TS Phan Bích Thiện: 20 năm làm Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ là vinh dự và trách nhiệm đặc biệt
- Thưa bà, hành trình gắn bó với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của bà bắt đầu như thế nào?
Ngay từ khi còn trẻ, tôi luôn tích cực tham gia các phong trào thanh niên, sinh viên. Khi cùng chồng chuyển sang Hungary sinh sống lâu dài, tôi mong muốn làm sao để cộng đồng người Việt có các hoạt động gắn kết và khẳng định được vị thế tại nước sở tại. Tại đây, tôi luôn gắn bó với các hoạt động cộng đồng, công tác hội đoàn, ngoại giao nhân dân và đặc biệt là kết nối phụ nữ, doanh nhân, trí thức hướng về quê hương. Đến năm 2009, tôi được Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tín nhiệm đề nghị tham gia MTTQ Việt Nam.
![]() |
| TS. Phan Bích Thiện, Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: Đinh Hoà) |
Trong suốt bốn nhiệm kỳ tham gia MTTQ Việt Nam, tôi cảm nhận rất rõ vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có việc kết nối hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài như một bộ phận không tách rời. Đối với tôi, việc được tham gia MTTQ Việt Nam vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm đặc biệt.
-Trong quá trình tham gia, bà ấn tượng gì về các hoạt động của MTTQ Việt Nam với kiều bào?
Điều tôi ấn tượng là tinh thần luôn hướng về kiều bào với sự trân trọng và cầu thị ngày càng rõ nét. MTTQ Việt Nam luôn tổ chức các đợt lấy ý kiến của kiều bào về những vấn đề quan trọng của đất nước, từ đó tập hợp những nguyện vọng, kiến nghị để chuyển tới cơ quan chức năng.
Về phía cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tôi đặc biệt xúc động với các hoạt động vận động kiều bào chung tay cùng đất nước vượt qua đại dịch Covid-19 hay các chương trình hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Điều đó cho thấy dù ở xa Tổ quốc, trái tim của người Việt vẫn luôn hướng về quê hương.
![]() |
| TS Phan Bích Thiện kỳ vọng MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: NVCC) |
- Bà kỳ vọng gì vào vai trò của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài?
Trong nhiệm kỳ mới, tôi kỳ vọng MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi mong muốn cộng đồng kiều bào sẽ ngày càng được đóng góp nhiều hơn trong quá trình phát triển của đất nước. Đồng thời, MTTQ Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc kết nối đội ngũ trí thức, doanh nhân, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài để tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế, giáo dục, đổi mới sáng tạo và ngoại giao nhân dân.
Tôi kỳ vọng MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với các hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy hiệu quả hơn vai trò của các Ủy viên MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Trong quá trình hoạt động tại Hungary, tôi cảm nhận rõ rằng, khi có sự đồng hành sâu sắc của MTTQ Việt Nam, các tổ chức cộng đồng ở nước ngoài sẽ có thêm động lực và niềm tin để triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hơn.
Bên cạnh đó, tôi cũng mong Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ đưa những định hướng cụ thể đưa đối ngoại nhân dân trở thành một trong những trụ cột công tác ngoại giao của Việt Nam, phát huy được tiềm năng của khối người Việt Nam ở nước ngoài trong hành trình đưa Việt Nam vươn tầm sánh vai với bạn bè và đối tác quốc tế.
![]() |
| TS. Phan Bích Thiện trao 20 suất học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Thanh Hưng, xã Đại Đồng, Nghệ An. (Ảnh: NVCC) |
- MTTQ Việt Nam cần làm gì để thế hệ trẻ kiều bào giữ được sự kết nối với quê hương, cội nguồn, thưa bà ?
Theo tôi, điều quan trọng nhất là cần có cách tiếp cận linh hoạt, hiện đại và phù hợp với từng thế hệ kiều bào. Nếu thế hệ đầu tiên thường gắn bó với quê hương bằng ký ức và cảm xúc trực tiếp, thì thế hệ thứ hai, thứ ba cần được kết nối bằng trải nghiệm, văn hóa, ngôn ngữ và niềm tự hào về cội nguồn dân tộc.
Trước hết, cần tăng cường các nền tảng kết nối số, truyền thông đa ngôn ngữ và những hình thức tương tác phù hợp với giới trẻ. Không chỉ nói về lòng yêu nước bằng khẩu hiệu, mà cần tạo ra những không gian để thế hệ trẻ có cơ hội được tham gia, lắng nghe và đóng góp cho quê hương theo cách của mình.
Công tác đối với kiều bào cũng cần xây dựng hệ sinh thái kết nối lâu dài. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác cộng đồng, xây dựng các nền tảng kết nối trí thức, thanh niên, doanh nhân Việt Nam toàn cầu, đề xuất các chương trình giao lưu, thực tập, khởi nghiệp, trải nghiệm văn hóa tại Việt Nam dành cho thế hệ trẻ kiều bào. Những mô hình kết nối mềm thông qua văn hóa, giáo dục, mạng xã hội, nghệ thuật, các diễn đàn quốc tế hay hoạt động thiện nguyện cũng sẽ tạo sức lan tỏa tự nhiên và bền vững.
Tôi tin rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một bộ phận không tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực rất quý báu cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Và MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ấy trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
- Trân trọng cảm ơn bà!
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nhịp nối đồng bào
Người Việt tại 11 quốc gia, 5 vùng lãnh thổ tham gia Giải bóng bàn thân thiện toàn châu Âu
51 năm thống nhất đất nước: Cộng đồng người Việt tại Nga tin tưởng vào tương lai
Ngày hội Gia đình Việt - Hàn tại Hàn Quốc hướng về cội nguồn
Đọc nhiều
Giáo sư gốc Việt có công trình góp mặt tại triển lãm khoa học danh giá của Anh
Khánh thành cầu dân sinh tại Tuyên Quang do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Sắc màu Việt Nam nổi bật tại Lễ hội Văn hóa Toàn cầu Seongnam 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







