Trung Quốc bất ngờ "xuống giọng", ngỏ ý muốn mua Su-57 của Nga sau khi chê bai hết lời
Hà Linh (TH) 05/09/2020 06:08 | Quân sự - vũ khí
![]() |
![]() |
Ông Anatoly Serdyukov - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga, đồng thời là người đứng đầu bộ phận hàng không của tập đoàn Rostec mới đây đã phát biểu về chiến lược xuất khẩu tiêm kích Su-57. Trong tuyên bố của mình, ông Serdyukov nói rằng nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là đưa máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 vào biên chế lực lượng hàng không - vũ trụ Nga.
Tuy vậy, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nói thêm, họ có lợi ích to lớn trong việc xuất khẩu tiêm kích Su-57E (phiên bản thương mại của Su-57) cho các khách hàng nước ngoài.
![]() |
Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: RIA Novosti |
Nhưng điều đáng lưu ý nhất chính là, Trung Quốc lại đang cân nhắc khả năng mua Su-57 theo hình thức "lô nhỏ", diễn biến trên vô cùng bất ngờ bởi trước đó Bắc Kinh từng lên tiếng chê bai Su-57 hết lời.
Chính vì vậy có ý kiến cho rằng việc Trung Quốc muốn mua phiên bản xuất khẩu của Su-57 có thể trở thành một chiêu quảng cáo rất hiệu quả đối với máy bay chiến đấu tàng hình do Moskva sản xuất.
Không chỉ có vậy, điều này còn cho thấy rằng các sản phẩm tương tự của Bắc Kinh, cụ thể là tiêm kích tàng hình nội địa J-20 và cả J-31 thua kém đáng kể so với Su-57E về tính năng kỹ chiến thuật cơ bản.
Được biết, trước đó Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sự quan tâm đến máy bay chiến đấu thế hệ mới của Nga ở một mức độ nhất định. Khi Ankara bị loại khỏi chương trình F-35, họ đã "đe dọa" Mỹ bằng cách mua tiêm kích từ "các nhà cung cấp khác", ý muốn nói đến Su-35 và Su-57.
![]() |
![]() |
Đáng chú ý
Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ máy bay Indonesia chở 62 người rơi xuống biển

Bài viết mới
Tàu chiến Iran phóng hàng loạt tên lửa hành trình và ngư lôi từ tàu ngầm

Mỹ tuyên bố chế tạo tên lửa siêu thanh "so kè" với Nga

Chuyên đề

Năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Việt Nam nỗ lực giảm nghèo bền vững