Trang chủ Quốc tế
14:53 | 17/07/2019 GMT+7

Triều Tiên: Đàm phán hạt nhân sụp đổ nếu Mỹ - Hàn tập trận

aa
Hôm 16/7, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết: Mỹ được cho là sẽ phá vỡ lời hứa và sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Điều này sẽ khiến các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề hạt nhân có nguy cơ sụp đổ.
Ông Trump bước vào lãnh thổ Triều Tiên, mời ông Kim thăm Nhà Trắng Tổng thống Trump muốn "Xin chào" ông Kim Jong Un ở Bàn Môn Điếm Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ làm cản trở các cuộc đàm phán hạt nhân
trieu tien canh bao dam phan hat nhan se sup do neu my han tien hanh tap tran
Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp bất ngờ tại biên giới liên Triều vào tháng trước. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên có đoạn: "Không đầy một tháng sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ ở Panmunjom, Mỹ đang tiến tới nối lại cuộc tập trận quân sự chung mà đã được hứa hẹn đình chỉ ở cấp độ lãnh đạo".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên Triều Tiên cho biết, việc Washington “đơn phương từ bỏ các cam kết”, đã khiến Bình Nhưỡng xem xét lại các cam kết của mình về việc ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

“Sau khi chúng tôi ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và ICBM, cùng với việc Mỹ ngừng các cuộc tập trận quân sự chung, các cam kết đã được thực hiện để cải thiện quan hệ song phương. Đó không chỉ là một tài liệu được ghi trên giấy”, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói.

Trong một tuyên bố khác của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao đã cáo buộc Washington và Seoul đang ráo riết để thực hiện cuộc tập trận với quân đội Dong Maeng vào mùa hè này, và gọi đó là một cuộc “tập trận chiến tranh”.

“Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định của mình về việc mở các cuộc đàm phán ở cấp độ làm việc, đồng thời sẽ theo dõi động thái của Mỹ”, người phát ngôn BNG Triều Tiên nói.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị thực hiện “chương trình đào tạo phối hợp thường xuyên”, nhưng với quy mô được thu nhỏ để tạo thuận lợi cho ngoại giao.

Chương trình đào tạo kết hợp thường xuyên này thể hiện cam kết của Mỹ đối với Hàn Quốc trong việc bảo vệ bán đảo Triều Tiên thông qua các hoạt động tăng cường khả năng sẵn sàng kết hợp.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên trong cuộc gặp bất ngờ với nhà lãnh đạo Kim Jong Un hồi tháng 6. Tuy nhiên ông Trump cũng cho biết sẽ không vội vàng để đi đến thỏa thuận một cách nhanh chóng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các cuộc đàm phán có thể sẽ diễn ra vào tháng 7. Nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì về ngày giờ cụ thể và tuyên bố của Triều Tiên đã làm tăng thêm nghi ngờ về việc đàm phán có thể hồi sinh hay không.

Phát biểu tại một cuộc họp nội các hôm 17/7, ông Trump đã nhấn mạnh mối quan hệ rất tốt với ông Kim và nói rằng chính quyền của ông đã đạt được tiến bộ to lớn và đã có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời với Triều Tiên. Ông nói rằng thời gian không phải là điều cốt yếu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói rằng các tuyên bố của Triều Tiên là của một người thuộc Bộ Ngoại giao.

Bà nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ mong muốn nối lại các cuộc đàm phán và hy vọng rằng “sẽ không ai cố gắng ngăn chặn điều đó, cả trong chính phủ của Mỹ hay chính phủ của Triều Tiên. Đồng thời nói “khả năng Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim sẽ đạt được những tiến bộ mà họ đã nói với nhau”.

Theo Reuters, bất chấp những lời nói lạc quan của ông Trump, hai bên dường như vẫn không thể thu hẹp sự khác biệt đối với các yêu cầu của Mỹ việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và yêu cầu của ông Kim về việc yêu cầu giảm nhẹ trừng phạt.

Người phát ngôn của Triều Tiên cho biết ông Trump đã tái khẳng định trong cuộc gặp với ông Kim hồi tháng trước rằng các cuộc tập trận chung sẽ dừng lại và quyết định của Mỹ tiến hành tập trận trước là một sự vi phạm Hiệp định tại Singapore năm ngoái.

“Với việc Mỹ đơn phương từ bỏ các cam kết của mình, chúng tôi đang dần sắp hết lý do để tuân theo các cam kết đạt được với Mỹ”, ông nói.

Triều Tiên đã ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kể từ năm 2017. Trump đã nhiều lần ca ngợi đây là chiến thắng cho những nỗ lực ngoại giao của mình, mặc dù Triều Tiên đã thử tên lửa tầm ngắn mới vào tháng 5.

Trong khi đó, các cuộc tập trận chính hàng năm giữa Hàn Quốc-Mỹ đã ngừng lại, nhưng hai nước vẫn tổ chức các cuộc tập trận nhỏ hơn.

trieu tien canh bao dam phan hat nhan se sup do neu my han tien hanh tap tran Ông Trump bước vào lãnh thổ Triều Tiên, mời ông Kim thăm Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên chiều 30/6 có cuộc gặp đầu tiên tại Khu Phi quân sự (DMZ - Bàn Môn điếm). ...

trieu tien canh bao dam phan hat nhan se sup do neu my han tien hanh tap tran Tổng thống Trump muốn "Xin chào" ông Kim Jong Un ở Bàn Môn Điếm

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới thăm khu phi quân sự (DMZ - Bàn Môn điếm) biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc, ...

trieu tien canh bao dam phan hat nhan se sup do neu my han tien hanh tap tran Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ làm cản trở các cuộc đàm phán hạt nhân

Hôm 26/6, Triều Tiên đã chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là người cản trở các cuộc đàm phán hạt nhân, chỉ vài ngày ...

An Nhi
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tái phát “điểm nóng” hạt nhân Iran?

Tái phát “điểm nóng” hạt nhân Iran?

Vấn đề hạt nhân của Iran nguy cơ tái phát thành điểm nóng nguy hiểm tại không chỉ ở khu vực Trung Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột. JCPOA, từng được ca ngợi là một thỏa thuận lịch sử, đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn khi liên tục xuất hiện những thông tin về việc không làm giàu uranium của Tehran.
Thử “giải mã” vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Thử “giải mã” vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Vụ phóng thử tên lửa được cho là loại tên lửa xuyên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân và có thể bắn tới lãnh thổ nước Mỹ ở bờ Tây đã gây sự quan tâm sâu sắc của dư luận không chỉ ở khu vực mà cả thế giới trong bối cảnh điểm nóng xung đột quân sự Nga - Ukraine đang phả sức nóng khắp nơi tren toàn cầu.
Iran muốn nhanh chóng kết thúc đàm phán hạt nhân

Iran muốn nhanh chóng kết thúc đàm phán hạt nhân

Ngày 31/7, Iran cho biết đã phản hồi trước đề xuất của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell nhằm cứu vãn thoả thuận hạt nhân JCPOA và muốn nhanh chóng kết thúc đàm phán.

Các tin bài khác

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng đang kéo dài và ít có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các châu lục. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động