24 thỏa thuận mở rộng hợp tác giáo dục Việt Nam với đối tác quốc tế
| Đề xuất lan tỏa “Danh thiếp văn hóa” qua giáo dục và nền tảng số Vinschool và VinUni hợp tác phát triển năng lực nghiên cứu cho học sinh THPT |
Ngày 9/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết 24 biên bản ghi nhớ (MOU) đã được trao trong khuôn khổ hội nghị. Trong đó có một Bản ghi nhớ cấp Chính phủ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, 6 văn bản cấp Cục và 17 MOU giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức trong nước với đối tác quốc tế.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản tạo cơ sở để mở rộng mạng lưới hợp tác, tăng cường trao đổi chuyên môn và huy động nguồn lực phục vụ phát triển giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Một trong những văn bản đáng chú ý là Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng và Nữ Nam tước Smith xứ Malvern, Quốc vụ khanh phụ trách Kỹ năng, Bộ Giáo dục Vương quốc Anh, thay mặt Chính phủ hai nước ký kết văn bản.
Bản ghi nhớ cập nhật khuôn khổ hợp tác giáo dục năm 2019, đồng thời bổ sung giáo dục kỹ thuật, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng (TVET). Các lĩnh vực hợp tác còn gồm giáo dục đại học, giảng dạy tiếng Anh, công nghệ giáo dục, giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non.
![]() |
| Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Trong giáo dục đại học, phía Anh khuyến khích các trường đại học mở rộng hợp tác với đối tác Việt Nam thông qua chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học và xem xét khả năng thành lập các phân hiệu quốc tế tại Việt Nam.
Với giáo dục nghề nghiệp, hai bên hướng tới trao đổi chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng sự tham gia của doanh nghiệp; phát triển năng lực giáo viên, cán bộ quản lý; thúc đẩy dạy học kết hợp, kỹ năng số, kỹ năng xanh và các kỹ năng đáp ứng yêu cầu của công nghệ mới.
Hợp tác cũng bao gồm phát triển chương trình đào tạo, tín chỉ, chứng chỉ vi mô và nâng cao chất lượng bảo đảm, kiểm định giáo dục nghề nghiệp.
Trong lĩnh vực tiếng Anh, hai bên đặt mục tiêu nâng cao trình độ tiếng Anh tại Việt Nam, tăng năng lực cho giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy và phát triển chương trình.
Hai nước cũng tăng cường trao đổi kinh nghiệm về giáo dục mầm non, ứng dụng công nghệ trong trường phổ thông và khuyến khích các tổ chức giáo dục, trường học, nhà đầu tư của Anh hợp tác tại Việt Nam theo quy định pháp luật.
Bản ghi nhớ đồng thời thiết lập nhóm công tác chung để xác định các lĩnh vực ưu tiên và xây dựng kế hoạch triển khai.
Trong giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, các văn bản hợp tác có sự tham gia của Trường Đại học Chosun (Hàn Quốc), Đại học RMIT Việt Nam, Trường Đại học Concordia (Canada) và Trường Đại học Newcastle (Australia).
Các thỏa thuận giữa Cục Hợp tác quốc tế với Trường Đại học Concordia và Trường Đại học Newcastle đề cập việc hỗ trợ đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89 và các hoạt động hợp tác học thuật liên quan.
Trong giáo dục nghề nghiệp, Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Bản ghi nhớ với Viện Giáo dục nghề nghiệp Liên bang Đức và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), hướng tới tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực này.
Một số MOU khác kết nối các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp Việt Nam với Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Đại học City St George’s, Đại học London cùng nhiều đối tác quốc tế.
Các văn bản còn hướng tới hỗ trợ người học, thúc đẩy hoạt động giáo dục tại địa phương và ứng dụng công nghệ trong trường học, với sự tham gia của Vietnam Foundation, Switch4Schools, DB Engineering and Consulting và các đối tác trong nước.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ký kết các thỏa thuận không chỉ mở rộng mạng lưới hợp tác mà còn tạo cơ sở để các bên cụ thể hóa chương trình đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.
Gần 2.000 sinh viên, học viên Việt Nam đã hoàn thành các chương trình đào tạo trong hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và các đối tác Philippines; gần 300 sinh viên Philippines được cấp học bổng học tập tại đây. Tại tọa đàm về 50 năm hợp tác giáo dục hai nước, các đại biểu đề xuất mở rộng cơ hội học tập, gắn đào tạo với thực tiễn và xây dựng mạng lưới phát triển nguồn nhân lực trẻ Việt Nam - Philippines. |
Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức công bố dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh” vào cuối tuần qua, hướng tới xây dựng và nhân rộng mô hình Ngôi trường Xanh, từng bước đưa tư duy và lối sống xanh trở thành một phần trong môi trường giáo dục. |
Tin bài khác
Việt Nam đón hơn 17,7 triệu khách quốc tế trong 9 tháng
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Khmer trong dịp lễ Sene Dolta 2026





