Tổng thống Myanmar sắp thăm Việt Nam
| Việt Nam khẳng định tiếp tục ủng hộ triển khai hiệu quả, thực chất Đồng thuận 5 điểm Việt Nam - Myanmar: hướng tới mục tiêu thương mại 1 tỷ USD |
Đây là lần đầu tiên ông Min Aung Hlaing thăm chính thức Việt Nam kể từ khi ông trở thành Tổng thống Myanmar vào ngày 10/4/2026.
![]() |
| Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: AP/TTXVN) |
Việt Nam và Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/5/1975. Nhưng sự liên kết giữa hai nước, hai dân tộc cùng chung sống tại khu vực Đông Nam Á bắt nguồn từ rất sớm. Ngay sau khi hai nước giành độc lập, đích thân hai lãnh tụ kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Aung San đã quan tâm thiết lập và vun đắp quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai dân tộc. Tháng 11/1954, Tổng thống U Nu đã thăm Việt Nam và tháng 2/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Myanmar, đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.
Trải qua những thăng trầm lịch sử, quan hệ giữa Việt Nam và Myanmar luôn gắn bó, thủy chung và ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất. Tháng 8/2017, Việt Nam và Myanmar nâng cấp quan hệ lên Đối tác Hợp tác Toàn diện.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao, ngày 26/8/2026, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội kiến Tổng thống Min Aung Hlaing trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Myanmar, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar tại Nay Pyi Taw.
Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, được đặt nền móng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tướng Aung San và các thế hệ lãnh đạo của hai nước.
Tổng thống Min Aung Hlaing đánh giá cao các thành quả phát triển của Việt Nam trong thời gian qua; cảm ơn Việt Nam đã luôn nhất quán ủng hộ Myanmar trong quá trình phát triển, xây dựng đất nước cũng như tại ASEAN và trên các diễn đàn khu vực, quốc tế. Tổng thống khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Myanmar, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh thành công, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, logistics, chuyển đổi số và khoa học công nghệ.
Tin bài khác
Bế giảng khoá đào tạo tiếng Việt dành cho cán bộ, sinh viên tại tỉnh Champasak (Lào)
Ấn Độ khẳng định luôn là người bạn thủy chung, đối tác tin cậy của Việt Nam





