Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc
| Nằm trong khuôn khổ các hoạt động tại Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022” tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ngày 25/3, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã có buổi gặp gỡ Đại sứ và Trưởng các cơ quan đại diện Hàn Quốc tại Việt Nam. |
| Sáng 25/3 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) đã phối hợp với Học viện Ngoại giao Hàn Quốc (KNDA) tổ chức Lễ ra mắt và Cuộc họp thứ nhất 'Nhóm những người uy tín' (EPG – Eminent Persons Group) Việt Nam-Hàn Quốc. |
Chương trình giáo dục tiền hôn nhân mang tên “Khoá học trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc” là dự án đặc biệt của Trung tâm giao lưu văn hóa Việt-Hàn (KCCC). Nhằm trợ giúp cho các cô dâu Việt đã hoàn thành các thủ tục pháp lý hôn nhân và đang trong thời gian chờ đợi thị thực xuất cảnh sang Hàn Quốc.
KCCC là tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc, được Chính phủ Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động số: AT553/UB-HĐ. Mục tiêu hoạt động của Trung tâm là trợ giúp cho Việt Nam phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy giáo dục và giao lưu văn hóa hữu nghị giữa hai nước. Trong xu hướng gia tăng hôn nhân quốc tế Việt- Hàn, trong hơn 10 năm qua, Trung tâm đã bền bỉ thực hiện công việc trợ giúp các cô dâu Việt.
Theo Tiến sĩ Sim Sang Joon, Giám đốc Trung tâm, tính đến tháng 12/2021, với sự hỗ trợ về mặt tài chính của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Công ty Điện tử Sam Sung, công ty Everon….. Trung tâm đã đào tạo được hơn 1.500 học viên, đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước: Từ Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa đến Nghệ An, TP Hồ Chí Minh....
Các cô dâu đều là những người trẻ, tuổi đời từ 18 đến 25. Sau khoá học, các học viên tốt nghiệp đã đoàn tụ gia đình nhà chồng, hiện đang sinh sống trên khắp mọi miền của đất nước Hàn Quốc, từ Seoul cho tới đảo Jeju.
![]() |
| Tiết học nấu ăn cho các cô dâu người Việt. |
Tiến sĩ Sim Sang Joon cho rằng, một kết quả đã được ghi nhận đó là hầu hết các cô dâu Việt sau khi hoàn thành khóa học đều có một cuộc sống gia đình hạnh phúc tại Hàn Quốc. Nguyên nhân khiến các cô dâu có thể nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới đó chính là nhờ vào những điểm đặc biệt trong chương trình giáo dục mà Trung tâm đã cung cấp.
Trước tiên, chương trình đã mời được những giảng viên ưu tú cả người Việt và người Hàn với chuyên môn cao và tinh thần nhiệt tình. Hơn nữa, các giảng viên đều có thể sử dụng được hai thứ tiếng Hàn và tiếng Việt thành thạo. Quan hệ giữa các giảng viên và học viên cũng như giữa các học viên với nhau quý mến và thân thiết như người trong một gia đình.
Thứ hai, thông qua các môn học đa dạng gồm: Tiếng Hàn, lễ nghi Hàn Quốc, kỹ năng nuôi dạy con cái, lịch sử, địa lý Hàn Quốc và quan hệ hai nước Việt - Hàn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dạy ẩm thực nấu các món ăn Hàn Quốc... Trung tâm đã cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản nhất về đất nước, con người Hàn Quốc, nơi các cô dâu Việt đến sinh sống, làm vợ, làm mẹ và trở thành công dân Hàn Quốc.
![]() |
| Tiết học dạy về các lễ nghi truyền thống của Hàn Quốc cho các cô dâu Việt. |
Thứ ba, chương trình thực hiện 1 tháng/lớp, mỗi lớp tuyển khoảng 25 đến 30 học viên, học tập trên lớp toàn bộ thời gian ban ngày. Ngoài ra vào các buổi tối Trung tâm còn cử các giáo viên tư vấn trao đổi với các học viên để giải quyết những khúc mắc mà các cô đang gặp phải. Trong khóa học các cô dâu không những được học tập, ăn, ở miễn phí hoàn toàn mà còn được hưởng 1 chuyến du lịch thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lịch sử văn hóa quanh Thủ đô Hà Nội.
Thứ tư, sau khi sang Hàn Quốc sinh sống, các cô dâu Việt vẫn tiếp tục liên hệ với nhân viên của KCCC bằng điện thoại hoặc Email để kịp thời giải quyết các khúc mắc trong cuộc sống. Hàng năm Trung tâm cũng dành một khoản chi phí để cử đoàn sang Hàn Quốc thăm hỏi một số các gia đình học viên vào dịp nghỉ hè.
Tuy khóa học ngắn nhưng rất phong phú, hết sức hữu ích cho cuộc sống thực tế của các gia đình hôn nhân đa văn hoá Việt – Hàn.
![]() |
| Trong 10 năm qua, Trung tâm giao lưu văn hóa Việt-Hàn (KCCC) đã đào tạo được hơn 1.500 học viên, đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. |
Trong hai năm qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên việc qua lại giữa hai nước gặp nhiều khó khăn, việc di trú hôn nhân cũng chậm lại. Tuy nhiên trong tương lai, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc vẫn tiếp tục ngày càng mở rộng, quan hệ hôn nhân từ đó cũng phát triển theo. Việc mở rộng các khóa học như trên là vô cùng hữu ích nhằm giảm thiểu tiêu cực có thể xảy ra, ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị hai nước.
| Vừa qua, tại Hàn Quốc, thừa ủy quyền của Ⅽhủ tịch nước Nguyễn Χuân Ρhúc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng trao Huân chương hữu nghị cho ông Kim Sang Yeol, Chủ tịch Tập đoàn Hoban, Chủ tịch Quỹ Khuyến học Hoban Kim Sang Yeol, cựu Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Gwangju-Jeonnam. |
| Việt kiều Elyza Nguyễn là thông dịch viên tiếng Việt hiện đang làm việc tại Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa thành phố Yeong Cheon, tỉnh Gyeongsangbukdo, Hàn Quốc. Làm việc tại đây từ năm 2017, chị Elyza Nguyễn đã dành nhiều thời gian hỗ trợ các gia đình đa văn hóa và các chị em người Việt kết hôn nhập cư đang sinh sống tại Hàn Quốc. |
Tin bài liên quan
Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ thân tình các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc
Hỗ trợ miễn phí khóa đào tạo IT, Lớp học tiếng Hàn Quốc dành cho thanh thiếu niên khó khăn tại Việt Nam
Nhiều hoạt động trải nghiệm tại ngày hội văn hóa hữu nghị Việt - Hàn
Các tin bài khác
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5
Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ
Đọc nhiều
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
VietHope viện trợ 163 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập








