Trang chủ Văn hóa - Du lịch Giải trí
10:00 | 16/09/2015 GMT+7

Trà đạo Nhật và giới trẻ sống chậm

aa
Cuộc sống gấp gáp, hối hả khiến nhiều người thấy mệt mỏi, mất cân bằng. Nhiều bạn trẻ chọn trà đạo Nhật để tìm đến với nhịp sống chậm, thanh tao.

Tìm hiểu văn hóa xứ Phù Tang

Văn hóa uống trà có ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng nổi tiếng hơn cả phải kể đến Nhật Bản. Ở xứ sở Phù Tang, uống trà không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức trà nữa mà trở thành 1 môn nghệ thuật. Giờ đây, các bạn trẻ Việt Nam có thể tìm hiểu và theo học môn nghệ thuật này dễ dàng qua những câu lạc bộ, lớp học, biểu diễn pha chế.

Vào những ngày cuối tuần, nhiều học viên là học sinh, sinh viên tại Hà Nội đến câu lạc bộ Trà đạo tại Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tìm hiểu cách pha trà, thưởng trà của người dân xứ sở hoa anh đào.

tra dao nhat va gioi tre song cham

Nhiều người trẻ đam mê với việc học trà đạo Nhật

Phòng trà được bố trí đậm chất Nhật Bản truyền thống, với các vách ngăn gỗ liếp giấy, sàn trải chiếu, phòng treo tranh truyền thống, đặt bình hoa nghệ thuật. Đặc biệt, các học viên tham gia đều giao tiếp, nghe giảng bằng tiếng Nhật, với mục đích gìn giữ trọn vẹn những tinh hoa, ý nghĩa văn hóa của trà đạo. Giảng viên đều mặc Kimono, góp phần truyền cảm hứng cho học viên. Các bạn trẻ được thực hành pha trà dưới sự hướng dẫn tận tình giáo viên đến từ Nhật Bản.

Giải thích về lý do đến với các câu lạc bộ trà đạo, nhiều bạn trẻ cho rằng, đây là dịp để các bạn được tìm hiểu, học hỏi cách pha, uống trà của người dân đất nước Mặt trời mọc, hiểu hơn văn hóa Nhật, đồng thời có cơ hội nâng cao tiếng Nhật cho bản thân. Mặt khác, nhiều bạn cho biết, muốn tìm đến trà đạo để thư giãn, sống chậm lại, suy nghĩ và chiêm nghiệm về cuộc sống thông qua việc thưởng thức trà.

tra dao nhat va gioi tre song cham

Đây là cách để họ tìm hiểu văn hóa xứ Phù Tang

Bạn Quỳnh Hoa, thành viên của câu lạc bộ trà đạo cho biết: “Mình tham gia câu lạc bộ này được hơn 1 năm rồi. Việc đầu tiên đến đây là mình muốn được giải tỏa mọi căng thẳng trong cuộc sống. Văn hóa Nhật giúp mình sống chậm lại, suy nghĩ và chiêm nghiệm 1 cách sâu sắc về mọ thứ xung quanh. Đến đây, mình có thể xoa dịu mọi lo âu của cuộc sống, bởi trong từng chén trà, người Nhật đúc kết rất nhiều tinh hoa, sự cẩn thận, tỉ mỉ. Trà đạo Nhật Bản không dành cho những người vội vàng và cẩu thả”.

Một cách thư giãn tâm hồn

Ngoài kiến thức phong phú và am hiểu tường tận với văn hóa Nhật Bản, để trở thành một người pha trà “lành nghề”, mỗi bạn trẻ theo học nghệ thuật trà đạo phải rất chăm chỉ, tỉ mỉ và cẩn thận.

Để pha được tách trà đạt đến độ thanh mát và có sắc xanh tinh khiết, học viên phải luyện tập trong thời gian nhất định. Ngoài ra, khi học pha trà, người học cần cung kính, trang nhã và khéo léo. Thế nên, việc học trà đạo Nhật Bản giúp người trẻ rèn luyện được nhiều đức tính: cẩn thận, tỉ mỉ, nhẹ nhàng, khéo léo và ngăn nắp khi thực hiện từng hành động trong chuỗi các thao tác của buổi biểu diễn trà.

tra dao nhat va gioi tre song cham

Nghệ thuật trà đạo Nhật đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế

Huyền Châu, 1 học viên của lớp cho biết, theo học trà đạo thường tốn kém do các dụng cụ, nguyên liệu đều phải đặt mua từ Nhật với giá đắt. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ mới học về trà đạo còn ái ngại vì quá nhiều nguyên tắc, chuẩn mực và lo không đủ kiên trì để ngồi hàng tiếng chỉ để pha, uống trà.Tuy nhiên, các bạn trẻ theo đuổi nghệ thuật trà đạo lâu năm đều thấy, khi đã yêu thích và tập luyện trong một thời gian dài, mọi cử chỉ theo quy tắc đều trở thành thói quen tự nhiên, không có cảm giác bị gò bó.

Cho dù quy trình của buổi tiệc trà rất phức tạp, đòi hỏi nhiều yếu tố nhưng các bạn trẻ vẫn tìm hiểu rất say sưa. Họ cảm thấy rất thú vị và cuốn hút bởi những nét văn hóa đậm chất Á Đông được kết tinh trong mỗi chén trà.

tra dao nhat va gioi tre song cham

Học trà đạo Nhật cũng là cách người trẻ tịnh tâm, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống

Khi uống trà, mỗi người sẽ thưởng thức 1 cách từ tốn. Đối với người Nhật, trà xanh là một thức uống lành tính, có tác dụng giải độc giúp cơ thể, tăng cường sự tỉnh táo và tập trung.

Chính vì vậy, giới trẻ hẹn hò nhau trà đạo mỗi cuối tuần như cách tìm lại thăng bằng cho cuộc sống. Không gian tĩnh lặng của trà đạo giúp con người hướng đến sự thư giãn tinh thần và hòa hợp với thiên nhiên. Trong cuộc sống xô bồ của lối sống hiện đại, trà đạo không chỉ là nghệ thuật thưởng trà, đó còn là 1 lựa chọn tịnh tâm và suy ngẫm về các giá trị nhân văn của cuộc sống.

An Vinh

Tổng hợp

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.
Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Tối 21/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Dàn nhạc của Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (The Orchestre de L'Opéra Royal de Versailles) đã biểu diễn chương trình 'Hòa nhạc Bốn mùa' (Four Seasons Concert).
Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trong MV "Going Home", "huyền thoại saxophone" người Mỹ Kenny G biểu diễn trong khung cảnh thơ mộng của các địa danh: cầu Long Biên lúc bình minh, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động