Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:38 | 11/10/2021 GMT+7

Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi

aa
Theo cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ: Nhà trường thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn công tác quản lý thu, chi; dạy học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu kém không thu tiền; không bắt buộc nộp quỹ Ban đại diện CMHS trường; không bắt buộc nộp tiền xã hội hóa giáo dục... Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021.
Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Dung tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức cho học sinh Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Dung tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức cho học sinh
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Dung, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cho biết: Năm học 2021 – 2022, nhà trường tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày cho HS khối lớp 1, lớp 2 dưới hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) theo nhu cầu, sở thích. HS lớp 1, lớp 2 tham gia CLB tự nguyện; nhà trường thu 140.000 đồng/1hs/1 tháng tiền HS tham gia các CLB sau giờ học chính thức.
Phú Thọ: Trường Tiểu học Hà Thạch thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018 Phú Thọ: Trường Tiểu học Hà Thạch thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018
Cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, thông tin: Năm học 2021 – 2022, thực hiện Chương trình GDPT 2018, đối với khối lớp 1 và lớp 2, nhà trường: đủ giáo viên đứng lớp, đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và các giáo viên để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định; tổ chức CLB Toán tuổi thơ và CLB em yêu tiếng Việt sau giờ học chính thức trên tinh thần tự nguyện…

Tận dụng “thời gian vàng” dạy học chính khóa

Ngày 11/10/2021, trao đổi với phóng viên về thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ năm học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6; cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Năm học 2021 – 2022 nhà trường có 581 HS; trong đó khối lớp 6 có 139 HS bằng 3 lớp.

Nhà trường có nhiều thuận lợi như: được sự quan tâm của các cấp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp khang trang, sạch đẹp; lớp học được xây dựng kiên cố đảm bảo. Đội ngũ giáo viên đủ, đảm bảo trình độ chuyên môn. Sự đồng thuận, phối hợp của các bậc phụ huynh học sinh (PHHS) trong việc thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng có khó khăn là do mới thực hiện Chương trình GDPT 2018, nên ít nhiều giáo viên và HS còn bỡ ngỡ. Thiết bị dạy học còn thiếu, không đồng bộ; nhà trường đã rà soát thiết bị dạy học hiện có, yêu cầu các tổ, nhóm chuyên môn lập danh sách thiết bị dạy học còn thiếu, để nhà trường triển khai mua sắm.

Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi
Theo cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe, “Không bình quân, không ấn định mức ủng hộ tài trợ; không bắt buộc phụ huynh học sinh phải nộp tiền xã hội hóa giáo dục, phụ huynh học sinh tự nguyện ủng hộ, phụ huynh không nộp tiền xã hội hóa giáo dục chả sao cả”

Trong tháng 9/2021, nhà trường tận dụng “thời gian vàng” đẩy nhanh việc dạy học chương trình giáo dục chính khóa, học vào các buổi chiều, mỗi tuần 3 buổi chiều, việc dạy học này không thu tiền của HS.

Còn tháng 10/2021, nhà trường không dạy học chương trình giáo dục chính khóa học vào các buổi chiều nữa; mà nhà trường tổ chức dạy thêm học thêm cho HS, mỗi tuần 3 buổi chiều, thỏa thuận thu tiền học thêm 16.000đ/1hs/1 buổi.

Dạy học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu kém không thu tiền

Cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe nhấn mạnh: “Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém; Nhà trường không thu tiền.

Học sinh giỏi của nhà trường khoảng 100 HS và học sinh yếu kém khoảng 50 HS. Theo kế hoạch dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém mỗi tuần dạy học 1 buổi, không thu tiền;…”.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1294/SGD&ĐT-TTr ngày 11/9/2019 về việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; trong đó có nêu rõ: “Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc về trách nhiệm của nhà trường, không thuộc về phạm vi điều chỉnh của quy định về dạy thêm, học thêm”.

Không thu tiền khi chưa thống nhất với cha mẹ học sinh

Ông Ngô Đức Sáu – Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã ký hướng dẫn số 1510/UBND-GDĐT ngày 27/8/2021, về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là Văn bản số 1510/UBND-GDĐT); trong đó có yêu cầu:

“Đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường trong quá trình thực hiện cần lưu ý: Đối với các khoản thu yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh (CMHS) sau đó mới tổ chức thực hiện.

Các đơn vị không được thực hiện việc thu tiền (kể cả tạm thu) khi chưa thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh…”.

Nhà trường chưa thu tiền, kể cả tạm thu

Cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe khẳng định: “Đến nay ngày 11/10, nhà trường chưa thu khoản nào, không tạm thu của PHHS. Nhà trường đã họp PHHS ngày 3/10; hiện, nhà trường đang niêm yết công khai các khoản thu đầu năm học tại khu vực phòng bảo vệ ngay cổng trường, thời gian niêm yết từ ngày 6/10 đến ngày 23/10.

Theo đó, tổng các khoản thu thỏa thuận nhu cầu phục vụ HS là 250.000đ/hs/năm học; trong đó: Tiền điện 50.000đ/hs/năm học; tiền nước sinh hoạt 50.000đ/hs/năm học; tiền nước uống 55.000đ/hs/năm học; tiền hỗ trợ vệ sinh trường lớp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch và các hoạt động khác 95.000đ/hs/năm học.

Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi
Cảnh quan môi trường sư phạm trường THCS Supe khang trang, sạch đẹp.

“Nhà trường có thu: tiền gửi xe đạp của HS 15.000đ/hs/tháng, tiền gửi xe đạp điện cả mũ bảo hiểm 20.000đ/hs/tháng;...

Trường không được cấp nào phê duyệt điểm trông giữ xe trong nhà trường. Thực tế nhà trường chưa thu tiền gửi xe ô tô và xe máy của cán bộ giáo viên; nếu thu của HS thì phải thu cả cán bộ giáo viên”, cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe nói.

Liên quan đến việc lập phiếu thu tiền học của HS; cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe cho biết: “Phụ huynh học sinh rất khó gặp bộ phận tài vụ của trường để nộp tiền học; nên PHHS gửi giáo viên chủ nhiệm nộp hộ. Khi thu tiền, nhà trường có lập Phiếu thu trả cho người nộp tiền”.

Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi
Cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe cho biết, nhà trường đang niêm yết công khai các khoản thu đầu năm học tại khu vực phòng bảo vệ ngay cổng trường, thời gian niêm yết từ ngày 6/10 đến ngày 23/10 (ảnh Minh Sơn chụp tại phòng Bảo vệ trường THCS Supe sáng ngày 11/10/2021).

Không bắt buộc nộp quỹ Ban đại diện CMHS trường

Liên quan đến thông tin PHHS phải nộp 150.000 đồng/hs/năm học vào quỹ Ban đại diện CMHS trường? Cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe khẳng định thông tin này “không chính xác, không đúng”.

“Kinh phí Ban đại diện CMHS trường được hình thành từ quỹ lớp nộp lên. Không bình quân, không ấn định mức đóng góp quỹ Ban đại diện CMHS trường. Phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp, không bắt bắt buộc đóng góp quỹ Ban đại diện CMHS trường”, cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe khẳng định.

Cũng theo cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe: “Kinh phí Ban đại diện CMHS trường dùng để chi: Công tác bồi dưỡng học sinh, thưởng HS giỏi các kỳ thi, hỗ trợ một phần cho các hoạt động giáo dục”.

Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các CMHS

UBND huyện Lâm Thao lưu ý các cơ sở giáo dục, “Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định tại Thông tư 55/2011/TT – BGDĐT;…

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh”, văn bản số 1510/UBND-GDĐT có ghi.

Không bắt buộc nộp tiền xã hội hóa giáo dục

Hiệu trưởng trường THCS Supe cô giáo Nguyễn Thanh Nga chia sẻ: Nhằm hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học, hỗ trợ các hoạt động giáo dục; năm học này nhà trường xây dựng kế hoạch vận động tài trợ xã hội hóa giáo dục với tổng mức dự kiến vận động là 443,3 triệu đồng; trong đó, vận động tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đồ dùng phục vụ dạy và học là 310,3 triệu đồng; vận động hỗ trợ các hoạt động giáo dục 133 triệu đồng.

Việc tài trợ đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy đồng tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo.

“Không bình quân, không ấn định mức ủng hộ tài trợ; không bắt buộc phụ huynh học sinh phải nộp tiền xã hội hóa giáo dục, phụ huynh học sinh tự nguyện ủng hộ, phụ huynh không nộp tiền xã hội hóa giáo dục chả sao cả”, Cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe nói.

Cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe thông tin thêm: “Đến ngày 11/10, nhà trường chưa tiếp nhận tiền vận động tài trợ xã hội hóa giáo dục. Nhà trường đang niêm yết công khai kế hoạch vận động tài trợ tại khu vực phòng Bảo vệ ngay cổng trường”.

Ban đại diện CMHS không quyên góp chi cho các hoạt động giáo dục

Theo điểm b, khoản 4, điều 10, Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/ 2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11/ 2011 của Bộ GD&ĐT, quy định:

Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

4. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Hiệu trưởng trường THCS Supe cô giáo Nguyễn Thanh Nga vui mừng chia sẻ: Năm học 2020 – 2021: chất lượng giáo dục và đào tạo của trường giữ vững và nâng cao; nhà trường vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo; có 2 CBGV đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 26 CBGV NV đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến; 1 GV được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen. Có 68 học sinh giỏi các cấp; trong đó cấp huyện 66 HS, cấp tỉnh 2 HS.

Với thông tin nêu trên, cho thấy trường THCS Supe: đáp ứng đảm bảo các điều kiện để thực Chương trình GDPT 2018. Không bình quân, không ấn định mức thu, không bắt buộc PHHS ủng hộ xã hội hóa giáo dục. Dạy học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu kém không thu tiền. Không bình quân, không ấn định, không bắt buộc PHHS nộp kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS trường. Thực hiện tốt các văn bản, hướng dẫn nhiệm vụ năm học.

Việc làm trên của trường THCS Supe cần được UBND huyện Lâm Thao và Phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao kịp thời khen thưởng, biểu dương trường THCS Supe, nhằm tuyên truyền cho các trường THCS khác trên địa bàn huyện Lâm Thao cùng thực hiện.

Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Dung tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức cho học sinh Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Dung tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức cho học sinh
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Dung, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cho biết: Năm học 2021 – 2022, nhà trường tổ chức tốt các hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày cho HS khối lớp 1, lớp 2 dưới hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) theo nhu cầu, sở thích. HS lớp 1, lớp 2 tham gia CLB tự nguyện; nhà trường thu 140.000 đồng/1hs/1 tháng tiền HS tham gia các CLB sau giờ học chính thức.
Phú Thọ: Trường Tiểu học Hà Thạch thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018 Phú Thọ: Trường Tiểu học Hà Thạch thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018
Cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, thông tin: Năm học 2021 – 2022, thực hiện Chương trình GDPT 2018, đối với khối lớp 1 và lớp 2, nhà trường: đủ giáo viên đứng lớp, đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và các giáo viên để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định; tổ chức CLB Toán tuổi thơ và CLB em yêu tiếng Việt sau giờ học chính thức trên tinh thần tự nguyện…
Trường học tại huyện Lâm Thao cần lưu ý gì khi triển khai các khoản thu năm học 2021 – 2022 Trường học tại huyện Lâm Thao cần lưu ý gì khi triển khai các khoản thu năm học 2021 – 2022
Các đơn vị không được thực hiện việc thu tiền (kể cả tạm thu) khi chưa thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh. Không quy định mức ủng hộ bình quân kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm… Đây là các nội dung nêu tại văn bản số 1510/UBND-GDĐT hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2021 – 2022 của UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị: Tầm vóc mới sau sáp nhập

Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị: Tầm vóc mới sau sáp nhập

Quảng Trị, một tỉnh miền Trung có thuận lợi hạ tầng là sân bay, cảng biển. Phú Thọ, một tỉnh trung du phía Bắc với địa hình trải rộng nhờ đó tích hợp được nhiều lợi thế so sánh và Lào Cai với đường biên và đường sắt quốc tế đang triển khai…Tất cả đang được chờ đón cất cánh sau khi ba địa phương này có một diện mạo mới sau sáp nhập.
Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận cả trong nước lẫn quốc tế khi đất nước bước vào Kỷ nguyên mới là bắt đầu từ ngày 1/7/2025, mô chính chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là cơ hội mới để các địa phương bứt phá phát triển, nhưng song song với đó là những yêu cầu khắt khe hơn trên nhiều lĩnh vực cũng được đặt ra. Thời Đại xin giới thiệu loạt bài về vấn đề này qua góc nhìn của những người trong cuộc là lãnh đạo các địa phương được sáp nhập. Đầu tiên, là bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới, bao gồm 3 tỉnh trước đây là Phú Thọ, Hoà Bình và Vĩnh Phúc.
IFRC hỗ trợ người dân Phú Thọ khắc phục hậu quả bão số 3

IFRC hỗ trợ người dân Phú Thọ khắc phục hậu quả bão số 3

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão”, do Hiệp hội Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) tài trợ với tổng kinh phí lên tới 2,5 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần tới biên giới phía Bắc nước ta. Sáng 03/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ.
Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Chỉ trong vài tuần gần đây, từ khóa “Antisol sạch gàu”, “dầu gội dược liệu Antisol” bất ngờ xuất hiện dày đặc trên TikTok Shop. Nhiều video review đạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Hiện tượng này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi: Đây là hiệu ứng tự nhiên, hay chỉ là một chiến dịch viral được dàn dựng khéo léo?
Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4h sáng ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão số 15 ít dịch chuyển và có xu hướng yếu dần.
Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền

Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền

Ngày 27/11, bão số 15 tiếp tục di chuyển phức tạp khi tương tác với không khí lạnh, khiến cường độ có thời điểm tăng lên trước khi suy yếu. Các chuyên gia dự báo hai kịch bản tác động khác nhau đến khu vực Nam Trung Bộ, yêu cầu các địa phương theo dõi sát để chủ động phương án ứng phó.

Đọc nhiều

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, việc giữ gìn tiếng Việt cho con trẻ luôn là trăn trở của nhiều gia đình kiều bào. Từ trải nghiệm nuôi dạy con của mình, TS Trà My, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp con gái CiCi (SIMONA Tử Mặc) sử dụng thành thạo tiếng Việt, dù sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Theo chị, bí quyết cốt lõi nằm ở việc tạo môi trường tiếng Việt tuyệt đối trong gia đình ngay từ khi con chào đời, kết hợp với việc đưa con về Việt Nam giao lưu với đại gia đình trong các kỳ nghỉ dài ngày.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

Tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) có một cộng đồng người Thái gốc Việt đã bền bỉ giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ qua gần một thế kỷ. Udon Thani không chỉ là nơi người Việt tìm đến để lập nghiệp từ những năm 1940 của thế kỷ trước mà còn là điểm khởi phát của một phong trào học tiếng Việt lan tỏa rộng khắp vùng Đông Bắc Thái Lan.
Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Chiều 9/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc), nhằm kết nối cộng đồng cựu sinh viên, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt – Trung.
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Giữa đại ngàn trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, Mường Toong (Điện Biên) đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hành trình thoát nghèo bền vững bắt đầu từ sự đồng thuận, quyết tâm và những dự án thiết thực, mang lại niềm tin vững chắc cho tương lai.
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Từ một bản làng nghèo khó, thưa thớt nụ cười, Nà Sự (xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, cuộc sống người dân nơi đây thay da đổi thịt, viết nên câu chuyện thoát nghèo bền vững, đầy cảm hứng giữa núi rừng Tây Bắc.
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Những ngày đầu tháng 12/2025, trước diễn biến phức tạp của vùng áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, các đảo, điểm đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống, làm việc trên đảo.
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động