Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:25 | 16/11/2021 GMT+7
Phú Thọ:

Trường Tiểu học Tiên Kiên: 30 năm xây dựng và phát triển

aa
Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển (1991 – 2021); đến nay, trường Tiểu học Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đáp ứng các tiêu chuẩn của trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 như: trường lớp được xây dựng kiên cố khang trang; bàn ghế đúng theo quy cách; các phòng học, phòng phục vụ học tập được lắp các thiết bị hiện đại đồng bộ như: máy chiếu, máy tính, loa và thiết bị âm thanh; nhà ăn bán trú, phòng ngủ phục vụ trên 500 HS ăn ngủ bán trú tại trường…
Phú Thọ cho phép cửa hàng ăn uống bán tại chỗ trở lại từ 15/11 Phú Thọ cho phép cửa hàng ăn uống bán tại chỗ trở lại từ 15/11
Phú Thọ cho phép các nhà hàng, quán ăn, uống được phép bán hàng tại chỗ trở lại (trừ khu vực dịch cấp độ 3, cấp độ 4) từ thời điểm 0h00 ngày 15/11.
Một số trường Tiểu học, THCS tại huyện Lâm Thao học trực tiếp từ ngày 08-11 Một số trường Tiểu học, THCS tại huyện Lâm Thao học trực tiếp từ ngày 08-11
Sau thời gian học sinh dừng học trực tiếp để phòng chống dịch COVID-19; ngày 5/11/2021, Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, “Đồng ý cho học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn các xã: Xuân Huy, Xuân Lũng, Sơn Vy, Phùng Nguyên, Tứ Xã, Cao Xá, Vĩnh Lại, Bản Nguyên, thị trấn Lâm Thao và học sinh Trung tâm GDNN-GDTX huyện trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày 08/11/2021”, văn bản văn bản số 2168/UBND-VP nêu.

Trao đổi với phóng viên, nhà giáo Đinh Thị Thanh Bình - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, cho biết: Năm 1991, trường Phổ thông cấp I Tiên Kiên và trường phổ thông cấp II Tiên Kiên được tách ra khỏi trường PTCS Tiên Kiên; đến năm 1993 trường Phổ thông cấp I Tiên Kiên được đổi tên thành trường Tiểu học Tiên Kiên.

Những năm đầu tái lập trường Tiểu học Tiên Kiên, cơ sở vật chất trường lớp còn khó khăn, Nhà điều hành và các lớp học của điểm trường chính và ba điểm trường lẻ chỉ là các phòng cấp bốn diện tích nhỏ hẹp. Học sinh ngày ấy có hơn 500 em với 25 lớp, với 36 thầy cô giáo. Trang thiết bị dạy học đơn sơ, đồ dùng dạy học là các bức tranh thầy cô tự vẽ hay các hiện vật mà thầy cô và học sinh sưu tầm được.

Trường Tiểu học Tiên Kiên: 30 năm xây dựng và phát triển

Trường Tiểu học Tiên Kiên tổ chức Tổng kết Cuộc thi viết về “Những kỷ niệm sâu sắc về Thầy Cô và mái trường thân yêu”.

Khó khăn là vậy, nhưng các thế hệ thầy và trò nhà trường đã nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục. Nhờ đó, ngày 30/01/1999, trường Tiểu học Tiên Kiên là ngôi trường đầu tiên của tỉnh Phú Thọ đón nhận danh hiệu trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1; ngày 30/10/2002, trường Tiểu học Tiên Kiên vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; ngày 13/12/2016 trường được công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển (năm 1991 – 2021), đến nay, trường Tiểu học Tiên Kiên có: cơ sở vật chất trường lớp được xây dựng kiên cố khang trang; trang thiết bị dạy học đầu tư đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy học. Năm học 2021 – 2022, trường Tiểu học Tiên Kiên có tổng số 51 CBGV NV; quy mô trường lớp là 23 lớp với tổng số học sinh là 773 em.

Trường Tiểu học Tiên Kiên: 30 năm xây dựng và phát triển
Ban Giám hiệu trường Tiểu học Tiên Kiên trao giải cho các HS đạt giải Trạng Nguyên Toàn Tài cấp Quốc gia năm học 2020 - 2021.

Thời gian qua, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, có nhiều HS năng khiếu, HS giỏi (HSG) cấp Quốc gia, cấp Tỉnh và cấp Huyện. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 10 năm gần đây (2011 - 2021), trường Tiểu học Tiên Kiên có 386 HSG cấp Huyện (trong đó có 65 giải Nhất); 196 HSG cấp Tỉnh (trong đó 20 giải Nhất) và 5 HSG cấp Quốc gia (trong đó 1 giải Nhất).

Nhà giáo Đinh Thị Thanh Bình chia sẻ: Nhìn lại chặng đường 30 năm đã qua, trường Tiểu học Tiên Kiên ngày càng trưởng thành và phát triển là bởi sự đoàn kết nội bộ thành một khối thống nhất dưới sự dẫn dắt của các “cánh chim đầu đàn” đó là: Nhà giáo Đào Vi Phúc - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng từ tháng 8/1991 đến 7/2002. Nhà giáo Trương Mậu Túc - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng từ tháng 8/2002 đến 12/2007. Nhà giáo Chử Thị Nguyên - thư Chi bộ, Hiệu trưởng từ tháng 1/2008 đến 7/2009. Nhà giáo Lê Thị Thanh Tâm - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng từ tháng 8/2009 đến 7/2014. Nhà giáo Đinh Thị Thanh Bình - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng từ tháng 8/2014 đến nay (tháng 11/2021).

Trường Tiểu học Tiên Kiên: 30 năm xây dựng và phát triển
Nhà giáo Đinh Thị Thanh Bình - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Hiện nay, cơ sở vật chất nhà trường đầy đủ, đáp ứng các tiêu chuẩn của trường Chuẩn Quốc gia mức độ 2 như: bàn ghế đúng theo quy cách, trong các phòng học và phòng phục vụ học tập được lắp các thiết bị hiện đại như máy chiếu, máy tính, loa và thiết bị âm thanh. Thư viện nhà trường đạt tiêu chuẩn “Thư viện xuất sắc” đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, góp phần xây dựng thói quen tự học cho HS, thói quen tự nghiên cứu cho giáo viên, là trung tâm văn hóa, khoa học của nhà trường.

Nhà trường còn có nhà ăn bán trú HS, phòng ngủ phục vụ trên 500 HS ăn ngủ bán trú tại trường. Hệ thống mạng Internet, camera học đường được phủ sóng tới từng lớp, từng thầy cô và từng cha mẹ học sinh. Hội cha mẹ học sinh trường còn hợp đồng với 5 nhà xe để đưa đón con em những gia đình ở xa trường học mỗi ngày, chính vì thế nên cha mẹ các em rất yên tâm mỗi lần vào ca hay đi làm ăn xa.

Trường Tiểu học Tiên Kiên: 30 năm xây dựng và phát triển
Trường Tiểu học Tiên Kiên có nhà ăn bán trú phục vụ trên 500 HS

Luôn đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học

Nhà giáo Đinh Thị Thanh Bình - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Kiên thông tin: Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; nhà trường đã thực hiện linh hoạt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Theo đó, CBGV trường Tiểu học Tiên Kiên luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS. Chú trọng hướng dẫn các em phương pháp tự học, tự nghiên cứu, phát huy tính chủ động, sáng tạo của HS; sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực, khơi dậy tính ham học hỏi của các em trong mỗi tiết học; phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Trường Tiểu học Tiên Kiên: 30 năm xây dựng và phát triển
Trao thưởng cho CBGV trường Tiểu học Tiên Kiên.

Xác định nâng cao chất lượng dạy học là nhiệm vụ then chốt, Ban giám hiệu nhà trường luôn: Tích cực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn. Coi trọng việc xây dựng đội ngũ GV bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể, ý thức tìm tòi, sáng tạo. Chú trọng đẩy mạnh đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, đổi mới kiểm tra đánh giá HS.

Bệnh cạnh việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Dạy tốt – Học tốt”..., Ban giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho CBGV tham gia các khóa học, các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay nhà trường có 3 CBGV đang theo học Đại học và 2 CNGV đang học Thạc sĩ.

Song song với việc dạy học, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm cho HS như: Chương trình “Giai điệu tuổi hồng” chào mừng ngày 20/11; thi vẽ tranh nhân ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam; thi Rung chuông vàng; mô hình Thư viện thân thiện... tạo cho các em tâm lý thoải mái, phấn khởi để học tập, giúp các em phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự tin hơn.

Trường Tiểu học Tiên Kiên: 30 năm xây dựng và phát triển
Trường Tiểu học Tiên Kiên tổ chức sân chơi "Rung Chuông Vàng" giúp các em phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự tin hơn.

Với sự cố gắng phấn đấu của thầy và trò, chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Tiên Kiên trong những năm qua luôn được duy trì một cách vững chắc, kết quả giáo dục năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học luôn đạt trên 98%, học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, số lượng học sinh tham gia các cuộc giao lưu và đạt giải cấp Huyện, cấp Tỉnh tăng.

Tính riêng năm học 2020 – 2021, nhà trường có 729/737 HS hoàn thành chương trình lớp học, đạt 98,9%; 115/115 HS hoàn thành chương trình Tiểu học, đạt 100%. HS được khen thưởng cấp trường là 379/737 em đạt 51,4%; HSG đạt giải cấp huyện 39 em, cấp Tỉnh 43 em, cấp Quốc gia 4 em.

Bên cạnh đó, nhà trường có 28 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 3 thầy cô dạy giỏi cấp Tỉnh, 17 thầy cô đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở, 5 thầy cô được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen và 1 cô giáo được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Ngày 19/5/2021 trường được nhận chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn - Thân thiện - Bình đẳng”.

Trường Tiểu học Tiên Kiên: 30 năm xây dựng và phát triển

Theo Nhà giáo Đinh Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Kiên, ngày 11/11, là ngày đầu tiên đi học sau thời gian HS nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, khi đến trường: 100% HS được kiểm tra thân nhiệt, 100% HS có khẩu trang và kính chắn giọt bắn bảo vệ; 40 HS lớp 3A còn được hội phụ huynh lớp tets nhanh Covid-19, kết quả đều âm tính.

Xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2

Theo ông Nguyễn Hữu Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, trong những năm qua, Đảng ủy xã Tiên Kiên luôn quan tâm đến công tác giáo dục, xác định công tác xây dựng các trường học trong phạm vi xã quản lý đều đạt trường Chuẩn Quốc gia; trong đó, xây dựng trường Tiểu học Tiên Kiên đạt trường Chuẩn Quốc gia mức độ 2, đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà là của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Kiên.

Vì vậy Đảng ủy xã Tiên Kiên đã chỉ đạo UBND xã Tiên Kiên và các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch đồng bộ dựa trên tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình thực hiện đầu tư các nguồn lực, nhất là đầu tư CSVC với sự quyết tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tiên Kiên, của ngành giáo dục, sự quan tâm của cấp trên, sự đồng lòng chung sức của nhân dân, với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đến nay cả ba trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn xã Tiên Kiên đều đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Trường Tiểu học Tiên Kiên: 30 năm xây dựng và phát triển
Nhà giáo Đinh Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Kiên (đứng giữa) trao thưởng cho CBGV đạt giải Cuộc thi viết về “Những kỷ niệm sâu sắc về Thầy Cô và mái trường thân yêu”.

Đảng ủy xã Tiên Kiên đã ra Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 16/12/2015 xây dựng trường Tiểu học Tiên Kiên đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2. Để thực hiện nghị quyết này, xã Tiên Kiên thực hiện phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Đảng ủy giao cho UBND xã Tiên Kiên thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường Tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 và lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, đưa ra phương án cụ thể đối với từng giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn 1, từ năm 2009 đến năm 2010 xây dựng dãy 8 phòng học 2 tầng, nhà điều hành trị giá trên 8 tỷ đồng. Giai đoạn 2, từ năm 2017 đến năm 2018 xây dựng dãy 24 phòng học 3 tầng (thay thế 12 phòng học được xây dựng từ những năm trường mới thành lập) khuôn viên trường lớp, trị giá trên 14,5 tỷ đồng. Giai đoạn 3, từ năm 2019 đến năm 2021 xây dựng nhà đa năng và các công trình phụ trợ, trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Năm 2016, trên cơ sở nhu cầu đăng kí cho con học bán trú của CMHS và Hiệu trưởng nhà trường đề xuất phương án xây dựng nhà ăn, nhà ngủ bán trú cho HS. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; Đảng ủy - UBND xã Tiên Kiên đã động viên người dân có đất gần trường dồn điền đổi thửa để tăng diện tích cho nhà trường, xã đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnhnhà ăn, nhà ngủ bán trú và khuôn viên nhà trường, tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Công trình này đã đi vào sử dụng hơn 4 năm, phục vụ trên 500 HS ăn ngủ bán trú tại trường.

Trường Tiểu học Tiên Kiên: 30 năm xây dựng và phát triển
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học Tiên Kiên: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

“Thời gian tới, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Tiên Kiên tiếp tục xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành xuất sắc sự nghiệp “trồng người”; xứng đáng với niềm tin tưởng của các cấp lãnh đạo, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân địa phương”, Nhà giáo Đinh Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Kiên nhấn mạnh.

Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao không tổ chức dạy tiếng Anh giáo viên là người nước ngoài Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao không tổ chức dạy tiếng Anh giáo viên là người nước ngoài
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng nhất là qua tiếp xúc với người ngoài địa bàn; UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản chỉ đạo các trường học “Không tổ chức dạy tiếng Anh tăng cường có giáo viên là người nước ngoài trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022”.
Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi
Theo cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ: Nhà trường thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn công tác quản lý thu, chi; dạy học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu kém không thu tiền; không bắt buộc nộp quỹ Ban đại diện CMHS trường; không bắt buộc nộp tiền xã hội hóa giáo dục... Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021.
Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Dung tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức cho học sinh Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Dung tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức cho học sinh
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Dung, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cho biết: Năm học 2021 – 2022, nhà trường tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày cho HS khối lớp 1, lớp 2 dưới hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) theo nhu cầu, sở thích. HS lớp 1, lớp 2 tham gia CLB tự nguyện; nhà trường thu 140.000 đồng/1hs/1 tháng tiền HS tham gia các CLB sau giờ học chính thức.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế

Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế

Không chỉ là cầu nối đưa những giá trị văn hóa cội nguồn đến với bạn bè quốc tế, ngoại giao văn hóa đang được Phú Thọ kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác. Với định hướng xây dựng chuỗi hoạt động mang dấu ấn riêng, địa phương đang từng bước biến bản sắc văn hóa thành lợi thế trong quá trình hội nhập.
Phú Thọ: Tăng trưởng vượt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm

Phú Thọ: Tăng trưởng vượt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Phú Thọ đạt 10,18%, xếp thứ 7 cả nước, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Kết luận của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW

Kết luận của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW

Ngày 24/6, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Các tin bài khác

Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào đất liền và suy yếu dần, bão số 1 (Maysak) tiếp tục gây mưa rất to trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều nơi có lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trong khi các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế đáp ứng điều kiện theo quy định có thể được hỗ trợ hằng tháng tới 300% mức lương theo hệ số hiện hưởng khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức. Đây là một trong những cơ chế đặc thù tại Nghị định số 258/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.
Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét

Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 29/6. Theo đó, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Đọc nhiều

Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm

Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm

Chiều 30/7, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, phát triển hạ tầng, an sinh xã hội và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Áo do GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Áo. Đoàn đã gặp gỡ trí thức Việt Nam, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam cùng một số cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế tại Áo, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Người Việt tại Nhật Bản cứu người, tiếp tế sau động đất tại tỉnh Kumamoto

Người Việt tại Nhật Bản cứu người, tiếp tế sau động đất tại tỉnh Kumamoto

Năm lao động Việt Nam đã cùng người dân địa phương cứu 1 cụ bà gần 90 tuổi khỏi căn nhà đổ sập tại thành phố Yatsushiro (thuộc tỉnh Kumamoto, Nhật Bản). Các cơ quan đại diện, hội đoàn và tình nguyện viên Việt Nam cũng khẩn trương đưa thực phẩm, nước uống đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất tại tỉnh Kumamoto.
Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao

Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Leonardo S.p.A. (Italia) Daniele Tavano, trao đổi về hợp tác công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động