Đại tá Phạm Viết Dũng: Du khách đến Hải Phòng sẽ thấy một thành phố bình yên và đáng sống
-Thưa ông, Hải Phòng là một thành phố có nhiều đặc thù, nhất là sau khi sáp nhập Hải Dương, xin ông cho biết khái quát những kết quả đã đạt được về công tác bảo đảm an ninh, trật tự sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động?
-Sau 1 năm thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp, lực lượng Công an thành phố đã cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn; chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ ràng, nâng cao tính chủ động của Công an cấp cơ sở theo định hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo chất lượng công tác.
Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án, bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh công nhân.
Công tác bảo đảm an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về an ninh, trật tự, đặc biệt là an ninh cơ sở. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế; tai nạn giao thông, cháy nổ đều giảm so với cùng kỳ, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Hải Phòng “Văn minh - an toàn - thân thiện”.
![]() |
| Hải Phòng luôn hướng tới mục tiêu là thành phố thanh bình và đáng sống |
Các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được duy trì hiệu quả; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các mặt công tác Công an được đây mạnh. Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều sáng kiến, giải pháp, cách làm hay thông qua ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giúp người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm hoạt động điều hành thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, minh bạch, hiện đại.
-Nếu so với chính quyền 3 cấp trước đây, thưa ông, đâu sẽ là những khác biệt nổi bật trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn?
-So với mô hình chính quyền 3 cấp trước đây, mô hình mới đặt ra những yêu cầu cao hơn về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Điểm khác biệt nổi bật nhất là cơ chế quản lý chỉ huy trực tiếp, thống nhất từ Công an thành phố đến Công an cấp xã.
Lực lượng Công an, đặc biệt là Công an cấp xã triển khai các biện pháp toàn diện hơn, sâu sát hơn để xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, cải cách hành chính và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương để giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả hơn.
-Chuyển sang mô hình mới trong một thời gian ngắn, mỗi địa phương đều có những thách thức, khó khăn riêng, với Hải Phòng thì có những vấn để lớn nào mà lãnh đạo Công an thành phố đặc biệt lưu tâm trong năm vừa qua?
-Việc thay đổi địa giới hành chính khiến địa bàn mới rộng hơn, khối lượng công việc tăng lên khi tổ chức bộ máy được tinh gọn. Sau khi không tổ chức Công an cấp huyện và tiếp nhận nhiệm vụ của một số sở, ngành đòi hỏi lực lượng Công an cấp thành phố và cấp cơ sở phải xử lý nhiều lĩnh vực hơn, với yêu cầu cao hơn về chất lượng và tiến độ.
![]() |
| Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng |
Tuy nhiên với quyết tâm cao, nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ và chỉ đạo sát sao của Bộ Công an và lãnh đạo thành phố, Công an thành phố đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đến nay không để phát sinh “điểm nóng”, không có vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn phục vụ tốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Bảo đảm mọi hoạt động thủ tục hành chính, quản lý nhà nước về an ninh trật tự diễn ra thông suốt, nhất là tại các xã, phường sau sáp nhập; không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Công an thành phố Hải Phòng cũng chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường; không để lợi dụng giai đoạn chuyển đổi mô hình để hoạt động phạm tội.
-Trong thời gian tới, sau khi đúc rút kinh nghiệm về cả mặt tích cực và những gì còn hạn chế, Công an thành phố Hải Phòng sẽ tập trung vào những nội dung trọng điểm nào để an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố thực sự trở thành dấu ấn đối với người dân trong nước cũng như khách du lịch quốc tế, thưa ông?
-Trong thời gian tới, Công an thành phố Hải Phòng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng môi trường an ninh, an toàn, văn minh để mỗi người dân và du khách quốc tế khi đến Hải Phòng đều cảm nhận được một thành phố bình yên, thân thiện và đáng sống.
Trước hết là giữ vững ổn định an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại diễn ra trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Quyết liệt đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi ảnh hướng trực tiếp đến cuộc sống bình yên của Nhân dân với mục tiêu để người dân và du khách có thể yên tâm sinh sống, làm việc, học tập, tham quan và đầu tư tại Hải Phòng.
Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy vai trò của các cấp, các ngành và toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, vụ việc phức tạp, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
Mục tiêu cao nhất mà Công an thành phố Hải Phòng phấn đấu là để mỗi người dân đều cảm thấy bình yên, mỗi doanh nghiệp yên tâm đầu tư và mỗi du khách quốc tế đều ấn tượng về một Hải Phòng an toàn, văn minh, thân thiện và phát triển.
-Trân trọng cảm ơn ông!
Tin bài khác
Ấn Độ khẳng định luôn là người bạn thủy chung, đối tác tin cậy của Việt Nam
Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác chăm lo người lao động






