TP.HCM là một cầu nối tốt nhất trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 25/8, UBND TPHCM phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại TPHCM (Amcham) tổ chức diễn đàn doanh nghiệp TP.HCM - Hoa Kỳ với chủ đề “Thúc đẩy quan hệ đối tác, sáng tạo vì tương lai thịnh vượng”. Diễn đàn được tổ chức bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.
aa
Tăng cường hợp tác, đưa các nước CLMV đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư Tăng cường hợp tác, đưa các nước CLMV đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư

Sáng 24/8, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước lần thứ 12 (CLMV EMM 12) đã diễn ra tại Hà Nội theo hình thức ...

60 tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc sẽ tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Quảng Ninh 60 tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc sẽ tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Quảng Ninh

Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Ninh dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 60 tập ...

TP.HCM mở rộng cửa đón doanh nghiệp Hoa Kỳ

Theo báo SGGP, phát biểu tại diễn đàn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định, việc tổ chức diễn đàn nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ là rất ý nghĩa.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, kinh tế Việt Nam có quy mô còn khá nhỏ, hiện thứ 44 trên thế giới về GDP. Song, Việt Nam lại là đối tác thương mại đứng thứ 13 trong danh sách các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Kim ngạch thương mại 2 chiều của 2 quốc gia tăng trưởng và đạt con số hơn 77 tỷ USD vào năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2020, con số này là 38 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Bí thư dẫn chứng về những doanh nghiệp của Hoa Kỳ đầu tư thành công tại Việt Nam. Nổi bật nhất là Intel đã đầu tư nhà máy Intel Products Việt Nam tại TP.HCM với khoản đầu tư 1 tỷ USD. Đây cũng là nhà máy lớn nhất về lắp ráp, kiểm định các sản phẩm công nghệ mới của Intel trên toàn thế giới. Đến nay, giá trị xuất khẩu tích lũy của Intel Products Việt Nam đạt hơn 36 tỷ USD. Intel Product Việt Nam cũng tự hào khi có thể sản xuất được các chip mới nhất của Intel, sử dụng cho công nghệ mới nhất về IoT (internet vạn vật) cũng như thiết bị di động.

2216 1
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp TP.HCM-Hoa Kỳ. Ảnh: SGGP

Mặt khác, số lượng sinh viên Việt Nam học tập tại Hoa Kỳ không ngừng tăng lên trong những năm qua. Hiện có hơn 24.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hoa Kỳ.

Gửi lời cám ơn đến các doanh nghiệp đối tác đến từ San Franciso và Hoa Kỳ đã tin tưởng, lựa chọn đầu tư tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, TP.HCM đã chuẩn bị hàng loạt cơ hội để đối tác đến đầu tư, làm việc và giải trí.

“TP.HCM là một cầu nối tốt nhất trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”, bí thư Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ và nêu bật những lý do cụ thể. Đó là, TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam với hơn 10 triệu người, đóng góp gần 25% GDP, gần 30% thu ngân sách cho Việt Nam, đồng thời có năng suất lao động gấp gần 3 lần mức bình quân của cả nước.

Bí thư thành ủy cũng chia sẻ, TP.HCM có trung tâm phần mềm lớn nhất và thành công nhất của Việt Nam. Đó là Khu Công viên phần mềm Quang Trung, với 10.000 lao động, có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. Năm 2019, Khu Công viên phần mềm Quang Trung đã xuất khẩu 500 triệu USD phần mềm.

Mặt khác, TP.HCM có Khu Công nghệ cao tốt nhất với hơn 160 doanh nghiệp, đã đầu tư hơn 7 tỷ USD, với 46.000 người đang làm việc. Tổng giá trị xuất khẩu trong 10 năm vừa qua đạt hơn 64 tỷ USD.

Bí thư khẳng định, TP.HCM có thể đem đến cho cơ hội làm việc thuận lợi cho các nhà đầu tư, các đối tác, chuyên gia, sinh viên, viện trưởng, khi TP.HCM có hệ thống các viện, trường và các phòng nghiên cứu. Bí thư tin tưởng, việc đầu tư vào lĩnh vực công nghệ hay các giải pháp về trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có nhiều cơ hội để phát triển.

Phân tích thêm, Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, TP.HCM có các cơ hội để đối tác tham gia đầu tư, vì có cơ sở hạ tầng tốt như hạ tầng công nghệ thông tin, giao thông với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sắp đi vào hoạt động.

Đặc biệt là một thành phố đổi mới và năng động sáng tạo đang hình thành ở TP.HCM, với trung tâm là khu công nghệ cao, các khu công nghiệp và hệ thống trường đại học tập trung, cùng các cơ sở nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Đồng thời, nơi này còn có một trung tâm tài chính mới và khu đô thị mới Thủ Thiêm đang hình thành.

Khu vực này rộng hơn 21.000ha, được kỳ vọng trong 10 năm tới sẽ đóng góp 30% vào kinh tế của TP.HCM. Khi đó, nơi này (mà TP.HCM đề xuất hình thành TP Thủ Đức - PV) sẽ thành trung tâm kinh tế lớn thứ 3 của cả nước, chỉ sau TP.HCM và Hà Nội.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ hợp tác, làm việc và sẽ đi cùng với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ để các đối tác hài lòng khi đầu tư tại TP.HCM.

“Thành công của quý vị là thành công của chúng tôi”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh và tin tưởng, kết quả từ sự mở rộng hợp tác sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa 2 quốc gia.

2409 0
Bà Mary Tarnowka (ngoài cùng bên trái), Giám đốc Điều hành Amcham TP.HCM, điều hành phiên thảo luận về Đầu tư phát triển công nghệ tài chính (FinTech) cho Việt Nam và xa hơn nữa. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Mỹ đánh giá cao tiềm năng phát triển và cơ hội hợp tác đầu tư tại TP.HCM

Phát biểu trực tuyến từ Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink khẳng định những kết quả tốt đẹp trong quan hệ ngày hôm nay thể hiện những bước tiến mạnh mẽ của hai nước sau 25 năm qua, trong quan hệ chính phủ, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp và người dân giữa hai nước.

Theo Đại sứ Daniel Kritenbrink, dịch COVID-19 diễn ra đã đặt ra những thách thức lớn cho cả thế giới và ảnh hưởng rất lớn đến các chương trình, sự kiện hai nước dự kiến tổ chức trong năm 2020.

Nhưng thời gian diễn ra dịch COVID-19 cũng đã thể hiện sự khăng khít của mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các cơ quan y tế, giữa các khu vực tư nhân với với cộng đồng doanh nghiệp địa phương để quyên góp vật tư y tế cho các khu vực bị thiếu hụt.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển và cơ hội hợp tác đầu tư tại TP.HCM, Đại sứ Hoa Kỳ nhấn mạnh, sự phát triển của TP.HCM đổi mới, thông minh là một thể hiện tính hiệu quả của quá trình hợp tác giữa các đối tác Hoa Kỳ và thành phố.

Hoa Kỳ và Thành phố đã hợp tác trong 7 dự án tập trung vào thành phố thông minh, trong đó có dự án thành lập Trung tâm liên lạc khẩn cấp; dự án hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phát triển một trung tâm điều hành thông minh (IOC).

Khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ, kết nối và vận động cho TP.HCM và Việt Nam, Đại sứ Daniel Kritenbrink cho rằng, khu vực tư nhân với tiềm năng về nguồn lực, công nghệ và chuyên môn sẽ đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam; góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Diễn đàn không chỉ là một hình mẫu về hợp tác công-tư thúc đẩy kế hoạch tạo ra một TP.HCM đổi mới và “thông minh,” mà còn tạo ra một môi trường chia sẻ thông tin, kết nối và thành lập quan hệ đối tác cùng có lợi giữa hai quốc gia cùng hướng tới những thành công to lớn hơn trong thời gian tới.

2221 6
Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Marie Damour phát biểu thảo luận tại Diễn đàn Doanh nghiệp TPHCM-Hoa Kỳ. Ảnh: SGGP

TP.HCM chào đón và thu hút làn sóng đầu tư mới

Theo TTXVN, Diễn đàn Doanh nghiệp TP.HCM-Hoa Kỳ gồm 3 phiên thảo luận với các nội dung: Đầu tư phát triển chuỗi cung ứng trong lĩnh vực công nghệ cao cho TP.HCM; đầu tư phát triển công nghệ tài chính (FinTech) cho Việt Nam và xa hơn nữa; khám phá cơ hội hợp tác đầu tư và thúc đẩy quan hệ đối tác với TP.HCM trong các Dự án Khu đô thị sáng tạo và tương tác cao phía Đông, Đô thị thông minh, và Trung tâm Tài chính Quốc tế.

2224 55
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng ký kết giữa Sở TT-TT và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Ảnh: SGGP

Diễn đàn đưa ra các định hướng hợp tác cụ thể giữa Thành phố và Hoa Kỳ trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030, tập trung vào việc tăng cường đầu tư của Hoa Kỳ trong chuỗi cung ứng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cao của Thành phố; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển Thành phố trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính quốc tế; hình thành khu đô thị sáng tạo và tương tác cao phía Đông.

Diễn đàn đã chuyển đi thông điệp mạnh mẽ về sự chủ động và tích cực của TP.HCM trong việc chào đón và thu hút làn sóng đầu tư mới từ các tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ tìm kiếm địa điểm đầu tư an toàn và hiệu quả hơn, đặc biệt là từ các tập đoàn công nghệ lớn của Hoa Kỳ trong giai đoạn bình thường mới sau dịch COVID-19.

Nhân dịp này cũng đã diễn ra một số chương trình ký kết hợp tác giữa các đối tác của Hoa Kỳ và TP.HCM.

Các địa phương làm gì để đối phó với dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020? Các địa phương làm gì để đối phó với dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020?

Liên quan tới dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp ở Đà Nẵng, mới đây, một số địa phương trên cả nước đã ...

Israel ký kết thoả thuận hợp tác thương mại và công nghệ với tỉnh Cà Mau Israel ký kết thoả thuận hợp tác thương mại và công nghệ với tỉnh Cà Mau

Ngài Nadav Eshcar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải ...

Khang Anh (T/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...