Trump đòi 500 tỷ USD khoáng sản đất hiếm từ Ukraine để đổi lấy viện trợ
![]() |
| Hoạt động khai thác đất hiếm tại Zhytomyr, Ukraine (Ảnh: Getty). |
"Ukraine có tiềm năng rất lớn về đất hiếm, về dầu khí. Tôi muốn Mỹ được đảm bảo về tiền bạc vì chúng ta đang chi hàng trăm tỷ USD. Tôi đã nói với họ rằng tôi muốn nhận được khoản tương đương, chẳng hạn như 500 tỷ USD đất hiếm. Về cơ bản họ đã đồng ý," ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 10/2.
Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát với khoản hỗ trợ khoảng 175 tỷ USD. Theo ông Trump, con số này có thể lên tới 300-350 tỷ USD dưới nhiều hình thức khác nhau, và sẽ là "ngu ngốc" nếu Washington tiếp tục viện trợ mà không nhận lại điều gì.
Trước khi xung đột leo thang vào năm 2022, Ukraine sở hữu trữ lượng titan và lithium lớn nhất châu Âu. Danh sách khoáng sản quý hiếm ở Ukraine còn bao gồm berili, mangan, gali, urani, zirconi, than chì và niken. Đây là những nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất thiết bị công nghệ cao như smartphone và pin xe điện. Theo Forbes, khoảng 7.000 tỷ USD trong tổng lượng khoáng sản của Ukraine nằm ở các vùng Donbass, hiện đang dưới sự kiểm soát của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản ứng thận trọng trước đề xuất này. Ngày 7/2, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không "cho đi" tài nguyên mà đề xuất quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi. Ông cũng khẳng định các nước phương Tây cần giúp Kyiv đẩy lực lượng Nga ra khỏi những vùng lãnh thổ giàu khoáng sản trước khi đầu tư vào nguồn tài nguyên này.
Song song với vấn đề tài nguyên, ông Trump cũng đang thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Tổng thống Mỹ xác nhận sẽ cử phái viên Keith Kellogg đến Ukraine với nhiệm vụ soạn thảo đề xuất ngừng giao tranh. Kellogg dự kiến sẽ đến Ukraine vào ngày 20/2, trong khi Zelensky sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2.
Yêu cầu của ông Trump về khoáng sản đất hiếm đánh dấu bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Mỹ, phản ánh cách tiếp cận thực dụng hơn đối với viện trợ nước ngoài dưới thời chính quyền mới.
Tin cùng chủ đề: 100 Ngày sấm sét
Mỹ siết lại sức ảnh hưởng tại Tây Bán cầu với học thuyết Monroe 2.0
Tổng kết 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump trong 10 biểu đồ
Tin bài liên quan
Mỹ công bố đạt thỏa thuận thương mại với nhiều nước trên thế giới
Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"
Nhà Trắng công bố quan hệ đối tác về trung tâm dữ liệu AI với UAE
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 22/8: Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm, tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




