Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:02 | 11/05/2022 GMT+7

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đoàn thể thao Lào tham dự SEA Games 31

aa
Ngày 10/5, tại Đại sứ quán CHDCND Lào, đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hội Trần Văn Túy làm trưởng đoàn đã có cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong cùng đoàn đại biểu nhân dịp đoàn sang dự lễ khai mạc SEA Games 31 và làm việc tại Việt Nam.
Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn trong dịp SEA Games 31 Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn trong dịp SEA Games 31
Báo chí ASEAN đánh giá cao công tác tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam Báo chí ASEAN đánh giá cao công tác tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam

Tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy chúc đoàn thể thao Lào thi đấu thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp tại SEA Games 31, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Lào lên một tầm cao mới, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia Đông Nam Á. Ông cho biết, Trung ương Hội đã chỉ đạo các tỉnh, thành hội có đoàn thể thao Lào thi đấu có các hình thức động viên, gặp gỡ, cổ vũ các vận động viên Lào.

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đoàn thể thao Lào tham dự SEA Games 31
Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong. Ảnh: Tào Đạt.

Cũng tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào khẳng định, Trung ương Hội luôn chú trọng các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, trong đó có các hoạt động hướng tới các học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam.

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đoàn thể thao Lào tham dự SEA Games 31
Quang cảnh cuộc gặp gỡ. Ảnh: Tào Đạt.

Từ những năm 2018-2019, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã làm việc với Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam để thúc đẩy, nâng cao chất lượng học sinh, sinh viên Lào. Đặc biệt, Trung ương Hội đã tổ chức cuộc thi toàn quốc "Hùng biện tiếng Việt" dành cho học sinh, sinh viên Lào học tập tại Việt Nam. Thời gian tới, khi tình hình dịch được khống chế, Trung ương Hội sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động này.

Năm 2022 được xác định là Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Nhân năm đặc biệt này, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào muốn làm sâu sắc hơn nữa sự hy sinh, giúp đỡ của nhân dân các bộ tộc Lào và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đối với cách mạng Việt Nam. Một trong những hoạt động thiết thực là ngày 9/5 vừa qua, Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam, Tạp chí Thời Đại và Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Lào đã phối hợp tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” để các tầng lớp nhân dân hai nước nhớ lại, kể lại, viết về những kỷ niệm, câu chuyện xúc động, cao đẹp, đáng nhớ, đáng tự hào về tình hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Trong năm này, Trung ương Hội cũng phối hợp với Tạp chí Thời đại xuất bản đặc san với mong muốn trở thành cẩm nang cho thế hệ trẻ về tuyến đường Tây Trường Sơn - biểu tượng tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đoàn thể thao Lào tham dự SEA Games 31
Thay mặt Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Chủ tịch Hội Trần Văn Túy trao tặng Đoàn thể thao CHDCND Lào tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam số tiền 100 triệu đồng. Ảnh: Tào Đạt.

Đánh giá cao Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào luôn nỗ lực góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong cho biết, ông cùng đoàn công tác đặt chân đến Việt Nam không khác gì về nhà mình. Ông nhắc lại hành động cổ vũ nhiệt tình của nhân dân Việt Nam dành cho đội tuyển bóng đá nam của Lào không khác gì cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nước nhà và khẳng định, tình cảm của nhân dân Lào và lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam đối với đội tuyển Việt Nam cũng như vậy.

Cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam đối với Lào, Bộ trưởng Phout Simmalavong cho biết, chính phủ Lào nói chung, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào nói riêng có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để kỷ niệm hai ngày lịch sử này của hai nước. Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã soạn một cuốn sách viết về tình hữu nghị Việt Nam-Lào trong lĩnh vực giáo dục.

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đoàn thể thao Lào tham dự SEA Games 31
Hai đoàn chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Tào Đạt.

Bộ trưởng Phout Simmalavong nhất trí hai bên cùng có các biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên Lào tại Việt Nam, đồng thời khẳng định sẵn sàng tham gia các sự kiện mà Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy đã gửi Thư chúc mừng Đoàn thể thao CHDCND Lào tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam và trao tặng Đoàn số tiền 100 triệu đồng.

Phát động cuộc thi “kỷ vật kể chuyện” nhân kỷ niệm 60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào Phát động cuộc thi “kỷ vật kể chuyện” nhân kỷ niệm 60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào
Báo chí Lào: Giải phóng miền nam Việt Nam tạo tiền đề cho giải phóng hoàn toàn Lào Báo chí Lào: Giải phóng miền nam Việt Nam tạo tiền đề cho giải phóng hoàn toàn Lào
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa tỉnh Lâm Đồng với các địa phương của Lào

Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa tỉnh Lâm Đồng với các địa phương của Lào

Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2023-2028 được thống nhất tại Đại hội đại biểu lần thứ II diễn ra vào ngày 27/6 tại Lâm Đồng.
Quan tâm giúp đỡ lưu học sinh - "đại sứ" giữ gìn và phát triển quan hệ đặc biệt Việt-Lào

Quan tâm giúp đỡ lưu học sinh - "đại sứ" giữ gìn và phát triển quan hệ đặc biệt Việt-Lào

Đây là đề nghị của đại diện Trung ương Hội hữu nghị hai nước Việt Nam và Lào tại buổi làm việc với lãnh đạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.
Tuyên dương đoàn thể thao quân đội tham gia SEA Games 31 và các bác sĩ mũ nồi xanh BVDC 2.3

Tuyên dương đoàn thể thao quân đội tham gia SEA Games 31 và các bác sĩ mũ nồi xanh BVDC 2.3

Tại lễ tuyên dương, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu của đoàn thể thao quân đội tham gia SEA Games 31 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 được khen thưởng.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động