Hội đàm Vance - Zelensky tại Munich: Đàm phán 'đổi khoáng sản lấy viện trợ' kết thúc trong bế tắc
![]() |
| Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự hội đàm với Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 14/2. (Ảnh: REUTERS) |
Theo Reuters, Washington đề xuất được hưởng quyền khai thác 50% trữ lượng khoáng sản tương lai của Ukraine, nhưng Tổng thống Zelensky đã từ chối. Ký giả Josh Rogin của Washington Post xác nhận thông tin này trên mạng xã hội X, dẫn lời nhiều nghị sĩ Mỹ tại Munich.
Cũng vào rạng sáng 15/2, Hãng tin Reuters khẳng định ông Zelensky đã dự buổi họp kín kéo dài 90 phút với một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ tại Munich. Tại đó, ông Zelensky bày tỏ lo ngại về đề xuất mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã trình bày tại Kyiv ngày 12/2 và "cảm thấy bị yêu cầu ký một cách vô lý vào thứ mà ông chưa có cơ hội đọc."
Mặc dù không đạt thỏa thuận, Tổng thống Zelensky vẫn mô tả cuộc gặp với Phó tổng thống Vance là "tốt đẹp" và khẳng định Kyiv "sẵn sàng tiến tới một nền hòa bình thực sự và được đảm bảo càng nhanh càng tốt." Hai thành viên phái đoàn Ukraine cho biết vẫn còn "một số chi tiết" cần được giải quyết.
Vấn đề mấu chốt trong đàm phán là Ukraine muốn có đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ châu Âu và Mỹ để bảo vệ đất nước khỏi Nga trong tương lai nếu đạt được thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, Mỹ tập trung vào việc đảm bảo lợi ích kinh tế từ các khoản viện trợ đã cung cấp.
Tổng thống Trump trước đó công khai yêu cầu Ukraine cung cấp khoáng sản đất hiếm trị giá 500 tỷ USD để đổi lấy viện trợ. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 11/2, ông khẳng định: "Tôi nói với Ukraine rằng tôi muốn lượng đất hiếm trị giá 500 tỷ USD. Về cơ bản họ đã chấp thuận điều đó để ít nhất thì chúng tôi sẽ không cảm thấy ngu ngốc."
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tiết lộ ngày 14/2 rằng kế hoạch chấm dứt chiến tranh của chính quyền Trump sẽ gắn kết nền kinh tế Ukraine với Mỹ, áp dụng "thực tiễn tốt nhất" về tư nhân hóa. Ông nhấn mạnh: "Kế hoạch này bắt đầu bằng việc gắn kết nền kinh tế Ukraine nhiều hơn với Mỹ và đảm bảo người nộp thuế Mỹ nhận được lợi nhuận cho số tiền họ bỏ ra."
Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đã đưa ra đề xuất riêng trong cuộc phỏng vấn với Reuters tuần trước, trình bày bản đồ các mỏ khoáng sản và đề xuất một "quan hệ đối tác cùng có lợi" thay vì "cho đi" tài nguyên của Ukraine.
Tin cùng chủ đề: 100 Ngày sấm sét
Mỹ siết lại sức ảnh hưởng tại Tây Bán cầu với học thuyết Monroe 2.0
Tổng kết 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump trong 10 biểu đồ
Tin bài liên quan
Trump đòi 500 tỷ USD khoáng sản đất hiếm từ Ukraine để đổi lấy viện trợ
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu gây chấn động tại Hội nghị An ninh Munich
Khai thác đất hiếm phải tính đến chế biến sâu để phục vụ cho công nghiệp chip, bán dẫn
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 22/8: Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm, tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




