TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 2/8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh), chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026), qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng và huy động nguồn lực chăm lo cho các nạn nhân.
aa
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách Kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam: Nhiều hoạt động tri ân, hỗ trợ nạn nhân trên cả nước
TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam
Đại biểu tham gia chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Chương trình do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, người dân và các tổ chức, cá nhân tham gia.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 1961-1971, quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện gần 20.000 phi vụ, phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống miền nam Việt Nam, trong đó hơn 61% là chất độc da cam có chứa dioxin. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe và cuộc sống của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến tranh đã lùi xa nhưng những hậu quả do chất độc da cam/dioxin gây ra vẫn còn hiện hữu đối với nhiều gia đình và nhiều thế hệ.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách dành cho nạn nhân, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cộng đồng hiểu rõ hơn về hậu quả của chiến tranh hóa học, từ đó chung tay hỗ trợ những người đang chịu ảnh hưởng. Công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt mà cần hướng tới khả năng phục hồi và hòa nhập lâu dài. Người bị ảnh hưởng cần được tạo điều kiện phục hồi chức năng, học tập, học nghề, có việc làm phù hợp và từng bước cải thiện điều kiện sống.

TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Sau khi Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, số lượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống và bảo đảm an sinh xã hội. Trước yêu cầu đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai Dự án Làng Cam theo hướng kết hợp chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục, đào tạo nghề và tổ chức sản xuất phù hợp với khả năng của các nạn nhân.

Hội đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về cơ chế, chính sách, quỹ đất và các nguồn lực cần thiết để dự án sớm được triển khai, góp phần tạo môi trường chăm sóc và hòa nhập bền vững cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh giới thiệu cuốn sách “Sứ mệnh không thể né tránh” của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Bà Đặng Thị Minh Ngọc, phu nhân cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, cuốn sách được hoàn thiện từ những bản thảo và tư liệu ông để lại, ghi lại hành trình nhiều năm thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam
Chương trình giới thiệu cuốn sách “Sứ mệnh không thể né tránh” của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Tác phẩm đồng thời gửi gắm thông điệp về đối thoại, trách nhiệm và tinh thần nhân đạo trong quá trình hàn gắn những mất mát do chiến tranh để lại. Cuốn sách không nhằm kể về thành tựu của một cá nhân mà phản ánh nỗ lực của nhiều thế hệ trong xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, lan tỏa khát vọng hòa bình và những giá trị nhân văn.

Nhân dịp này, gia đình cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh quyết định dành toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách tại chương trình để ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cũng tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm; đồng thời trao quà động viên các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” năm 2026 tiếp tục lan tỏa thông điệp chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nạn nhân, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đang chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh.

JVPF đồng hành cùng học sinh khó khăn và nạn nhân da cam tại Bắc Ninh JVPF đồng hành cùng học sinh khó khăn và nạn nhân da cam tại Bắc Ninh
Trong chuyến thăm và làm việc tại Bắc Ninh ngày 25-26/5, đoàn Hội đồng Xúc tiến Hòa bình Hữu nghị Nhật - Việt (JVPF) cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục và kết nối hợp tác giữa hai bên.
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Chiều 7/7, tại xã Bác Ái và xã Bác Ái Tây (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 4 căn nhà cho các hộ dân là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Phương Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Trong khi mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm là hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, đến nay mới có 210 mẫu được giám định, xác định đúng danh tính 10 trường hợp. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu tại các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11 và hoàn thành giám định 18.000 mẫu vào ngày 27/7/2027.
Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh đã hoàn thành phần lớn khối lượng khai quật, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Theo kế hoạch, công việc tại thực địa sẽ kết thúc vào ngày 15/9/2026, sớm khoảng 6,5 tháng so với tiến độ đề ra.
Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thanh Hóa đã hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với 2.602 phần mộ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...