Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
08:00 | 12/06/2020 GMT+7

Trung Quốc: Xoá tình trạng 'nam nhiều hơn nữ' bằng chính sách... đa phu?

aa
Yew-Kwang Ng, giáo sư kinh tế học làm việc tại Đại học Phúc Đán, Thượng Hải cho rằng Trung Quốc có thể giải quyết cuộc khủng mất cân bằng giới tính (nam nhiều hơn nữ) bằng cách hợp pháp hóa chế độ đa phu. 
trung quoc xoa tinh trang nam nhieu hon nu bang chinh sach da phu Hàng loạt công ty viễn thông Trung Quốc bị Mỹ "cảnh cáo"
trung quoc xoa tinh trang nam nhieu hon nu bang chinh sach da phu Các cặp đôi ở Trung Quốc cần 30 ngày suy nghĩ lại trước khi có thể ly hôn
trung quoc xoa tinh trang nam nhieu hon nu bang chinh sach da phu Giáo dục giới tính cho trẻ từ một câu chuyện
trung quoc xoa tinh trang nam nhieu hon nu bang chinh sach da phu
Một đám cưới tập thể ở Tam Á, đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc (Ảnh: The Washington Post)

Chính quyền Trung Quốc trong ba năm nay đang cố gắng đảo ngược tình trạng mất cân bằng giới tính do chính sách một con gây ra, động viện các cặp vợ chồng đẻ thêm con vì sinh hai con là trách nhiệm, thể hiện “tinh thần yêu nước”.

Các chính sách giảm thuế, trợ cấp nhà cửa, giảm chi phí giáo dục, tăng thời gian nghỉ thai sản cho cha mẹ được đưa ra. Một số chính sách cũng được đưa ra để việc nạo phá thai, ly hôn cũng trở nên khó khăn hơn.

Song, không biện pháp nào đạt hiệu quả đưa giới tính cân bằng trở lại. Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc vẫn thấp, với số trẻ nam vượt xa số trẻ nữ, tạo cuộc khủng hoảng nhân khẩu học được đánh giá có thể cản trở tăng trưởng kinh tế trong nhiều thập niên tới.

Yew-Kwang Ng mới đây đề xuất với một giải pháp gây tranh cãi: cho phép phụ nữ kết hôn với nhiều chồng để sinh nhiều con.

“Tôi không ủng hộ chế độ đa phu, tôi chỉ gợi ý mọi người nên cân nhắc đây như một lựa chọn trong bối cảnh tình trạng mất cân bằng giới tính không nghiêm trọng như hiện nay”, The Washington Post dẫn lời Ng đăng trên một trang web kinh doanh của Trung Quốc với tiêu đề “Chế độ đa phu có phải một ý tưởng lố bịch?”.

Trong suốt 36 năm, Trung Quốc quy định các cặp vợ chồng chỉ được phép có một con, trừ những trường hợp đặc biệt như sống ở nông thôn và đứa con đầu bị khuyết tật. Đây là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng sống của Trung Quốc.

Chính sách một con tỏ ra hữu hiệu. Hiện Trung Quốc có hơn 1,4 tỷ dân, hơn 100 triệu người dưỡi 40 tuổi là con một. Song, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” và hành vi phá thai nhi giới tính nữ đồng nghĩa số đàn ông ở quốc gia này nhiều hơn phụ nữ tới 34 triệu người.

Đây là một vấn đề lớn. Thêm vào đó, nhiều phụ nữ trì hoãn kết hôn và chỉ sinh một con, hoặc thậm chí không sinh con, đã tạo ra một quả bom hẹn giờ về dân số.

Dân số Trung Quốc được dự báo đạt đỉnh 1,47 tỷ chỉ vào đầu năm 2027, sau đó bắt đầu giảm trong thời gian dài. Khoảng 30% dân số sẽ trên 65 tuổi vào năm 2050.

trung quoc xoa tinh trang nam nhieu hon nu bang chinh sach da phu
(Ảnh: Mercator Net)

Năm 2015, chính phủ Trung Quốc bắt đầu nới lỏng chính sách một con, song không đạt hiệu quả. Ngày càng nhiều phụ nữ muốn gây dựng sự nghiệp, nhiều người muốn chỉ sinh một con và tập trung nuôi dưỡng đứa trẻ, thay vì chăm sóc hai đứa.

Gợi ý của giáo sư Ng nhằm giải quyết tình trạng nam thừa nữ thiếu bằng cách cho phép những người độc thân bất đắc dĩ chia sẻ tài nguyên phụ nữ khan hiếm, theo The Washington Post.

“Nếu cả hai người đàn ông sẵn sàng kết hôn với cùng một người vợ và người vợ cũng sẵn sàng kết hôn với hơn một người đàn ông, thì tại sao xã hội phải ngăn cản những người đàn ông chia sẻ cũng một người vợ?”, Ng nói, đồng thời lấy dẫn chứng chế độ đa phu là một phong tục phổ biến trong thời cổ đại và hiện vẫn được duy trì ở một số quốc gia.

“Trong bối cảnh mất cân bằng giới tính nghiêm trọng ở Trung Quốc, cần xem xét hợp pháp hóa chế độ đa phu”, Ng nhấn mạnh.

Thêm vào đó, Ng cho rằng chế độ đa phu sẽ hiệu quả, bởi phụ nữ có thể sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của nhiều người chồng.

Bài viết của Ng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều phụ nữ trên Weibo, mạng xã hội chính của Trung Quốc, tỏ ra bức xúc.

“Thật buồn nôn”, một tài khoản tên Keely viết, đặt câu hỏi tại sao Ng không đặt bản thân ông vào vị trí người phụ nữ để suy nghĩ.

“Tôi quá bất ngờ với những gì ông ấy nói. Giờ đã là năm 2020 rồi mà?”, Fuduoduo bình luận.

Ng vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Ông tuyên bố bài viết tiếp theo sẽ nói về biện pháp khắc phục mất cân bằng giới tính bằng cách hợp pháp hóa mại dâm.

trung quoc xoa tinh trang nam nhieu hon nu bang chinh sach da phu ĐH Havard nói Covid-19 'nhen nhóm' ở Vũ Hán từ tháng 8/2019

Hình ảnh vệ tinh và xu hướng tìm kiếm trên mạng cho thấy virus corona có thể bắt đầu lây lan ở thành phố Vũ ...

trung quoc xoa tinh trang nam nhieu hon nu bang chinh sach da phu Vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc sẽ được đưa ra toàn cầu

Trung Quốc đang phát triển vắc-xin COVID-19 dựa trên các nguyên tắc an toàn và hiệu quả, một quan chức Trung Quốc cho biết trong ...

trung quoc xoa tinh trang nam nhieu hon nu bang chinh sach da phu Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (7/6): Trung Quốc sẽ phải phá huỷ 95% kho tên lửa đạn đạo, hành trình

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (7/6): Trung Quốc sẽ phải phá huỷ 95% kho tên lửa đạn đạo, hành trình; Bé trai ...

Lê Hằng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Tiếp Đoàn đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) đưa ra nhiều đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động