Tri ân những lương y Việt trên đất bạn Lào nhân ngày thầy thuốc Việt Nam
![]() |
| Bác sĩ Nguyễn Thị Lan đang khám bệnh cho bệnh nhân Lào (Ảnh: VOV) |
Với một đất nước còn nhiều khó khăn về kinh tế, người dân còn thiếu các điều kiện về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe thì sự có mặt của những thầy thuốc Việt Nam đã trở thành nguồn giúp đỡ quý báu đối với người dân Lào mỗi khi có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe.
Vượt qua những khó khăn của ngày đầu mới thành lập, suốt 7 năm qua, bệnh viện Hà Nội-Vientiane đã trở thành một cơ sở khám chữa bệnh có uy tín ở Lào với nhiều chuyên khoa lớn như Tiêu hóa, Nội tim mạch, Ngoại, Răng hàm mặt…Đội ngũ hơn 100 bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của bệnh viện (trong đó 60% là người Việt), mỗi ngày đảm nhận khám chữa bệnh cho hơn 100 bệnh nhân với những trang thiết bị, kỹ thuật tiên tiến trong y khoa được áp dụng.
Bệnh nhân Makhay Chanthavong 83 tuổi chia sẻ: “Cứ khi nào có bệnh là tôi lại vào bệnh viện Hà Nội-Vientiane thôi. Không thích đi bệnh viện khác. Đến đây tôi được các bác sĩ, điều dưỡng điều trị, chăm sóc rất tận tình”.
Bác sỹ Nguyễn Thị Lan chia sẻ “Có bệnh nhân hơn 100 tuổi, bị bệnh viêm gan B, có tràn dịch màng phổi. Sau khi được tập thể các y bác sĩ điều trị, bà cụ đã khỏe lại và ra viện. Trong những lần tái khám sau, bà đã vui mừng ôm chầm lấy các bác sĩ, nắn chân nắn tay… chúng tôi rất phấn khởi và thấy tự hào là mình đã đem kiến thức của mình, khám chữa bệnh để bà con khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ, bệnh tật thì lùi đi. Đó là niềm hạnh phúc nhất của chúng tôi”.
Đội ngũ bác sĩ trẻ của bệnh viện luôn nêu cao ý thức trau dồi kinh nghiệm, tiếp thu thành tựu khoa học mới thông qua các hoạt động nghiên cứu, tham gia hội thảo khoa học. Với đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh nội soi của bệnh nhân được nội soi can thiệp cầm máu xuất huyết tiêu hóa trên” của bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Hoa, các thầy thuốc ở bệnh viện Hà Nội - Vientianne đã cứu sống kịp thời nhiều bệnh nhân. Nhất là khi ở Lào, số người mắc các bệnh về đường tiêu hóa luôn chiếm tỉ lệ cao nhất.
Bác sĩ Hoa cho biết:“Bệnh nhân chúng tôi thường xuyên cấp cứu là xuất huyết tiêu hóa. Đầu tiên là phải xử lý cấp cứu trong quá trình bệnh nhân có các rối loạn về huyết động. Sau khi huyết động của bệnh nhân ổn định rồi thì chúng tôi tiến hành nội soi cấp cứu nhanh nhất có thể. Giảm nguy cơ tử vong và các nguy cơ cần phải tác động nội khoa, giúp bệnh nhân cải thiện chất lượng sống tốt hơn”.
Môi trường làm việc năng động, có điều kiện áp dụng kiến thức vào cuộc sống,Vientiane đang là điểm đến với nhiều lao động trẻ Việt Nam, trong đó có nhiều bác sĩ trẻ. Sang Lào làm việc, nhiều người đã nên đôi, gắn bó lâu dài với công việc ở đây. Sau 7 năm làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, bác sĩ Nguyễn Cảnh Toàn đã đầu quân về Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Xa gia đình, vợ con, hầu như tất cả thời gian của bác sĩ là dành cho người bệnh. Cũng như nhiều đồng nghiệp, giảnh lại sự sống cho bệnh nhân là niềm hạnh hạnh phúc lớn nhất của những thầy thuốc Việt trên đất Lào.
Bác sỹ Nguyễn Cảnh Toàn cho biết: “Cứ sau khi cấp cứu, mình làm hồi sức cho bệnh nhân, nhìn thấy bệnh nhân hồi phục là mình thấy hạnh phúc, mình vui rồi. Bệnh nhân vượt qua cơn bạo bệnh, đó là điều hạnh phúc nhất của những người làm thầy thuốc”.
Hiện nay, cái tên Hà Nội-Vientiane đã trở thành địa chỉ quen thuộc không chỉ với người dân thủ đô Vientiane. Người dân các tỉnh Bắc Lào, Nam Lào cũng không ngại đường sá xa xôi, vượt hàng trăm cây số đến với bệnh viện. Giám đốc bệnh viện, bác sĩ Trần Văn Năng nhận định đó chính là động lực để những người thầy thuốc Việt Nam trên đất nước bạn Lào nâng cao tinh thần phục vụ người bệnh tốt hơn. Chữa khỏi bệnh cho dân cũng là cách để góp một phần nhỏ vun đắp cho tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị lâu dài của hai dân tộc Việt Nam-Lào.
“Là những y, bác sĩ làm việc xa xứ, chúng tôi rất vui khi được người dân Lào tin tưởng. Bệnh nhân của chúng tôi không cỉ là người dân thủ đô Vientianne mà chúng tôi còn gặp cả người dân đến từ khắp các địa phương của Lào. Đó là nguồn động viên chúng tôi làm việc tốt hơn. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau làm sao phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Lào, góp phần nhỏ bé vào việc vun đắp mối quan hệ tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam,” bác sĩ Trần Văn Năng cho biết.
Tại Đà Nẵng, tổ chức từ thiện mang tên "Nhà Xuân" được thành lập do bác sĩ người Pháp gốc Việt - Trần Tiễn Chánh ... |
Mới đây, trên trang web của trường Đại học Harvard (Mỹ) đã đăng tải thông tin về Giám đốc Trung tâm Y tế của Trường ... |
Một bác sĩ gốc Việt đã chữa thành công bệnh parkinson cho một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Mỹ và được tờ The Orange ... |
Tin bài liên quan
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị từ những nhiệm vụ nơi tuyến đầu
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Các tin bài khác
Khai mạc chuỗi hoạt động "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt"
45 học sinh Nhật Bản đến Hà Nội trải nghiệm văn hóa Việt
Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Khánh thành 'Tuyến đường hữu nghị' tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Đọc nhiều
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





