Việt Nam khẳng định tiếp tục ủng hộ triển khai hiệu quả, thực chất Đồng thuận 5 điểm
Ngày 12/7, tại Bangkok (Thái Lan), cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa P. Lazaro, nước Chủ tịch ASEAN năm 2026. Đoàn Việt Nam do ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu tham dự.
Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên có sự tham dự của nhiều Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, đồng thời là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa ASEAN với chính quyền Myanmar kể từ năm 2021. Sự kiện được tổ chức theo chỉ đạo của các Nhà Lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu (Philippines), nhằm tiếp tục trao đổi các biện pháp để ASEAN duy trì hợp tác và hỗ trợ Myanmar trên cơ sở bám sát các nguyên tắc của Đồng thuận 5 điểm.
![]() |
| Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: Bộ Ngoại giao) |
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Tin Maung Swe đã thông tin về những diễn biến gần đây tại nước này, trong đó có kế hoạch hành động 100 ngày cùng các biện pháp thúc đẩy hòa bình, hòa giải và ổn định, duy trì tiếp xúc với các bên liên quan, đồng thời triển khai các giải pháp nhằm cải thiện tình hình trong nước.
Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã trao đổi quan điểm về tình hình Myanmar và thảo luận các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ASEAN với Myanmar thông qua việc triển khai thực chất Đồng thuận 5 điểm - khuôn khổ hòa bình được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tháng 4/2021 nhằm hỗ trợ Myanmar chấm dứt khủng hoảng và từng bước khôi phục ổn định. Đồng thuận này tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm: chấm dứt bạo lực, thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan, tăng cường vai trò trung gian của Đặc phái viên ASEAN, đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo và tạo điều kiện để ASEAN tiếp xúc với tất cả các bên tại Myanmar.
Các Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với đại diện chính quyền Myanmar, đồng thời hỗ trợ nước này tìm kiếm giải pháp lâu dài do chính Myanmar làm chủ và dẫn dắt, hướng tới hòa bình, hòa giải dân tộc, ổn định, an ninh và phát triển vì lợi ích của người dân Myanmar cũng như của cả khu vực.
Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam nhất quán coi Myanmar là một thành viên của ASEAN và Đồng thuận 5 điểm tiếp tục là khuôn khổ quan trọng để ASEAN đồng hành, hỗ trợ Myanmar trong tiến trình vượt qua những khó khăn hiện nay.
Bộ trưởng ghi nhận các biện pháp mà chính quyền Myanmar đã triển khai trong thời gian qua nhằm ổn định tình hình chính trị, phục hồi kinh tế, nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, bao gồm tội phạm ma túy và tội phạm mạng, cũng như kiểm soát các khu vực biên giới. Đồng thời bày tỏ mong muốn những nỗ lực vì hòa bình, hòa giải dân tộc, bảo đảm an ninh, an toàn và cải thiện đời sống người dân Myanmar sẽ tiếp tục được thúc đẩy.
Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, bên cạnh việc triển khai hiệu quả Đồng thuận 5 điểm, ASEAN cần có những bước đi cụ thể và thiết thực hơn, trong đó ưu tiên duy trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và thường xuyên với Myanmar để kịp thời cập nhật tình hình, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy các kết quả thực chất.
Bộ trưởng cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch ASEAN 2026 và các nước thành viên hỗ trợ Myanmar phục hồi kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, tăng cường phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, thúc đẩy hợp tác song phương và hợp tác tiểu vùng, qua đó góp phần củng cố hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của Myanmar cũng như tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Nhân dịp tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Tin Maung Swe và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa P. Lazaro để trao đổi về quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề cùng quan tâm, góp phần tăng cường phối hợp giữa Việt Nam với các đối tác trong ASEAN.
| Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Grigory Trofimchuk, chuyên gia Nga về các vấn đề quan hệ quốc tế, nhận định trong bối cảnh quốc tế hiện nay vị thế của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là chìa khóa để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực. |
| Chiều 29/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel. |
Tin bài liên quan
DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN
Việt Nam có thể dẫn dắt một số lĩnh vực hợp tác mới của ASEAN
Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới của ASEAN
Các tin bài khác
9 sĩ quan Công an Việt Nam lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan
AI, bán dẫn, lượng tử: Những lĩnh vực hợp tác mới Việt Nam - Singapore
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác chuyển đổi số trong công tác kiểm tra
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh




