Ra mắt Nhóm những người uy tín (EPG) Việt Nam-Hàn Quốc

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 25/3 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) đã phối hợp với Học viện Ngoại giao Hàn Quốc (KNDA) tổ chức Lễ ra mắt và Cuộc họp thứ nhất 'Nhóm những người uy tín' (EPG – Eminent Persons Group) Việt Nam-Hàn Quốc.
aa
Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước
Người Việt Nam ở Hàn Quốc góp phần thúc đẩy, củng cố quan hệ hữu nghị hai nước Người Việt Nam ở Hàn Quốc góp phần thúc đẩy, củng cố quan hệ hữu nghị hai nước

Đây là một trong những sáng kiến của Học viện Ngoại giao hai nước nhằm thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2022) và xây dựng tầm nhìn về quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Ra mắt Nhóm những người uy tín (EPG) Việt Nam-Hàn Quốc
Các đại biểu và thành viên của Nhóm những người uy tín (EPG) Việt Nam-Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ra mắt. (Ảnh: Duy Quang)

Tham dự Lễ ra mắt có đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc, Lãnh đạo Học viện Ngoại giao hai nước, đại diện của cơ quan đại diện của hai nước, các thành viên Nhóm Những người uy tín (EPG) và đại diện một số cơ quan nghiên cứu của hai nước

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Hiệu gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới sự kiện thành lập nhóm EPG, khẳng định sáng kiến này đã được Bộ Ngoại giao hai nước cam kết thúc đẩy trong chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Hàn Quốc vào tháng 2/2022.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng các thành viên EPG Việt Nam-Hàn Quốc, với kiến thức uyên bác và kinh nghiệm dày dặn trong nghiên cứu và hoạt động thực tiễn, sẽ chia sẻ những ý tưởng mới, những khuyến nghị hữu ích để góp phần thúc đẩy quan hệ song phương trong giai đoạn hiện nay, cũng như trong trung và dài hạn.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Lễ ra mắt. (Ảnh: Duy Quang)
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Lễ ra mắt. (Ảnh: Duy Quang)

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu khẳng định, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc còn nhiều dư địa để phát triển trong tương lai. Cả hai nước đều đang bước vào giai đoạn thực hiện những mục tiêu lớn về phát triển kinh tế - xã hội, nắm bắt các cơ hội từ những xu hướng mới của thế giới như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong bối cảnh quốc tế biến động phức tạp hiện nay, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu tin rằng Nhóm EPG Việt Nam-Hàn Quốc sẽ là cơ chế thúc đẩy trao đổi chuyên sâu giữa các cựu Đại sứ, các chuyên gia đầu ngành hai nước về phương hướng phát triển quan hệ song phương.

Trong khi đó, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đầu tiên đã phát triển quan hệ với Hàn Quốc lên tầm Đối tác hợp tác chiến lược chỉ sau chưa đầy 30 năm. Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong "Chính sách hướng Nam mới tăng cường".

Thứ trưởng Thứ nhất Choi Jong-kun khẳng định, thành tựu trong quan hệ hai nước được minh chứng bằng những con số ấn tượng: So với năm 1992, kim ngạch thương mại năm 2021 tăng 161 lần, số lượng người Việt Nam tại Hàn Quốc tăng 2400 lần.

Ông Choi Jong-kun tin tưởng rằng việc hai nước tiến tới nâng quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện trong năm 2022 sẽ góp phần tích cực phát huy tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia trong nhiều lĩnh vực như an ninh - quốc phòng, y tế, khí hậu, chuyển đổi số, công nghệ, phát triển bền vững. Trước viễn cảnh đó, việc thành lập Nhóm EPG Việt Nam-Hàn Quốc sẽ là nền tảng tốt đẹp cho một tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Lễ ra mắt và Cuộc họp lần thứ nhất Nhóm những người uy tín (EPG) Việt Nam-Hàn Quốc
Toàn cảnh buổi Lễ ra mắt. (Ảnh: Duy Quang)

Thay mặt Học viện Ngoại giao Việt Nam, Quyền Giám đốc, TS. Phạm Lan Dung nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm của Nhóm EPG là thúc đẩy trao đổi liên ngành giữa các chuyên gia hai nước, xây dựng các kiến nghị chính sách cụ thể, khả thi cho Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc.

Với tinh thần đó, ngay sau Lễ ra mắt, các thành viên Nhóm EPG đã tổ chức Cuộc họp đầu tiên thảo luận về kế hoạch hoạt động của Nhóm và cùng nhìn lại kết quả 30 năm quan hệ Việt-Hàn. Các đại biểu đã trao đổi thực chất và sâu sắc về những thành tựu, cũng như những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa hai nước.

Bên cạnh những kết quả ấn tượng, hai nước cần tích cực tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề liên quan tới đầu tư, lao động, già hóa dân số và các thách thức an ninh.

Các thành viên Nhóm EPG đã đưa ra một số kiến nghị ban đầu về chú trọng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, đầu tư, nông nghiệp hữu cơ, phát triển bền vững, nghiên cứu xã hội nhân văn, lịch sử, điện ảnh, tăng cường hiểu biết giữa thanh niên hai nước.

Dự kiến trong năm 2022, Nhóm EPG sẽ tiến hành 3 cuộc họp chính thức tại Hà Nội và Seoul nhằm xây dựng báo cáo về quan hệ song phương và tầm nhìn quan hệ Việt-Hàn trong 30 năm tới.

Người Việt tại Hàn Quốc gặp mặt mừng Năm mới 2022 Người Việt tại Hàn Quốc gặp mặt mừng Năm mới 2022
Nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc và Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn mới Nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc và Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn mới
Theo Duy Quang/ Báo Thế giới và Việt Nam
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...