JVPF đồng hành cùng học sinh khó khăn và nạn nhân da cam tại Bắc Ninh
Đoàn công tác do ông Kawaji Takashi, Chủ tịch JVPF tỉnh Kagoshima (Nhật Bản), làm Trưởng đoàn.
Tiếp đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau khi hợp nhất tỉnh từ tháng 7/2025. Bắc Ninh hiện tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm thu hút các ngành công nghệ cao.
![]() |
| Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng tiếp đoàn công tác JVPF. (Ảnh: Đức Trọng) |
Theo ông Ngô Tân Phượng, hiện địa phương có 125 dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 1,97 tỷ USD, đứng thứ 4 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại tỉnh. Các doanh nghiệp Nhật Bản chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác và dịch vụ công nghiệp.
Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự phối hợp giữa JVPF và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, đặc biệt thông qua các chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Hiện Bắc Ninh có 29 xã miền núi với gần 80.000 học sinh dân tộc thiểu số; đồng thời có hơn 10.000 người nhiễm chất độc hóa học, trong đó nhiều trường hợp còn gặp khó khăn trong tiếp cận chính sách hỗ trợ.
![]() |
| Ông Kawaji Takashi trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc thiểu số của Trường THCS Lục Sơn, xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đức Trọng) |
Từ thực tế đó, ông Ngô Tân Phượng mong muốn JVPF tiếp tục duy trì các chương trình học bổng, hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; đồng thời quan tâm hỗ trợ lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản.
Bắc Ninh cũng đề nghị JVPF tăng cường giới thiệu doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại địa phương; mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kawaji Takashi bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế của Bắc Ninh cũng như tình cảm dành cho đất nước, con người Việt Nam.
Ông cho biết JVPF sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực đối với nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, đồng thời phát huy vai trò cầu nối trong giao lưu nhân dân và hợp tác giữa hai bên.
Tin bài liên quan
JVPF trao học bổng, tặng quà tại Bắc Giang
Kết nối nhân dân Việt - Nhật từ những cánh rừng hữu nghị
Các tin bài khác
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine





