Trường THCS Cao Xá (Phú Thọ) đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2
| Trường học tại tỉnh Phú Thọ đã vận dụng linh hoạt Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Nghị quyết 14); tạo được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. |
| Ngày 23/12 tại tỉnh Luang Namtha (CHDCND Lào) đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trung tâm Phòng, chống và điều trị sốt rét tỉnh Luang Namtha (Trung tâm).Trung tâm là món quà ý nghĩa đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân Lào trong việc phòng chống và điều trị bệnh sốt rét - loại bệnh phổ biến và tỷ lệ tái nhiễm cao tại địa phương miền núi với khí hậu lạnh ẩm. |
Tham dự buổi lễ có ông Phùng Quốc Lập – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ; ông Dương Hoàng Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao; đại diện các cơ quan, trường học, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lâm Thao; các thế hệ nhà giáo, các cựu học sinh nhà trường qua các thời kỳ;…
![]() |
| Ông Phùng Quốc Lập – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ (thứ nhất bên trái) trao Bằng công nhận trường THCS Cao Xá đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và tặng hoa chúc mừng nhà trường. |
Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Hồ Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường THCS Cao Xá, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) cho biết: Cách đây tròn 75 năm, trường THCS Cao Xá được thành lập trên mảnh đất xã Cao Xá, huyện Hạc Trì, nay là huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Thời gian đầu thành lập, nhà trường gặp không ít khó khăn, song các cấp lãnh đạo xã Cao Xá đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm lúc này là thực hiện thật tốt Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Diệt giặc ngoại xâm”, “Diệt giặc đói”, “Diệt giặc dốt”.
Thực hiện lời kêu gọi của Bác, xã Cao Xá thực hiện nhanh nhiệm vụ “Diệt giặc dốt”, mở đầu là phát động phong trào “Bình dân học vụ”, trong đó nổi lên là các phong trào “Người biết chữ dạy người không biết chữ”, không phân biệt già trẻ gái trai, ai ai cũng phải học. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn xã Cao Xá cơ bản đã xóa xong nạn mù chữ. Không dừng lại, xã Cao Xá tiếp tục mở trường cho con em trong làng được học để có trình độ văn hóa, khoa học đáp ứng yêu cầu của cách mạng.
Từ ý tưởng là phải thành lập một trường dạy học cơ bản, cuối năm 1946 dưới sự chỉ đạo của cụ Cao Địch Quỳnh cùng đại diện các già làng đã họp bàn, thống nhất thành lập trường tư thục để cho con em trong làng đã có trình độ sơ học thời Pháp để học tiếp lên. Hội nghị họp bàn, kết luận, lấy toàn bộ đình làng thôn Cao Xá làm trường học. Làng thống nhất bán đấu trương 7 mẫu ruộng công của làng lấy tiền để nuôi thầy. Cùng với đó, cử người đi các thôn làng, xã lân cận vận động, lấy danh sách học sinh theo học. Tháng 1/1947 trường khai giảng với 3 lớp, (lớp nhất 57 học sinh, lớp nhị 45 học sinh, và 1 lớp Bình dân học vụ với 35 học sinh) lớp nhất tương đương lớp 5, lớp nhị tương đương lớp 4 cải cách giáo dục.
![]() |
| Ông Dương Hoàng Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao (Thứ nhất bên phải) tặng hoa chúc mừng nhà trường. |
Với phong trào giáo dục phát triển, trước cảnh trò nhiều thầy ít, lại thêm việc nghe thôn mở trường, con em các thôn lân cận, các xã quanh vùng kéo về nô nức xin học. Cụ Cao Địch Quỳnh đã về Tòa soạn Báo Cứu quốc đăng tin tìm thầy giỏi. Nhân dân Cao Xá có nhiều công lao dựng trường cùng với thầy và trò góp công trong sự nghiệp văn hóa kháng chiến nên tháng 1/1948, Bộ Giáo dục tặng Bằng khen. Nhân dân và thầy trò Trường Trung học tư thục Cao Xá được Bác Hồ gửi thư khen. Trong thư Bác viết: “Học trò trường Cao Xá (Hạc Trì) sáng thì học, chiều thì giúp việc xã hội trong các làng: đã sửa giếng và lấy bông gạo may áo trấn thủ để tặng bộ đội, ngày nghỉ thì đi thăm thương binh và may áo mùa đông kháng chiến. Các giáo viên đã quyên một ngày lương để giúp thương binh”.
Do phân chia lại các đơn vị hành chính, năm học 1954 – 1955, trường mang tên mới Trường phổ thông cấp II Hạc Trì. Năm học 1962 – 1963, khi huyện Hạc Trì giải thể, thành phố Việt Trì được thành lập, xã Cao Xá thuộc về huyện Lâm Thao; Trường cấp 2 Cao Xá được tái lập. Năm học 1973 – 1974, Trường mang tên Trường phổ thông cơ sở cấp II Cao Xá.
Theo chủ trương của Bộ giáo dục, năm học 1988 - 1989: Trường PTCS cấp II Cao Xá tách ra thành Trường PTCS Cao Xá và Trường cấp I Cao Xá. Năm học 1993 - 1994: Trường đổi tên thành Trường phổ thông THCS Cao Xá. Bắt đầu từ năm học 1999 - 2000, sau khi huyện Lâm Thao được tái lập, trường được đổi tên thành Trường THCS Cao Xá và duy trì đến nay.
Trong thời kỳ đổi mới, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới giáo dục phổ thông, dưới sự chỉ đạo của BGH, tập thể CB,GV nhà trường đã không ngừng học hỏi, trau rồi chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời đáp ứng yêu cầu của xã hội. Theo đó, năm học 2006 - 2007 nhà trường được UBND Tỉnh Phú Thọ quyết định công nhận là một trong những trường THCS đạt Chuẩn quốc gia sớm nhất của huyện Lâm Thao. Năm học 2015 – 2016, nhà trường được Sở GD&ĐT Phú Thọ tiến hành đánh giá ngoài đã công nhận Trường đạt cấp độ 3 tiêu chuẩn chất lượng giáo dục…
![]() |
| Ông Dương Hoàng Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao (Thứ hai từ trái sang) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho tập thể, cá nhân trường THCS Cao Xá. |
Năm học 2022 - 2023, nhà trường có 16 lớp với 606 học sinh; 38 CBGV NV, trình độ chuyên môn của các giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhà trường đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học; luôn chú trọng dạy kiến thức và dạy kỹ năng cho học sinh, luôn đi đầu về đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng dạy học Stem... Học sinh tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đạt giải cấp Huyện, cấp Tỉnh đứng trong tốp đầu các trường THCS huyện Lâm Thao.
Trong 5 năm học qua, nhà trường có 208 lượt học sinh giỏi cấp huyện, 25 em HSG cấp tỉnh, có 15 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. Có nhiều GVG các cấp. Chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến vượt bậc. Năm 2021 -2022 học sinh lớp 9 thi vào THPT xếp thứ 23/249 Trường THCS của tỉnh Phú Thọ và xếp thứ 4 các trường THCS trong huyện Lâm Thao. Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động Xuất sắc được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, được Bộ Giáo dục tặng Bằng khen. Liên đội đạt xuất sắc cấp tỉnh, Công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giao dục Việt Nam khen…
Đặc biệt, ngày 28/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ quyết định công nhận trường THCS Cao Xá đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao cho tập thể, cá nhân trường THCS Cao Xá. |
“Đây là dấu mốc lớn, đánh dấu và khẳng định sự khởi sắc trên con đường xây dựng và phát triển của trường THCS Cao Xá. Chúng tôi tự hào về những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu để nhà trường tiếp tục nỗ lực vươn lên trở thành ngôi trường Hạnh phúc, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao thêm vững mạnh, xứng đáng với truyền thống văn hóa, hiếu học của mảnh đất cội nguồn dân tộc”, nhà giáo Hồ Thị Lệ - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.
Đến dự và chung vui với nhà trường, ông Dương Hoàng Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận, biểu dương thành tích giáo dục và đào tào mà trường THCS Cao Xá đạt được trong 75 năm qua.
Ông Dương Hoàng Phúc mong muốn và đề nghị Nhà trường tiếp tục phát huy, giữ vững những thành quả đã đạt được, xứng đáng là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, xây dựng đơn vị trở thành ngôi trường chất lượng cao của huyện Lâm Thao.
![]() |
| Đại diện Quỹ học bổng Cao Xá trao học bổng cho học sinh trường THCS Cao Xá. |
Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân trường THCS Cao Xá vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao. Quỹ học bổng Cao Xá của các cựu học sinh trường THCS Cao Xá đã trao 20 suất học bổng cho học sinh nhà trường; trong đó trao học bổng cho 10 học sinh có thành tích cao trong học tập và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
| Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022), ngày 29/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp Sở Ngoại vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức vòng chung kết Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ hai - Phú Thọ 2022. |
| Trường học tại tỉnh Phú Thọ đã vận dụng linh hoạt Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Nghị quyết 14); tạo được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. |
| Ngày 23/12 tại tỉnh Luang Namtha (CHDCND Lào) đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trung tâm Phòng, chống và điều trị sốt rét tỉnh Luang Namtha (Trung tâm).Trung tâm là món quà ý nghĩa đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân Lào trong việc phòng chống và điều trị bệnh sốt rét - loại bệnh phổ biến và tỷ lệ tái nhiễm cao tại địa phương miền núi với khí hậu lạnh ẩm. |
Tin bài liên quan
Phú Thọ: Bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng
Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị: Tầm vóc mới sau sáp nhập
Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”
Các tin bài khác
Hơn 200 tư liệu, hiện vật kể chuyện 65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Quảng bá vẻ đẹp của đất nước Lào tại Việt Nam
Khai mạc Hội nghị Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Sắc màu nghệ thuật Trung thu Việt - Trung tại Đà Nẵng
Đọc nhiều
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Tin quốc tế ngày 10/01: Thụy Sĩ tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy quán bar, Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ án tử hình
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972




