Tổng thống Putin: Chính sách kiềm chế Nga là vô ích, không có triển vọng
Ngày 24/02, phát biểu tại cuộc họp với Cơ quan An ninh LB Nga, Tổng thống V.Putin cho rằng, "một chiến dịch thông tin có mục tiêu đang được tiến hành chống lại Liên bang Nga với những cáo buộc định kiến, vô căn cứ, thiếu bằng chứng về một số vấn đề."
Ông tuyên bố, những khiêu khích từ bên ngoài, chính sách kiềm chế Nga là vô ích, hoàn toàn không có triển vọng.
Theo Tổng thống Nga V.Putin, có những thứ mà ông coi là thuyết âm mưu giai thoại khác nhau đang được sử dụng. Chẳng hạn, thời gian gần đây người ta cố gắng gây nghi ngờ về thành tựu của Nga trong lĩnh vực y học, trong cuộc chiến chống Covid-19.
![]() |
| Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TTXVN |
Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nhấn mạnh, nhiều đối tác của Nga rất thiện chí với các kết quả nghiên cứu của nước này, sẵn sàng hợp tác. Ông hoan nghênh thái độ này và cho rằng, việc giải quyết các vấn đề toàn cầu chỉ có thể đạt được bằng nỗ lực chung.
Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, nước này cũng phải đối mặt với cái gọi là chính sách kiềm chế Nga. Trên thực tế, điều này đã được biết đến từ lâu. Theo lời ông, đây không phải chuyện về sự cạnh tranh tự nhiên đối với các mối quan hệ quốc tế, mà là một đường lối nhất quán và rất hung hăng nhằm phá vỡ sự phát triển của Nga, làm chậm lại, tạo ra các vấn đề về đối ngoại, gây bất ổn nội bộ và làm xói mòn các giá trị đoàn kết xã hội Nga, cuối cùng là làm suy yếu nước Nga và đặt nó dưới sự kiểm soát từ bên ngoài.
Tổng thống V.Putin nhấn mạnh rằng, điều này đang diễn ở một số quốc gia trong không gian hậu Xô Viết.
Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, những thế lực bên ngoài đang cố gắng trói buộc nước này bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và các biện pháp trừng phạt khác, để chặn các dự án quốc tế lớn, mà trong đó, không chỉ Nga, mà các đối tác đều quan tâm, can thiệp trực tiếp vào đời sống xã hội và chính trị, vào các trật tự dân chủ của đất nước và đang tích cực sử dụng các công cụ từ kho vũ khí của các cơ quan đặc nhiệm.
Tổng thống V.Putin tuyên bố: “Đường lối như vậy đối với Nga hoàn toàn không có triển vọng. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành đối thoại cởi mở, tìm giải pháp thỏa hiệp cho những vấn đề khó khăn nhất dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.”
Ông nhấn mạnh, điều quan trọng vô điều kiện đối với Nga, đó là chủ quyền, lợi ích quốc gia của nước này, an ninh của công dân, quyền của người dân được xác định tương lai của chính họ, những giá trị, nền tảng của sự phát triển phải được bảo vệ một cách đáng tin cậy.
Nhà lãnh đạo Nga gọi chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa nguy hiểm nhất và đòi hỏi có sự tập trung liên tục, có hành động kiên quyết trong cuộc chiến chống lại nó.
Tin bài liên quan
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"
Tin quốc tế ngày 25/8: Tổng thống Putin công du Trung Quốc; Israel tấn công ngoại ô Gaza
Thư ký báo chí của Tổng thống Putin: Nga rất yêu quý Việt Nam
Các tin bài khác
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Kiều bào hướng về Tổ quốc, mừng 81 năm Quốc khánh 2/9
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




