Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
11:33 | 02/06/2020 GMT+7

Các cặp đôi ở Trung Quốc cần 30 ngày suy nghĩ lại trước khi có thể ly hôn

aa
Trung Quốc vừa thông qua luật mới với quy định các cặp vợ chồng cần phải trải qua một khoảng thời gian là 30 ngày để "suy nghĩ lại" trước khi đơn xin ly hôn được Tòa xem xét chấp nhận. 
cac cap doi o trung quoc can 30 ngay suy nghi lai truoc khi co the ly hon Các cặp đôi trên thế giới trao yêu thương giữa mùa dịch như thế nào?
cac cap doi o trung quoc can 30 ngay suy nghi lai truoc khi co the ly hon Hình ảnh gây tiếc nuối của cặp đôi khuyết tật nổi tiếng Trung Quốc trước khi chia tay
cac cap doi o trung quoc can 30 ngay suy nghi lai truoc khi co the ly hon Chồng bắn chết vợ rồi tự sát ở Quảng Ninh: Án mạng trước ngày ly hôn
cac cap doi o trung quoc can 30 ngay suy nghi lai truoc khi co the ly hon
Luật mới yêu cầu các cặp đôi cần thêm thời gian để suy nghĩ lại. Ảnh minh họa: Shutterstock

Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua một điều luật mới yêu cầu các cặp vợ chồng muốn ly hônphải đợi thêm 01 tháng sau khi nộp đơn lên tòa. Khoảng thời gian này được xem là giai đoạn "hạ nhiệt" giúp các cặp vợ chồng cùng nhau bình tâm suy nghĩ trước khi chính thức quyết định đường ai nấy đi. Điều luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021, theo South China Morning Post.

Luật mới quy định rằng, các cặp đôi có thể rút lại đơn yêu cầu giải quyết ly hôn trong khoảng thời gian 01 tháng đó. Hoặc họ sẽ phải đợi cho đến hết thời hạn quy định để được Tòa giải quyết cho việc thuận tình ly hôn. Tuy nhiên, luật có điều khoản quy định không áp dụng cho các cặp vợ chồng có tiền sử bạo lực gia đình hoặc ngoại tình bởi thông thường, những cặp này thường tìm cách giải quyết ly hôn thông qua các vụ kiện.

cac cap doi o trung quoc can 30 ngay suy nghi lai truoc khi co the ly hon
Các trường hợp bạo lực gia đình hoặc ngoại tình sẽ không được xem xét. Ảnh: China News Service

Li Shaoping, phó chánh án của Tòa án Nhân dân Tối cao cho rằng, việc ly hôn là quyền tự do của mỗi người, và cần được tôn trọng. Tuy nhiên, việc lạm dụng tòa án để tiên hành ly hôn một cách bồng bột, thiếu suy nghĩ sẽ gây tác động tiêu cực đến đời sống gia đình và xã hội.

"Mục tiêu của giai đoạn 'giảm nhiệt' này là nhằm giúp các cặp vợ chồng có thêm thời gian suy nghĩ cân nhắc thấu đáo trước khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi không hề mong muốn nhìn thấy 1 gia đình bị đổ vỡ chỉ vì những mâu thuẫn hay cãi vã đơn thuần, nóng vội", ông Li cho biết. "

Các quan chức tin rằng đạo luật mới này sẽ giúp làm giảm số lượng các vụ ly hôn đang tăng nhanh trong thời gian gần đây, nhất là trong giai đoạn giản cách xã hội do đại dịch COVID-19. Theo số liệu thống kê thì năm 2019, có 9.47 cặp đôi kết hôn và 4.15 cặp đôi ly hôn.

Theo Wion News, tỷ lệ các ca ly hôn đã tăng mạnh kể từ năm 2003 khi luật hôn nhân đã có những điều chỉnh theo hướng cởi mở hơn, và phụ nữ ngày càng trở nên độc lập về tài chính.

cac cap doi o trung quoc can 30 ngay suy nghi lai truoc khi co the ly hon
Tỷ lệ ly hôn tăng nhanh những năm vừa qua khiến Trung Quốc lo lắng. Ảnh: ÀP

Mặc dù điều luật mới này đã được mang ra lấy ý kiến của người dân trước khi thông qua, nhưng vẫn vấp phải nhiều chỉ trích của dân chúng, nhất là cộng đồng mạng tại Trung Quốc.

Nhiều người cho rằng rằng, sự khó khăn trong việc giải quyết ly hôn sẽ khiến các cặp đôi e ngại không muốn kết hôn. Một tài khoản Weibo thì nêu quan ngại về tình trạng bạo hành phụ nữ nếu họ buộc phải tiếp tục chung sống với người chồng của mình thêm 30 ngày nữa.

cac cap doi o trung quoc can 30 ngay suy nghi lai truoc khi co the ly hon
Luật mới vấp phải những phản ứng trái chiều từ người dân. Ảnh minh họa: ÀP
cac cap doi o trung quoc can 30 ngay suy nghi lai truoc khi co the ly hon Ngọc Quyên chia sẻ cuộc sống sau ly hôn ở nơi tâm dịch của thế giới

Trên đất Mỹ, cuộc sống của siêu mẫu Ngọc Quyên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi dịch Covid-19. Cô xúc động chia sẻ về ...

cac cap doi o trung quoc can 30 ngay suy nghi lai truoc khi co the ly hon Trung Quốc: Gia tăng số vụ ly hôn vì dịch Covid-19

Những vấn đề xảy ra trong thời gian cách ly ở nhà đã khiến nhiều cặp vợ chồng tại Trung Quốc quyết định ly hôn.

cac cap doi o trung quoc can 30 ngay suy nghi lai truoc khi co the ly hon Ngoại tình không dẫn đến ly hôn và những lầm tưởng trong hôn nhân

Trong cuốn “7 bí quyết giúp hôn nhân bền vững”, tác giả phá vỡ những quan niệm sai lầm về hôn nhân. Một trong số ...

Nguyễn Thuận
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người Mỹ thích sống độc thân ở tuổi 40

Người Mỹ thích sống độc thân ở tuổi 40

Ngày càng có nhiều người Mỹ lựa chọn cuộc sống độc thân ở độ tuổi 40 khiến tầm quan trọng của cuộc sống hôn nhân gia đình bị thách thức.
“Kết khoảng cách - Nối yêu thương”: Sống chậm lại để kéo gần khoảng cách với người thân

“Kết khoảng cách - Nối yêu thương”: Sống chậm lại để kéo gần khoảng cách với người thân

Gia đình là nơi chúng ta tìm thấy tình yêu, sự bình yên cũng như sự ủng hộ và yêu thương chăm sóc vô điều kiện. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, sự mất kết nối hay xung đột thế hệ giữa cha mẹ và con cái đang trở thành một vấn đề ngày càng phổ biến. Cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải đối mặt với nhiều áp lực và bộn bề công việc, đôi khi khiến chúng ta quên dành thời gian cho gia đình. Hãy sống chậm lại để cảm nhận hạnh phúc đơn sơ mà quý giá bên những người thân yêu.
Ngày Gia đình Việt Nam có ý nghĩa như thế nào?

Ngày Gia đình Việt Nam có ý nghĩa như thế nào?

Ngày 28/6 được chọn là ngày Gia đình Việt Nam nhằm tri ân, trân trọng, tôn vinh mái ấm gia đình, cùng nhau xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động