Trump cáo buộc Ukraine gây chiến, yêu cầu tổ chức bầu cử mới để đạt được hòa bình
Đề xuất gây tranh cãi sau cuộc họp Nga-Mỹ
Theo The Telegraph, Donald Trump đang yêu cầu Tổng thống Volodymyr Zelensky tổ chức một cuộc bầu cử có thể khiến ông mất chức, coi đó là điều kiện cần thiết để đạt được hòa bình với Nga. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp lịch sử giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Saudi Arabia, cuộc họp kéo dài hơn bốn giờ để thảo luận các điều kiện chấm dứt xung đột.
![]() |
| Donald Trump phát biểu trước báo giới vào thứ Ba (18/2) tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida. (Ảnh: AFP) |
Phát biểu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Trump nói: "Chúng ta có một tình huống mà Ukraine chưa tổ chức bầu cử, nơi thiết quân luật đang được áp dụng. Lãnh đạo của Ukraine, tôi ghét phải nói điều này, nhưng tỷ lệ ủng hộ của ông ấy chỉ còn 4%, và đất nước thì đã bị tàn phá nặng nề... Nếu Ukraine muốn có một ghế tại bàn đàm phán, chẳng phải người dân cũng cần phải nói rằng đã quá lâu rồi họ chưa có một cuộc bầu cử hay sao?"
Đáng chú ý, Trump còn đổ lỗi cho Ukraine về việc khởi phát cuộc chiến khi tuyên bố: "Ba năm rồi... Đáng lẽ các bạn không nên để nó bắt đầu. Các bạn có thể đã đạt được một thỏa thuận”.
Đề xuất tổ chức bầu cử trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Giới quan sát cho rằng Nga có thể lợi dụng cuộc bầu cử để loại bỏ nhà lãnh đạo thời chiến của Ukraine và đưa một ứng viên thân Moskva lên nắm quyền, người này sẽ dễ dàng chấp nhận các điều khoản hòa bình có lợi cho Nga.
Theo các cuộc thăm dò, tỷ lệ ủng hộ thực tế của Tổng thống Zelensky đã giảm xuống khoảng 50% vào cuối năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức hơn 70% của một năm trước đó, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với con số 4% mà Trump đề cập.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần đặt câu hỏi về tính hợp pháp của nhiệm kỳ của ông Zelensky sau khi ông tiếp tục nắm quyền dù nhiệm kỳ chính thức đã kết thúc vào tháng 5 năm ngoái do tình trạng chiến tranh.
Trump bảo vệ quyết định loại Ukraine khỏi đàm phán, Zelensky phản ứng mạnh mẽ
Ông Trump bảo vệ quyết định không mời Ukraine tham gia các cuộc đàm phán ở Saudi Arabia, cho rằng Kyiv đã có đủ thời gian để giải quyết xung đột. "Họ phàn nàn vì không có ghế tại bàn đàm phán? Họ đã có ghế trong suốt ba năm và cả trước đó nữa. Vấn đề này đáng lẽ đã có thể được giải quyết rất dễ dàng”, ông nói.
"Một nhà đàm phán dù chỉ ở mức trung bình cũng có thể giải quyết xong chuyện này từ lâu, mà không mất đi nhiều lãnh thổ, gần như không mất lãnh thổ nào, không có thiệt hại về người, và không có các thành phố bị san phẳng," Trump tuyên bố.
Tổng thống Zelensky, người không được mời tham dự cuộc đàm phán ở Saudi Arabia, đã bày tỏ sự phẫn nộ và hủy bỏ chuyến thăm dự kiến đến quốc gia này. "Tôi không biết ai sẽ ở lại đó và ai sẽ rời đi, và thành thật mà nói, tôi cũng không quan tâm”, ông nói.
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Zelensky nhấn mạnh: "Ukraine và châu Âu – theo nghĩa rộng hơn, bao gồm cả Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh – cần tham gia vào các cuộc đối thoại và phát triển những đảm bảo an ninh cần thiết với Mỹ liên quan đến tương lai của khu vực chúng tôi. Đàm phán không thể diễn ra sau lưng chúng tôi."
![]() |
| Volodymyr Zelensky nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine phải "công bằng" và có sự tham gia của các nước châu Âu. (Ảnh: NECATI SAVAS/EPA-EFE/Shutterstock) |
Một nguồn tin từ Ukraine đã bày tỏ sự bức xúc: "Thật sự không thể tin nổi và vô cùng phẫn nộ với những gì Nga và Mỹ đang lên kế hoạch cho các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine – hoàn toàn phi lý và vô nghĩa."
Phản ứng của châu Âu và nội dung thỏa thuận
Yêu cầu của Trump đặt ra thách thức lớn đối với Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer, người mới đây đã kêu gọi Anh và các thành viên NATO khác gửi quân đến Ukraine để làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, Trump dường như không phản đối việc này: "Nếu châu Âu muốn làm vậy, thì tôi thấy ổn thôi. Tôi sẽ không phản đối điều đó."
Theo The Times, Anh đã sẵn sàng triển khai các máy bay chiến đấu Typhoon để bảo vệ không phận Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình. Pháp cũng đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp thứ hai để thảo luận về Ukraine và an ninh châu Âu.
The Telegraph cho biết, giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận hòa bình được đề xuất sẽ là một lệnh ngừng bắn, sau đó là bầu cử tổng thống ở Ukraine – cuộc bầu cử này trước đó đã bị hoãn do thiết quân luật. Giai đoạn cuối cùng sẽ là việc Kyiv và Moskva ký một thỏa thuận chấm dứt xung đột sau cuộc bầu cử.
Phía Mỹ cũng đề xuất một lệnh cấm tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của cả Nga và Ukraine, một đề xuất tương tự đã từng được thảo luận trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vào năm ngoái, nhưng Kyiv khi đó đã từ chối.
Bước ngoặt trong quan hệ Nga-Mỹ
Cuộc đàm phán hôm thứ Ba đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong quan hệ Nga-Mỹ, khi hai nước nhất trí khôi phục các phái đoàn ngoại giao và bắt đầu các cuộc đàm phán về địa chính trị và kinh tế.
Ngoại trưởng Lavrov mô tả cuộc đàm phán với Mỹ là "hữu ích" và cho biết cả hai bên đã nhất trí thành lập một nhóm đàm phán để hiện thực hóa thỏa thuận. Trong khi đó, Ngoại trưởng Rubio bày tỏ niềm tin rằng Moskva sẵn sàng tham gia vào một "quá trình nghiêm túc" để chấm dứt chiến tranh.
"Chúng ta cần giải quyết tình hình Ukraine theo cách có thể chấp nhận được với tất cả các bên," Rubio nói. "Tổng thống Trump là người duy nhất có thể làm điều đó."
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, các diễn biến mới này đã đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của Ukraine và vai trò của Tổng thống Zelensky trong tiến trình hòa bình sắp tới.
Tin cùng chủ đề: 100 Ngày sấm sét
Mỹ siết lại sức ảnh hưởng tại Tây Bán cầu với học thuyết Monroe 2.0
Tổng kết 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump trong 10 biểu đồ
Tin bài liên quan
Mỹ công bố đạt thỏa thuận thương mại với nhiều nước trên thế giới
Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"
Nhà Trắng công bố quan hệ đối tác về trung tâm dữ liệu AI với UAE
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 22/8: Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm, tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh





