Phó Bí thư Thành ủy cho biết, trong suốt 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Philippines không ngừng phát triển trên nền tảng tin cậy, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 6/2026 đã mở ra giai đoạn hợp tác mới với nhiều triển vọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân.
Ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, việc thành phố Cần Thơ được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức chương trình có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ góp phần tăng cường giao lưu nhân dân mà còn mở ra cơ hội kết nối hợp tác giữa thành phố với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác Philippines trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, ông bày tỏ sự tri ân đối với Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước; ghi nhận những đóng góp của bà Lê Thị Phụng trong kết nối hợp tác và giao lưu hữu nghị giữa Philippines với thành phố Cần Thơ và các địa phương phía Nam.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (thứ 4, từ phải sang) và Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ (thứ 4, từ trái sang) tặng quà và hoa tri ân đến Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines thành phố Cần Thơ tại buổi họp mặt. (Ảnh: HV) |
Phát biểu tại chương trình, bà Shirley Nuevo - Quyền Tổng Lãnh sự Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh - bày tỏ cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Đại học Cần Thơ đã phối hợp tổ chức sự kiện ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Theo bà Shirley Nuevo, 50 năm qua là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia với vai trò là những người bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực của cộng đồng ASEAN. Chương trình tại Cần Thơ tiếp tục cụ thể hóa tinh thần của Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Philippines thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân.
Bà Shirley Nuevo cũng đánh giá cao những đóng góp của bà Lê Thị Phụng trong hơn 16 năm đảm nhiệm cương vị Tổng Lãnh sự danh dự Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Philippines với thành phố Cần Thơ và khu vực phía Nam Việt Nam.
Giáo dục, giao lưu nhân dân - nhịp cầu bền vững của tình hữu nghị
Chia sẻ về hợp tác giáo dục giữa hai nước, TS Lê Văn Lâm - Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ - cho biết, Đại học Cần Thơ đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học và tổ chức uy tín của Philippines như Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Sau đại học về Nông nghiệp khu vực Đông Nam Á (SEARCA), Đại học Bang Aklan, Đại học Bang Quirino, Đại học Bang Mindanao tại Naawan và Đại học Bang Sorsogon.
Đến nay, Đại học Cần Thơ đã ký kết 8 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với các đối tác Philippines; 28 giảng viên được đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Philippines; 80 sinh viên tham gia các chương trình trao đổi học thuật giữa hai nước. Từ đầu năm 2026 đến nay, trường đã đón 35 giảng viên và sinh viên Philippines đến học tập, nghiên cứu và trao đổi học thuật.
![]() |
| Một trong những tiết mục biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhân họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Philippines tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: HV) |
Hai bên cũng đã triển khai nhiều dự án nghiên cứu về nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển hệ thống lương thực - thực phẩm và nâng cao năng lực giáo dục với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. Những kết quả này góp phần khẳng định vai trò của hợp tác giáo dục, khoa học trong thúc đẩy phát triển bền vững và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines thành phố Cần Thơ, NGND.GS.TS Võ Quang Minh, Chủ tịch Hội, cho biết kể từ khi thành lập năm 2014, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn, hội thảo, kết nối hợp tác giáo dục, khoa học và doanh nghiệp giữa Cần Thơ với các đối tác Philippines.
Nhiều cán bộ, giảng viên của Đại học Cần Thơ, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long cùng các cơ sở đào tạo trong khu vực đã tham gia các chương trình đào tạo tại Philippines, góp phần thúc đẩy hợp tác học thuật giữa hai nước. Đặc biệt, giai đoạn 1985-1990, sự hợp tác giữa các chuyên gia Philippines và các nhà khoa học Việt Nam đã góp phần chọn tạo, phát triển thành công các giống lúa kháng rầy nâu, đóng góp quan trọng vào bảo đảm an ninh lương thực cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức và Đoàn đại biểu phía Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Philippines tại buổi họp mặt. (Ảnh: HV) |
NGND.GS.TS Võ Quang Minh cho biết, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, trao đổi sinh viên, giảng viên và thanh niên; đồng thời mong muốn Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Philippines tiếp tục hỗ trợ kết nối các đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư Philippines đến hợp tác với thành phố Cần Thơ trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và phát triển bền vững.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tri ân ông Meynardo Los Banos Montealegre và bà Lê Thị Phụng vì những đóng góp tích cực trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Philippines.
Chương trình họp mặt tại Cần Thơ không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của Việt Nam và Philippines, mà còn tiếp tục củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới.
| Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác đối ngoại nhân dân. Không chỉ là người đặt nền móng cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, Người còn là người khai mở và phát triển hệ thống tư tưởng đối ngoại nhân dân mang giá trị chiến lược, nhân văn và thời đại sâu sắc. Đến nay, những tư tưởng ấy vẫn là nền tảng lý luận quan trọng, là kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đồng thời là cơ sở để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. |
| Có người mang theo nỗi đau đã kéo dài nhiều năm. Có người đã rất lâu chưa được khám sức khỏe tổng quát. Với 2.000 người dân Cần Thơ tham gia chương trình Khám sức khỏe toàn dân tại Vinmec, điều nhận được không chỉ là những kết quả xét nghiệm hay chỉ số sức khỏe, mà còn là sự an tâm và niềm tin để sống khỏe hơn mỗi ngày. |
| Ngày 18/6, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch “60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức 2”, góp phần thúc đẩy phát triển công dân số trên địa bàn thành phố. |
Tin bài liên quan
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Cần Thơ đẩy nhanh chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp VNeID mức 2
Các tin bài khác
Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bản lĩnh, năng động
Ngoại giao nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
Đà Nẵng thúc đẩy kết nối với các địa phương, doanh nghiệp Chile
Trao tặng Đại sứ Choi Young Sam Kỷ niệm chương Vì Hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc
Đọc nhiều
Đà Nẵng - Chile trao đổi các tiềm năng hợp tác trong thời gian tới
Trao tặng Đại sứ Choi Young Sam Kỷ niệm chương Vì Hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc
Đà Nẵng thúc đẩy kết nối với các địa phương, doanh nghiệp Chile
Thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang









