Trung Quốc đặt tên cho 50 thực thể địa lý dưới biển Hoa Đông
Xung đột lãnh thổ quanh quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát và được Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư của Trung Quốc và Nhật Bản đã kéo dài nhiều năm. Quần đảo nằm trên biển Hoa Đông và trở thành điểm nóng tranh chấp giữa hai quốc gia.
![]() |
| Quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư nằm trên biển Hoa Đông và trở thành điểm nóng tranh chấp giữa hai quốc gia. (Ảnh: Reuters) |
Vào thứ Ba ngày 23/6, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đăng tải danh sách tên chuẩn và tọa độ của 50 thực thể địa chất gần khu vực quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản gia tăng nhanh chóng trong những tuần gần đây. Vào ngày 18/6, lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) phát hiện một tàu ngầm Trung Quốc gần đảo Amami Oshima, theo thông cáo báo chí từ bộ Quốc phòng Nhật Bản.
Đội tuần duyên Nhật Bản cũng cho biết tàu công vụ của Trung Quốc liên tục xuất hiện trong vùng lãnh hải gần quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư từ giữa tháng Tư, và lượng tàu tuần tra xâm phạm vào lãnh hải Nhật Bản tăng lên một cách đáng lo ngại.
Cùng lúc vào ngày 23/6, Hạm đội 7 Hoa Kỳ có buổi diễn tập chung với Nhật Bản trên biển. Buổi diễn tập bao gồm Tàu USS Gabrielle Giffords, tàu tác chiến cận bờ của Hải quân Mỹ và hai tàu huấn luyện của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Chuẩn đô đốc Fred Kacher, chỉ huy Nhóm viễn chinh số 7 của hải quân Mỹ, cho biết các hoạt động diễn tập song phương đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Chưa rõ ràng lý do của việc Trung Quốc đặt tên cho 50 thực thể địa lý là để đáp trả lại cuộc diễn tập trận chung của Mỹ và Nhật Bản hay không. Tuy nhiên, theo đài NHK, chính phủ Nhật Bản giữ vững quan điểm quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư là một phần của lãnh thổ Nhật Bản về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế.
Theo một vụ xử của Tòa án Công lý Quốc tế vào năm 2001, việc đặt tên cho thực thể địa chất không có tác dụng quyết định chủ quyền lãnh thổ trên bờ biển.
Indonesia tuyên bố không có chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc ở Biển Đông, do đó từ chối đàm phán. |
Để đối phó với dịch virus corona đang lây lan nhanh chóng, nhiều quốc gia đã có những biện pháp mạnh mẽ như đóng cửa ... |
Ngày 1/11, tại Đại học Tư pháp quốc gia Nga (RGUP) trực thuộc Tòa án Tối cao LB Nga đã diễn ra hội thảo khoa ... |
Tin bài liên quan
Kim Phả La: Mô hình tiểu biểu cho "làng không phát thải carbon" của Trung Quốc
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hợp tác VJCE phát triển học liệu
Các tin bài khác
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela"
Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm xe buýt không người lái
Đọc nhiều
Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





