Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm đổi mới hoạt động Mặt trận với cán bộ Lào
| Phối hợp vận hành hiệu quả Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Salavan Điện Biên và Luông Pha Bang thống nhất nâng cấp cửa khẩu quốc tế |
Ngày 1/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao đổi chuyên đề về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại Lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thủ đô Viêng Chăn năm 2026.
Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân
Từ thực tiễn Hà Nội, bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh yêu cầu chuyển công tác vận động nhân dân từ tuyên truyền một chiều sang lắng nghe, đối thoại, tương tác và đồng hành. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, cơ cấu dân cư đa dạng và phương thức tiếp nhận thông tin thay đổi, hoạt động của Mặt trận cần bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.
![]() |
| Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại Lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thủ đô Viêng Chăn (Lào). (Ảnh: T.L) |
Theo bà Bùi Huyền Mai, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội đặt ra yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động. Mặt trận cơ sở cần chủ động phát hiện những băn khoăn, kiến nghị của người dân trong quá trình triển khai các chủ trương, dự án lớn; tăng cường giải thích, đối thoại để tháo gỡ vướng mắc ngay từ cộng đồng.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho rằng, nhân dân vừa là chủ thể của quyền lực, vừa là chủ thể của quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, Mặt trận không chỉ làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân mà còn có vai trò kết nối các tổ chức thành viên, huy động nguồn lực xã hội và tạo điều kiện để người dân tham gia xây dựng cộng đồng.
Tại khu dân cư, Hà Nội chú trọng phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín, cán bộ cơ sở và các mô hình tự quản. Những vấn đề thiết thực như vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tình làng nghĩa xóm và chăm lo gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần có sự tham gia trực tiếp của người dân, từ bàn bạc, thống nhất đến tổ chức thực hiện.
Đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, hiệu quả không chỉ nằm ở số lượng cuộc giám sát mà còn ở việc kiến nghị của người dân có được tiếp thu, vấn đề được phát hiện có được giải quyết và quyền lợi chính đáng có được bảo vệ hay không. Việc theo dõi kết quả xử lý kiến nghị, phản hồi với nhân dân cần được coi trọng.
Cùng với đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của cộng đồng, tránh hình thức. Phương thức hoạt động cần tạo điều kiện để người dân cùng bàn, cùng làm, cùng giám sát và cùng thụ hưởng, qua đó phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận
Một nội dung khác được bà Bùi Huyền Mai chia sẻ là ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tương tác với nhân dân. Các nền tảng số cần trở thành kênh tiếp nhận phản ánh, khảo sát, lắng nghe và nhận diện những vấn đề người dân quan tâm, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận.
“Công nghệ là phương tiện, con người là trung tâm, niềm tin là nền tảng, đại đoàn kết là mục tiêu”, bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.
![]() |
| Chương trình kết hợp học tập chuyên đề với nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Hà Nội và một số địa phương. (Ảnh: T.L) |
Từ kinh nghiệm của Hà Nội, bà cho rằng hoạt động Mặt trận phải bắt đầu từ nhân dân và hướng tới nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường kết nối, kết hợp phương thức truyền thống với công nghệ số và tập trung giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Trong đó, đội ngũ cán bộ giữ vai trò quyết định đối với hiệu quả hoạt động.
Những nội dung được trao đổi cũng mở ra các vấn đề để Hà Nội và Viêng Chăn chia sẻ kinh nghiệm, như xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, tự quản; phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên và các tổ chức quần chúng; chuyển đổi số trong vận động xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh và đối ngoại nhân dân.
Lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thủ đô Viêng Chăn năm 2026 do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức từ ngày 20/9 đến 3/10/2026, với 28 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành ủy, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành và các huyện thuộc Thủ đô Viêng Chăn. Chương trình kết hợp học tập chuyên đề với nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Hà Nội và một số địa phương.
Tin bài khác
Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - EU theo hướng thực chất, hiệu quả
Hà Nội lần đầu đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế






