Việt Nam - Myanmar: hướng tới mục tiêu thương mại 1 tỷ USD
| Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân Thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - Myanmar từ hợp tác nhân dân |
Tại cuộc gặp, Tổng thống Myanmar hoan nghênh việc tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp, cho rằng đây là bước đi kịp thời, góp phần đưa quan hệ song phương sang giai đoạn mới. Khẳng định Myanmar luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, được đặt nền móng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Aung San, Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ tin tưởng kết quả kỳ họp sẽ tạo thêm động lực để hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và sâu sắc hơn.
Theo Tổng thống Myanmar, hai bên cần tăng cường trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, đồng thời tạo đột phá trong quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư.
![]() |
| Việt Nam - Myanmar hướng tới mục tiêu thương mại 1 tỷ USD. (Nguồn: Báo Công thương). |
Tổng thống Min Aung Hlaing cho biết hợp tác chính trị giữa hai nước tiếp tục được duy trì tốt đẹp, song hợp tác kinh tế đã suy giảm đáng kể so với thời điểm trước đại dịch COVID-19. Kim ngạch thương mại hai chiều giảm từ 853 triệu USD năm 2020 xuống 590 triệu USD năm 2025; trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 335 triệu USD. Tính đến ngày 30/6, Việt Nam có 107 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Myanmar, với tổng vốn đăng ký 1,4 tỷ USD.
Nhấn mạnh Myanmar luôn ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Mytel, Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện cơ chế, chính sách và tạo thuận lợi hơn để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm đầu tư, kinh doanh tại Myanmar, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, logistics, chuyển đổi số và khoa học - công nghệ.
Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng thống Min Aung Hlaing cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Myanmar trong hợp tác ASEAN và các cơ chế quốc tế. Ông khẳng định Myanmar sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước ASEAN nhằm duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và quốc tế.
Về phần mình, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Tổng thống Min Aung Hlaing về những kết quả tích cực sau hơn 100 ngày quản lý, điều hành đất nước. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam ủng hộ Myanmar tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn và cải thiện đời sống người dân.
Nhằm tạo chuyển biến trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập cơ chế khơi thông hợp tác, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Việt Nam cũng đề nghị Myanmar xem xét các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, phát huy thế mạnh, tạo việc làm và tăng nguồn thu dài hạn cho Myanmar.
Bộ trưởng đồng thời đề xuất hai nước nghiên cứu xây dựng Chương trình chuyển đổi số Việt Nam - Myanmar. Trước mắt, hai bên lựa chọn một số dự án thiết thực để thí điểm, đánh giá hiệu quả và từng bước nhân rộng.
Trong cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Đảng USDP Khin Yi, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Hợp tác toàn diện với Myanmar, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam mong muốn cùng Myanmar củng cố nền tảng chính trị, tăng cường tin cậy trong giai đoạn mới thông qua hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân.
Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử; quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc đã được nhiều thế hệ lãnh đạo gây dựng, vun đắp. Bộ trưởng nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng USDP còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong trao đổi kinh nghiệm xây dựng, phát triển đất nước và vượt qua các khó khăn về kinh tế, thương mại, đầu tư. Ông khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ một Myanmar hòa bình, ổn định, thống nhất và phát triển.
Chủ tịch Khin Yi chúc mừng Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam về hoạch định chính sách, quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng thể chế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế, thu hút nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, trong đó có các quyết sách chiến lược được Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
Đánh giá cao đóng góp của Quốc hội Myanmar và Đảng USDP đối với quan hệ hai nước, Bộ trưởng nhấn mạnh hợp tác giữa các cơ quan lập pháp và giữa các chính đảng có ý nghĩa quan trọng trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Ông đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, quản trị và phát triển đất nước.
Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc Myanmar thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Myanmar - Việt Nam, coi đây là nền tảng thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Cũng trong sáng ngày 26/8, Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Tin Maung Swe đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành hai nước. Hai bên kiểm điểm tình hình hợp tác trên các lĩnh vực kể từ Kỳ họp lần thứ 9 vào tháng 3/2019, đồng thời khẳng định việc tổ chức kỳ họp lần này là cần thiết và kịp thời, góp phần đề ra những định hướng cụ thể, tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện.
Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar khẳng định Chính phủ Myanmar sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm kinh doanh, mở rộng đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực Myanmar có nhu cầu như viễn thông, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp và chế biến thực phẩm.
Kết thúc kỳ họp, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký Biên bản Thỏa thuận và nhất trí tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương tại Việt Nam trong năm 2027.
Ngày 1/4 tại Hà Nội, Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar (Hội) do ông Chu Công Phùng, Chủ tịch Hội dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam để chia buồn, ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa động đất xảy ra tại Myanmar ngày 28/3. |
Ngày 17/4 tại Hà Nội, Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar (Hội) do ông Chu Công Phùng, Chủ tịch Hội dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam trao số tiền 392.372.084 triệu đồng nhằm hỗ trợ nhân dân Myanmar khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng xảy ra ngày 28/3 vừa qua. |
Tin bài khác
Báo chí Lào đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng
Hòa nhạc Việt - Nhật gây quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam





