Lễ hội Katê năm 2026 tại Lâm Đồng: Lan tỏa giá trị văn hóa Chăm
Theo Cổng TTĐT tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm dân gian. Những nghi lễ truyền thống trang nghiêm hòa cùng tiếng trống, tiếng kèn và điệu múa dân gian đặc sắc đã tạo nên không gian văn hóa độc đáo, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.
![]() |
| Với chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm” diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm dân gian. (Ảnh: TT Dân) |
Điểm nhấn của ngày khai hội là nghi lễ nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính. Trong tiếng kèn Saranai réo rắt, tiếng trống Ghi-năng, Paranưng rộn ràng, đoàn rước tiến về tháp cổ cùng những điệu múa uyển chuyển của các cô gái Chăm, tái hiện nét đẹp văn hóa tín ngưỡng được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Tiếp nối đoàn rước là các nghi thức mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục cho bệ thờ và cúng tạ ơn. Mỗi nghi thức đều mang ý nghĩa tâm linh riêng, thể hiện lòng thành kính đối với các vị thần, gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng thuận lợi và sự sinh sôi, phát triển.
Không chỉ có các nghi lễ truyền thống, lễ hội còn sôi nổi với hội thi thổi kèn Saranai, trang trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng dâng tế nữ thần Pô Sah Inư, nghi lễ cúng Cầu an, múa mừng và giao lưu nghệ thuật dân gian Chăm. Các hoạt động thi làm bánh gừng, giã gạo, đội nước vượt chướng ngại vật cùng không gian trưng bày làng nghề truyền thống tạo cơ hội để du khách trực tiếp tìm hiểu phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của cộng đồng.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Tôn Thiện San cho biết, Lâm Đồng là nơi 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Trong đó, cộng đồng người Chăm sở hữu hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, góp phần làm giàu thêm giá trị văn hóa của địa phương.
Theo ông Tôn Thiện San, Lễ hội Katê hôm nay không chỉ là ngày hội văn hóa, tín ngưỡng thiêng liêng của đồng bào Chăm mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
Đây cũng là dịp để giới thiệu đến Nhân dân và du khách những giá trị đặc sắc của văn hóa Chăm, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, lan tỏa tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa và cùng nhau xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
| Hiện tỉnh Lâm Đồng có trên 43.000 người Chăm, sinh sống tập trung tại các xã Bắc Bình, Tuy Phong, Liên Hương, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh và một số địa phương khác. Đối với đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, Katê là lễ hội quan trọng trong đời sống tinh thần, thể hiện lòng tưởng nhớ các vị thần, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình hạnh phúc và cuộc sống ấm no. Lễ hội Katê tại tháp Pô Sah Inư được phục dựng từ năm 2005 và tổ chức thường niên, trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại Lâm Đồng. Qua mỗi mùa lễ hội, những nghi thức tín ngưỡng, âm nhạc, vũ điệu và phong tục truyền thống tiếp tục được trao truyền, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa trong đời sống hiện đại. |
Tin bài khác
Gặp những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico qua ảnh ở Hà Nội
Việt Nam đón hơn 17,7 triệu khách quốc tế trong 9 tháng





