Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:48 | 19/12/2022 GMT+7

Trường học tại Phú Thọ thực hiện tốt các khoản thu được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh

aa
Trường học tại tỉnh Phú Thọ đã vận dụng linh hoạt Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Nghị quyết 14); tạo được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.
Giao lưu cựu lưu học sinh Lào với cựu cán bộ giáo viên trường T1 (Phú Thọ) Giao lưu cựu lưu học sinh Lào với cựu cán bộ giáo viên trường T1 (Phú Thọ)
Thực hiện chương trình đón tiếp đoàn cựu lưu học sinh Lào sang thăm trường cũ và thầy, cô giáo tại Việt Nam của Bộ GD&ĐT, ngày 27/10, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình giao lưu cựu lưu học sinh với cựu cán bộ giáo viên trường T1 tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú tỉnh.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ thăm lại chiến trường xưa Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ thăm lại chiến trường xưa
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức chuyến đi thăm lại chiến trường xưa và viếng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Vương quốc Campuchia trong tháng 10/2022.

Các khoản thu trong nhà trường đầu năm học là vấn đề luôn nhận được sự quan tâm của phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp phụ huynh để triển khai kế hoạch năm học và thông báo các khoản thu, chi đầu năm.

Đồng thuận với khoản thu

Vui mừng chia sẻ với phóng viên về thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2022 - 2023, cô giáo Tạ Thị Hồng Thanh - Hiệu trưởng trường Mầm non Vân Phú, TP Việt Trì (Phú Thọ) cho biết: Nghị quyết 14 của HĐND tỉnh Phú Thọ là hành lang pháp lý, là căn cứ quan trọng để nhà trường triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục. Phụ huynh học sinh đồng thuận với các khoản thu của nhà trường năm học 2022 - 2023.

Theo đó, năm học 2022 - 2023, trường Mầm non Vân Phú, TP Việt Trì thỏa thuận với phụ huynh học sinh: thu tiền trông trẻ ngoài giờ với mức thu 5.000đồng/1 trẻ/1 ngày. Thu tiền vệ sinh 12.000 đồng/HS/tháng. Thu tiền ăn bán trú 20.000 đồng/HS/ngày; trong đó: Tiền ăn là 16.000đ/HS/ ngày bao gồm bữa chính, bữa phụ; còn lại 4.000 đồng/HS/ngày là chi phí chất đốt, điện nước, thuê người nấu ăn;…

Trường học tại Phú Thọ thực hiện tốt các khoản thu được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh
Là trường trên địa bàn phường Vân Phú (TP Việt Trì), nhưng trường Mầm non Vân Phú chỉ thu tiền trông trẻ ngoài giờ có 2.500đ/01 giờ, mỗi ngày 02 giờ thu 5.000đ/01HS/01 ngày

Hiệu trưởng trường Mầm non Vân Phú Tạ Thị Hồng Thanh khẳng định: “Nhà trường có thu thỏa thuận tiền trông trẻ ngoài giờ là 2.500 đồng/giờ, một ngày giáo viên trông trẻ ngoài giờ là 2 giờ, tổng thu là 5.000 đồng/trẻ/ngày, thu theo ngày trẻ đến trường thực tế. Căn cứ vào điều kiện thực tế của người dân, nhà trường thu thỏa thuận như vậy”.

Còn tại trường Mầm non thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao (Phú Thọ), cô giáo Bùi Hoa Mai - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhờ có Nghị quyết 14 của HĐND tỉnh Phú Thọ, nhà trường thuận lợi trong công tác tuyên truyền, phụ huynh đồng thuận tốt các khoản thu của nhà trường.

Năm học 2022 - 2023, trường Mầm non thị trấn Lâm Thao thu Thu tiền ăn bán trú 20.000 đồng/HS/ngày; tiền ăn là 15.000 đồng/HS/ngày bao gồm bữa chính, bữa phụ; chi phí chất đốt, điện nước, thuê người nấu ăn là còn lại 5.000 đồng/HS/ngày. “Thu tiền điện sử dụng điều hòa, nóng lạnh cho học sinh theo công tơ điện sử dụng thực tế; ngoài ra nhà trường không thu tiền điện gì khác, mà chi từ nguồn Ngân sách”, cô giáo Bùi Hoa Mai nói.

Trường học tại Phú Thọ thực hiện tốt các khoản thu được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Mầm non thị trấn Lâm Thao (huyện Lâm Thao) khang trang, sạch đẹp.

“Nhà trường không thu tiền trông trưa bán trú học sinh. Nhà trường có thu tiền trông trẻ ngoài giờ giống như cả huyện, nhà trường thu tiền trông trẻ ngoài giờ không quá là 4.000 đồng/01 giờ, một ngày thu 2 giờ bằng 8.000 đồng/HS/ngày, ngày nào trẻ đi học thì mới thu”, cô giáo Bùi Hoa Mai - Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Lâm Thao tươi cười nói.

Được biết, tại huyện Lâm Thao, nhiều trường như: Mầm non Sơn Vy 2, Mầm non Thạch Sơn, Mầm non thị trấn Lâm Thao;…làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân, tạo được sự đồng thuận của người dân trong việc thu thỏa thuận tiền trông trẻ ngoài giờ với mức thu 8.000 đồng/01 HS/ 01 ngày;... Còn trường Mầm non tại TP Việt Trì, thu thỏa thuận tiền trông trẻ ngoài giờ chỉ với mức thu 5.000 đồng/01 HS/ 01 ngày.

Mức thu phù hợp với điều kiện người dân

Cô giáo Bùi Hoa Mai - Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Lâm Thao nhấn mạnh: “Một số trường mà thu tiền đầu vào bán trú là sai quy định. Chỉ thu tiền đồ dùng phụ vụ học sinh bán trú đồng nhất trên toàn trường thôi, không được phép thu tiền đầu vào bán trú… Nhà trường không thu tiền đầu vào bán trú đối với học sinh mới đi học lần đầu tại trường”.

Tại trường Mầm non Sơn Vy 2, huyện Lâm Thao, cô giáo Hoàng Thị Kim Thanh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2022 - 2023 nhà trường bám sát Nghị quyết 14 của HĐND tỉnh Phú Thọ để triển khai các khoản thu, phụ huynh đồng lòng.

“Năm học này nhà trường thỏa thuận với phụ huynh học sinh thu tiền đồ dùng bán trú với mức thu 135.000 đồng/HS/năm học, mức thu này áp dụng với học sinh toàn trường, cả học sinh cũ và học sinh mới”, cô giáo Hoàng Thị Kim Thanh khẳng định.

Trường học tại Phú Thọ thực hiện tốt các khoản thu được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh
Năm học 2022 - 2023, trường Mầm non thị trấn Lâm Thao (huyện Lâm Thao) không thu tiền đầu vào bán trú đối với học sinh lần đầu nhập học tại trường.

Còn tại trường Mầm non Vân Phú (TP Việt Trì – Phú Thọ), cô giáo Tạ Thị Hồng Thanh – Hiệu trưởng chia sẻ: Năm học 2022 – 2023 nhà trường thu tiền đồ dùng phục vụ bán trú học sinh để chi mua sắm vật dụng dùng chung phục vụ bán trú và các dụng cụ vật tư tiêu hao. Theo đó, trường thu tiền đồ dùng phục vụ bán trú cả học sinh cũ và mới là 288.000 đồng/HS/năm học.

Ngoài tiền đồ dùng phục vụ bán trú nêu trên, học sinh lần đầu đi học tại trường Mầm non Vân Phú phải nộp thêm tiền đầu vào bán trú. “Nhà trường thu tiền học sinh mới tuyển sinh năm học 2022 – 2023, tức là học sinh lần đầu đi học tại trường Mầm non Vân Phú, khoảng 130 học sinh, đầu vào bán trú gọi là đồ dùng bán trú: Trẻ lớp nhà trẻ và 3 tuổi phải nộp 1 triệu đồng/HS/khóa học, còn học trẻ 4 tuổi, 5 tuổi phải nộp 800.000 đồng/HS/khóa học”, Hiệu trưởng trường Mầm non Vân Phú Tạ Thị Hồng Thanh nói.

Có thể thấy, Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ đi vào cuộc sống, là hành lang pháp lý, là căn cứ quan trọng để các cơ sở giáo dục công lập triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường học; góp phần hạn chế tình trạng lạm thu, gây bức xúc trong nhân dân.

Thông báo các khoản thu gửi từng gia đình học sinh

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã ký ban hành văn bản số 270/SGD&ĐT-KHTC ngày 08/3/2022 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ giáo dục không quy định mức thu Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ:

Cơ sở giáo dục công lập không được thỏa thuận các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác ngoài các khoản thu dịch vụ theo quy định của Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND…

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai các khoản thu, mức thu, chi của từng khoản thu theo quy định và tổ chức thông báo gửi từng gia đình học sinh làm căn cứ thực hiện.

Giao lưu cựu lưu học sinh Lào với cựu cán bộ giáo viên trường T1 (Phú Thọ) Giao lưu cựu lưu học sinh Lào với cựu cán bộ giáo viên trường T1 (Phú Thọ)
Thực hiện chương trình đón tiếp đoàn cựu lưu học sinh Lào sang thăm trường cũ và thầy, cô giáo tại Việt Nam của Bộ GD&ĐT, ngày 27/10, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình giao lưu cựu lưu học sinh với cựu cán bộ giáo viên trường T1 tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú tỉnh.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ thăm lại chiến trường xưa Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ thăm lại chiến trường xưa
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức chuyến đi thăm lại chiến trường xưa và viếng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Vương quốc Campuchia trong tháng 10/2022.
Chung kết Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ hai - Phú Thọ năm 2022 Chung kết Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ hai - Phú Thọ năm 2022
Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022), ngày 29/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp Sở Ngoại vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức vòng chung kết Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ hai - Phú Thọ 2022.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động