Trung Quốc tăng cường sức mạnh đổ bộ tấn công ở Biển Đông
Như Thanh Niên đã đưa tin, Trung Quốc gần đây điều động tàu sân bay Sơn Đông và tàu đổ bộ tấn công Hải Nam đến Biển Đông.
![]() |
| Tàu đổ bộ tấn công Type 075 của Trung Quốc CHINAMIL.COM.CN |
Bản sao mô hình của Mỹ
Trong đó, tàu Hải Nam thuộc loại Type 075 có độ choán nước 40.000 tấn, dài khoảng 237 m và có thể mang theo 30 trực thăng chiến đấu đa nhiệm Z-8 hoặc Z-9. Theo kế hoạch, Bắc Kinh đang phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5 tàng hình J-31 phiên bản cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng để trang bị cho tàu Type 075, giúp chiến hạm này trở thành tàu sân bay tương tự Mỹ triển khai chiến đấu cơ F-35 cho tàu đổ bộ lớp America, lớp Wasp. Khi đó, năng lực tổ chức tác chiến của tàu Type 075 sẽ tăng lên mức độ mới.
Cũng tại Biển Đông, hồi đầu tháng 4, Mỹ đã điều động cùng lúc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ USS Makin Island tiến hành các hoạt động phối hợp tác chiến viễn chinh. Trong đó, USS Makin Island là tàu đổ bộ tấn công thuộc lớp Wasp, dài khoảng 250 m và có độ choán nước khoảng 40.000 tấn, được trang bị mang theo chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35B.
Chính vì thế, việc Trung Quốc điều động tàu sân bay Sơn Đông và tàu đổ bộ tấn công Hải Nam đến Biển Đông lần này có thể xem là một bản sao về mô hình phối hợp tấn công của Mỹ. Cuối năm 2020, Trung Quốc thông báo loạt tập trận trên Biển Đông kéo dài từ cuối tháng 12.2020 đến đầu tháng 1.2021. Tham gia loạt tập trận này có cả tàu sân bay Sơn Đông và tàu đổ bộ Type-075, nhưng không rõ là 2 tàu này có tham gia cùng 1 cuộc tập trận hay không.
![]() |
| Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc CCTV |
Thực tế, tàu sân bay Sơn Đông vẫn cần thêm thời gian để đạt được khả năng thực chiến và tổ chức tác chiến toàn diện theo hình thức nhóm tác chiến tàu sân bay. Còn chiến đấu cơ J-31 vẫn trong quá trình hoàn thiện và chưa rõ thời điểm hoàn thiện phiên bản cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng của dòng chiến đấu cơ này.
Cho nên, Trung Quốc trong ngắn hạn chưa thể triển khai tàu đổ bộ tấn công Type 075 hoạt động như các loại tàu đổ bộ tấn công thuộc lớp Wasp và America của Mỹ. Tàu Type 075 trước mắt chỉ có thể mang theo máy bay trực thăng tác chiến đa nhiệm, tàu đệm khí đổ bộ cùng nhiều loại khí tài hạng nặng để phục vụ đổ bộ.
Tăng cường đổ bộ không - biển
Gần đây, Bắc Kinh đang ra sức tăng cường năng lực đổ bộ khi bổ sung thêm nhiều tàu vận tải đổ bộ Type 071 có độ choán nước khoảng 20.000 tấn.
Mỗi chiếc Type 071 có thể chở theo từ 600 - 800 binh sĩ cùng 4 tàu đệm khí đổ bộ Type 726 và một số máy bay trực thăng. Trong đó, mỗi tàu đệm khí đổ bộ Type 726 có thể chở theo hàng chục binh sĩ cùng 1 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 2 xe bọc thép đổ bộ ZBD-05. Đến nay, Trung Quốc đã biên chế 6 chiếc Type 071 và thường xuyên điều động các tàu này hoạt động ở Biển Đông. Điển hình, ngày 25.11.2020, tờ Hoàn Cầu thời báo đưa tin Trung Quốc vừa triển khai 3 tàu đổ bộ loại Type 071 là Ngũ Chỉ Sơn (987), Côn Lôn Sơn (998) và Trường Bạch Sơn (989) cùng một số tàu tên lửa lớp Type 022 tham gia 2 cuộc tập trận ở Biển Đông.
![]() |
| Các tàu đổ bộ Ngũ Chỉ Sơn (987), Côn Lôn Sơn (998) và Trường Bạch Sơn (989) tập trận ở Biển Đông vào tháng 11.2020 |
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn phát triển năng lực đổ bộ các thực thể trên biển bằng đường không. Cụ thể, nước này đang đẩy nhanh việc hoàn thiện và biên chế dòng thủy phi cơ AG600, đã được thử nghiệm thực tế trên biển vào giữa năm ngoái. Đây là dòng thủy phi cơ lớn nhất thế giới có khả năng chở theo khoảng 30 binh sĩ cùng vũ khí, tầm bay hơn 4.000 km và tốc độ hành trình khoảng 500 km/giờ. Dự kiến năm 2022, dòng máy bay này được đưa vào sử dụng.
Vào tháng 7.2020, tờ Hoàn Cầu thời báo thông tin rằng với việc trang bị thủy phi cơ AG600, quân đội Trung Quốc có thể dễ dàng tiếp cận các đảo ở Biển Đông để bảo vệ cái mà nước này tự gọi là “lợi ích cốt lõi”. Theo đó, khi được triển khai ở căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam, máy bay AG600 cho phép Trung Quốc có thể nhanh chóng chuyển quân đến bất cứ đảo, thực thể nào trên Biển Đông. AG600 có thể đáp trên mặt nước để các binh sĩ có thể đổ bộ từ biển.
![]() |
| Thủy phi cơ AG600 sắp được bay thử nghiệm trên biển ALERT5 |
Chính vì thế, khi phối hợp các loại tàu đổ bộ Type 075 và Type 071 với thủy phi cơ AG600, Trung Quốc có thể hình thành năng lực đổ bộ cả bằng đường không lẫn đường biển ở khu vực Biển Đông. Khi đó, Trung Quốc chắc chắn sẽ có thêm nhiều động thái phô diễn sức mạnh quân sự để đe dọa các nước khác trong khu vực.
| ASEAN cần phải đưa ra luật của riêng mình để cân bằng sức mạnh hàng hải nếu tổ chức khu vực này lo ngại về việc Trung Quốc nắm giữ Biển Đông. |
| Ngày 16/3, hãng tin AP đưa tin, hoạt động của Hải quân Mỹ trong chiến dịch nhằm thách thức nỗ lực của Trung Quốc ở Biển Đông. |
| Tạp chí Newsweek ngày 9.3 đưa tin Hải quân Mỹ bày tỏ quan ngại về sự trỗi dậy nhanh chóng của lực lượng quân sự biển của Trung Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục thách thức hoạt động của Bắc Kinh khắp châu Á - Thái Bình Dương. |
Tin bài liên quan
Biên đội tàu Hải quân Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác hữu nghị
Việt Nam – Trung Quốc tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng
Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc
Các tin bài khác
Hà Tĩnh ra mắt 5 tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Hoàn tất công tác chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” tại Trường Sa
Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền
Đọc nhiều
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Thêm lớp học mới cho học sinh vùng cao Lào Cai từ tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Bí thư Chi bộ thôn thế hệ 10X và hành trình làm thay đổi một ngôi làng
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình









