Truyền thông Đức đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam
![]() |
| Công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại sân bay Nội Bài. |
Ngày 28/4, trên tờ báo Spiegel (Đức) đã có bài viết đánh giá cao công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Việt Nam, đồng thời tri ân nghĩa cử cao đẹp của nhóm người Việt từng học tập tại Đức muốn gửi tặng khẩu trang cho nơi họ từng học tập và gắn bó.
Theo đó, từ khi ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đến nay, Việt Nam hiện đã báo cáo có 270 trường hợp mắc bệnh, đồng thời chưa có trường hợp nào tử vong vì đại dịch.
Trong 12 ngày qua, chỉ có thêm 2 ca mới, trong khi 221 trường hợp đã khỏi bệnh và được xuất viện. Việc Chính phủ Việt Nam tuần trước nới lỏng đáng kể các biện pháp giãn cách xã hội áp đặt từ ngày 1/4 cho thấy nước này đã kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh.
Tại quốc gia Đông Nam Á này, người dân khi ra đường buộc phải đeo khẩu trang, các trường học vẫn tiếp tục đóng cửa để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
Các sự kiện được phép tổ chức nếu không tập trung quá 20 người. Chuyến bay nội địa giữa các thành phố lớn được tăng tần suất, mở cửa các trung tâm mua sắm.
Tiến sĩ Leong Hoe Nam, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Mount Elizabeth Novena ở Singapore cho biết ông "vô cùng ngưỡng mộ về Việt Nam", đồng thời đánh giá Việt Nam là mô hình cho cuộc chiến chống dịch bệnh.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 1 khẳng định "chống dịch như chống giặc" cho thấy chính phủ nước này đã nhận thức cao và sớm đưa ra cảnh báo chống dịch, bao gồm cả đóng cửa các trường học cũng như khu vực biên giới với Trung Quốc.
Việt Nam cũng cấm nhập cảnh khách du lịch, trong khi người Việt về nước được cách ly trong các doanh trại hoặc ký túc xá sinh viên.
Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên sau Trung Quốc thực hiện phong tỏa toàn bộ một cộng đồng dân cư khi nơi đây có người lao động trở về từ Vũ Hán cho kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19.
Bộ Y tế Việt Nam hằng ngày gửi thông tin về dịch bệnh qua tin nhắn SMS cho tất cả thuê bao di động. Các trường hợp phát tán tin giả về Covid-19 trên các phương tiện truyền thông xã hội đều bị xử phạt.
Bài báo cũng ca ngợi nhóm cựu sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam tại Đức đã kêu gọi, quyên góp được 300 triệu đồng để mua khoảng 4.000 mặt nạ hô hấp FFP-3 và khẩu trang N95 tặng các y, bác sỹ Đức để chống dịch. Hiện những người làm chương trình đang xin giấy phép xuất khẩu cũng như liên hệ với phía Đức để vận chuyển số vật tư y tế này.
Báo Spiegel đánh giá việc "hỗ trợ phát triển từ Hà Nội" này là nghĩa cử đặc biệt trong hỗ trợ nhân đạo và là một hành động nhỏ thể hiện sự đoàn kết quốc tế trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.
Nhiều bài viết của truyền thông quốc tế nêu bật biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19 của Việt Nam, nhấn mạnh sự thành ... |
Việt Nam được truyền thông quốc tế đánh giá là một hình mẫu kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả và mang lại thành công ... |
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. |
Tin cùng chủ đề: Cập nhật tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay tại Việt Nam
Tin bài liên quan
Bộ Y tế đề nghị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly ca bệnh COVID-19
Các nước Đông Nam Á tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Quân y Vùng 5 Hải quân đạt nhiều kết quả tích cực trong cứu nạn, cứu chữa người bệnh
Các tin bài khác
Nguồn gốc và phong tục Tết Thanh Minh
Tin quốc tế ngày 4/4: Thủ tướng Thái Lan cáo buộc đầu cơ và buôn lậu gây khủng hoảng nhiên liệu, Thống tướng Min Aung Hlaing đắc cử Tổng thống Myanmar
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia hoạt động trồng cây ở Bắc Kinh
CMG tổ chức đối thoại “Trung Quốc trong mùa xuân” tại Thái Lan, UAE, Nga và Brazil
Đọc nhiều
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
“Núi rác” ở Thâm Quyến sẽ biến thành khu công nghiệp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





